Nga - Ấn Độ sắp hoàn thành thoả thuận phát triển máy bay FGFA

ANTĐ - Nga và Ấn Độ đã gần đạt được thoả thuận phát triển chung máy bay thế hệ thứ 5, dựa theo mẫu chiến đấu cơ T-50 của Nga và được đánh giá có khả năng ngang với tiêm kích tàng hình F-35, cũng đang được phát triển của Mỹ.

"Ngày 7-7 tới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Nga, nhiều người cho rằng, đây sẽ là thời điểm 2 nước hoàn thành thoả thuận cuối cùng liên quan đến việc phát triển và sản xuất chung chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, FGFA, dựa theo T-50 PAK FA của Nga", trang RealClearPolitics cho hay.

Khác với nguyên bản T-50 ghế ngồi đơn, FGFA cho Ấn Độ sẽ có 2 ghế ngồi 

Với tên mã trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ là “Dự án 79L”, chương trình FGFA đã được chính thức tuyên bố vào ngày 20-10-2007, chỉ ít lâu sau khi New Delhi và Moscow kí thoả thuận cho phép chương trình này vượt qua các quy định về mua bán thông thường.

Dự án cũng đã được nhanh chóng định hình sau đó, khi Nga và Ấn Độ kí hợp đồng hợp tác thiết kế lại mẫu máy bay vào tháng 12-2010, với việc mỗi bên đầu tư 295 triệu USD nhằm hoàn thành việc nghiên cứu và thống nhất về các thông số kĩ thuật của chiếc máy bay.

Ngoài ra, trang Defense News cũng cho biết, 2 nước hiện đã tỏ thái độ hợp tác hơn trong vấn đề chia sẻ công việc, trong đó Moscow đã đồng ý để New Delhi thực hiện 40% quá trình chế tạo FGFA, nhiều gấp đôi mức 20% đàm phán trước đây. Không những vậy, Nga cũng tuân theo yêu cầu của phía Ấn Độ về việc biến nó thành một mẫu máy bay 2 ghế ngồi, thay vì chỉ có ghế ngồi đơn như ở T-50.

Ấn Độ được cho là sẽ đặt mua 154 chiếc FGFA trong thoả thuận sơ bộ. Một thoả thuận cuối cùng với New Delhi sẽ giúp Moscow dễ dàng chi trả được chi phí cho việc phát triển T-50. Điều này khiến Nga nhanh chóng cung cấp cho lực lượng không quân của mình một mẫu máy bay tàng hình hiện đại và là một động lực để Moscow duy trì sự cân bằng về công nghệ với Mỹ, nước chuẩn bị biên chế mẫu máy bay tàng hình thứ 2 là F-35.