Nếu thiếu thực phẩm sẽ kiến nghị cho nhập

ANTĐ - Dịch bệnh trên gia súc gia cầm đã cơ bản được khống chế là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết. Theo đó, đến hiện tại, cả nước không còn địa phương nào tái phát dịch lở mồm long móng, tai xanh trên gia súc và cúm gia cầm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần nêu rõ, không thể chủ quan lơ là vì dịp tết cũng là thời gian cao điểm tái phát dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh. Đặc biệt, theo Thứ trưởng, thời điểm từ nay tới cuối năm, vận chuyển gia súc, gia cầm từ biên giới vào trong nước sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Vì vậy, Bộ này cũng đề nghị Bộ GTVT vào cuộc cùng phối hợp để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển này.

Ngoài ra, Bộ này đã yêu cầu Cục Chăn nuôi thống kê  nguồn thực phẩm dự trữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp. Trong trường hợp cung không đủ cầu, Bộ NN&PTNT sẽ đề xuất Chính phủ cho phép nhập khẩu thực phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.