Tượng thần biết uống sữa

Tượng thần biết uống sữa

ANTĐ - Trong một thời gian khá dài, các Đài truyền hình (CNN và BBC), Đài phát thanh và báo chí (The Washington Post, The New York Times, The Guardian, Daily Express) sốt sắng đưa những thông tin về hiện tượng những pho tượng thần Hindu biết “uống sữa” xảy ra đồng thời trên quy mô toàn cầu. Thậm chí, cánh nhà báo còn tự đích thân kiểm chứng bằng cách ghé một muỗng sữa đầy vào miệng các tượng thần và trong giây lát sữa đã cạn sạch!?
Nâng tầm “đối tác chiến lược”

Nâng tầm “đối tác chiến lược”

ANTĐ - Quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - ASEAN vốn đang trên đà phát triển thuận lợi, tiếp tục được cụ thể hóa bằng những thỏa thuận hợp tác mới. 

Dãy Himalaya lại nóng

Dãy Himalaya lại nóng

ANTĐ - Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang dựng trại đối mặt nhau với khoảng cách chỉ vài trăm mét. Đã nhiều năm qua, hai quốc gia láng giềng mới rơi vào tình huống “giáp mặt” đầy nguy hiểm như vậy.

Tranh cãi ngoại giao Ấn Độ - Italia

Tranh cãi ngoại giao Ấn Độ - Italia

ANTĐ - Sau khi Chính phủ Italia cáo buộc Ấn Độ vi phạm luật pháp quốc tế về quyền miễn trừ ngoại giao khi cấm đại sứ nước này rời Ấn Độ, New Delhi đã lập tức bác bỏ cáo buộc trên đồng thời khẳng định nước này có quyền làm như vậy.
Buôn lậu 26.000 viên kim cương

Buôn lậu 26.000 viên kim cương

ANTĐ - Ngày 11-3, Hải quan Nga đã tịch thu một lượng kim cương lớn, khoảng 26.000 viên (830 carat) trong hành lý của một người đàn ông quốc tịch Nga, tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, Thủ đô Matxcơva.
Ấn Độ thắt chặt chi tiêu quốc phòng trong năm tới

Ấn Độ thắt chặt chi tiêu quốc phòng trong năm tới

ANTĐ - Ngày 28-2, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Palaniyappan Chidambaram đã công bố trước quốc hội rằng ngân sách dành cho quốc phòng của nước này trong năm tài khóa 2013/2014 chỉ tăng khoảng 5%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng của những năm trước.
Đánh bom kép tại Ấn Độ,  20 người chết

Đánh bom kép tại Ấn Độ, 20 người chết

ANTĐ - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ vào tối 21-2. Cảnh sát cho biết, các vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhau vài phút tại khu vực buôn bán sầm uất gần một trạm xe buýt và rạp chiếu phim trong thành phố.       
Ấn Độ đẩy nhanh cải cách luật về tội phạm tình dục

Ấn Độ đẩy nhanh cải cách luật về tội phạm tình dục

ANTĐ - Bộ trưởng Tư pháp Ấn Độ Ashwani Kumar ngày 23-1 cam kết chính phủ nước này sẽ sớm xem xét những đề xuất từ một ủy ban được giao nhiệm vụ rà soát pháp luật liên quan đến tội phạm tình dục, sau vụ cưỡng hiếp tập thể khiến một sinh viên ở New Delhi tử vong. 
Ấn Độ - ASEAN nâng tầng hợp tác chiến lược

Ấn Độ - ASEAN nâng tầng hợp tác chiến lược

ANTĐ - Trong hội nghị giữa ASEAN và Ấn Độ được tổ chức tại New Delhi, một số quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi phía Ấn Độ đóng một vai trò nỗ lực hơn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực biển Đông. 
An toàn trên các đại dương

An toàn trên các đại dương

ANTĐ - Cướp biển, buôn bán ma tuý, vũ khí, khủng bố... đang là những thách thức lớn trên nhiều đại dương, đe doạ tới an toàn hàng hải trên nhiều tuyến vận tải biển huyết mạch ở châu Á.

‘‘Thảm họa” bán trẻ em làm nô lệ lao động

‘‘Thảm họa” bán trẻ em làm nô lệ lao động

ANTĐ - Mỗi năm, có hơn 200.000 trẻ em (dưới 14 tuổi) rơi vào tay bọn buôn người, rất nhiều gia đình nghèo khổ phải bán con em họ chỉ đổi lấy khoảng 1.000 rupee (400.000 đồng). Trong không khí lao động gấp gáp, ngột ngạt, những lao động trẻ em phải gồng mình làm như những cỗ máy để đẩy mạnh tiến độ công việc. Thi thoảng, chúng mới được đứng lên vươn vai, ngoái người, ngoái cổ cho đỡ mỏi mệt. Vì đơn giản, với chúng không chăm chỉ làm đồng nghĩa với việc không đủ ngày lương, bị chủ đánh đập, dọa cắt lương, cắt bữa ăn…
Làng bán dâm ở Ấn Độ

Làng bán dâm ở Ấn Độ

ANTĐ - Tại một số ngôi làng ở Ấn Độ các cô gái trẻ phải sa chân lỡ bước vào con đường mại dâm ngày một tăng. Làng Ingonia là một trong số đó. Điều đặc biệt ở ngôi làng này là nhiều người đàn ông do thất nghiệp đã đẩy phụ nữ trong gia đình vào con đường “bán hoa” kiếm tiền…