Nga, Ấn Độ bắt đầu thiết kế máy bay vận tải quân sự mới

ANTĐ - Ngày 4-7, người đứng đầu bộ phận kinh tế đối ngoại thuộc Tổ hợp hàng không Ilyushin của Nga cho biết, nước này và Ấn Độ sẵn sàng bắt đầu phát triển một dòng máy bay vận tải quân sự đa năng mới để có thể tiến hành chuyến bay đầu tiên vào năm 2019.

Ông Vladimir Belyakov cho biết trong một cuộc họp báo rằng: “Các nhà sản xuất Nga và Ấn Độ đã thể hiện hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu thiết kế loại máy bay này... sản phẩm cuối cùng sẽ hoàn thành trong khoảng 3,5 đến 4 năm sau khi quyết định được đưa ra”.

Ông nhấn mạnh rằng Nga thực sự sẽ rất cần đến một loại máy bay vận tải quân sự đa năng tầm trung mới bắt đầu từ đầu những năm 2020, khi mà chu kỳ khai thác của các máy bay vận tải Antonov hết hạn.

Mô hình thiết kế máy bay vận tải quân sự MTA của Nga và Ấn Độ

Vị đại diện Tổ hợp hàng không Ilyushin còn khẳng định thêm rằng Nga sẽ vẫn sẽ tiếp tục phát triển dòng máy bay này ngay cả khi Ấn Độ rút khỏi dự án.

"Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ xúc tiến dự án này vì Nga cần loại máy bay vận tải đa năng này", ông Belyakov cho biết.

Nga và Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận cùng thiết kế và sản xuất dòng máy bay vận tải đa năng MTA mới vào năm 2007. Ấn Độ từng cho biết họ sẽ đặt mua 45 chiếc máy bay mới này, trong khi Nga cũng cho biết họ cần 100 chiếc.

Theo tài liệu về dự án này, máy bay mới có thể vận chuyển được nhiều loại hàng hóa có trọng tải lên đến 22 tấn hoặc từ 70-150 lính dù cùng đầy đủ trang bị, tới một địa điểm cách xa hơn 1.200 dặm.

Máy bay vận tải quân sự đa năng MTA sẽ được trang bị hai động cơ phản lực Aviadvigatel PD-14 có công suất 34.392 lbf cho mỗi chiếc, với trọng lượng cất cánh tối đa là 68 tấn và có vận tốc bay tối đa là 870km/giờ.