New York: Nổ lớn đánh sập 2 tòa nhà, nghi rò rỉ khí gas

ANTĐ - Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết có khả năng rò rỉ khí gas là nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn phá hủy hai tòa nhà ở Manhattan ngày 12/3, làm 2 người chiết và 18 người khác bị thương.
New York: Nổ lớn đánh sập 2 tòa nhà, nghi rò rỉ khí gas ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khiến 2 tòa nhà ở trung tâm New York đổ sập


"Hôm nay vào khoảng 9 giờ 30 sáng, có một vụ nổ lớn phá hủy hai tòa nhà, vụ nổ này là do rò rỉ khí gas", ông de Blasio nói với các nhà báo tại hiện trường.
Tòa nhà dân sinh 6 tầng ở gần khu Đông Harlem tại New York, Mỹ đã đổ sập sau một tiếng nổ lớn, gây ra vụ cháy nghiêm trọng và tạo nên ụ khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ cách hàng cây số. 
Người phát ngôn của cảnh sát cho hay đường dây điện thoại khẩn cấp nhận được cuộc gọi lúc 9 giờ 34 (giờ địa phương, tức 13 giờ 34 phút GMT, 20 giờ 34 phút giờ Việt Nam). Tòa nhà bị sập là công trình dân sinh. Sở cứu hỏa New York đã cử 168 nhân viên chữa cháy thuộc 39 đơn vị khác nhau đến hiện trường và đang nỗ lực cứu hộ.
New York: Nổ lớn đánh sập 2 tòa nhà, nghi rò rỉ khí gas ảnh 2
Cảnh hoang tàn còn lại sau vụ nổ

Nhiều cư dân thành phố New York cho biết họ vẫn cảm thấy rung động dù ở xa tòa nhà. "Tôi tưởng đó là một đoàn tàu phát nổ", Marisa Aquino, người dân thành phố New York, nói. "Có rất nhiều lính cứu hỏa và nhiều khói. Cảnh sát và lực lượng phản ứng có mặt ở khắp nơi".

Một nhân chứng kể lại với kênh CBS rằng "có rất nhiều người" đang sống trong tòa nhà 6 tầng đó, trong đó có một người bạn của cô. "Tôi rất sợ. Tôi tới đây để kiểm tra tình hình", cô nói. "Tôi đang run rẩy. Tôi bị hen và lẽ ra không nên có mặt ở đây".

"Nó nổ giống như một qua bom vậy", Trey Dey, một người làm việc ở gần hai tòa nhà bị nổ, mô tả.