Bờ Đông nước Mỹ nín thở trước siêu bão Irene “lịch sử”

“Nếu không đi, bạn có thể chết!”

ANTĐ - Cảnh báo của ngài Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg như trong thời chiến vậy. Ông cho biết, nhà chức trách không thể buộc mọi người phải sơ tán vì cơn bão Irene “lịch sử” sắp tràn qua. Ông nói: “Chúng tôi không thể đi gõ cửa từng nhà và kéo người dân ra khỏi nhà của họ. Sẽ không ai bị phạt, không ai bị bỏ tù (nếu không đi sơ tán). Nhưng nếu không đi, người dân có thể chết”.

Đường phố ở Bắc Carolina vắng lặng trước bão

Trong hai thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên thành phố New York báo động bão. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố New York đã phải yêu cầu đóng cửa toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm vì lý do thiên tai. Người dân New York được yêu cầu chuẩn bị các túi đồ dùng để sẵn sàng di chuyển đi nơi khác. Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng ở Mỹ đều đã được thông báo rộng rãi rằng, việc đóng cửa bắt đầu từ vào trưa 27-8 (tương đương với khoảng thời gian nửa đêm 27-8 theo giờ Việt Nam). Một số cây cầu ở New York cũng sẽ bị phong tỏa nếu gió giật mạnh hơn. 

Không chỉ New York mà cảnh báo nguy hiểm có hiệu lực từ ngày 26-8 đối với các tiểu bang và thành phố từ Bắc     Carolina đến Massachusetts. Bờ Đông nước Mỹ có khoảng 2,3 triệu người được khuyến cáo phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi hàng trăm nhân viên cứu hộ sẵn sàng ứng phó, đóng cửa hệ thống giao thông công cộng gồm xe điện ngầm, xe buýt và yêu cầu dân chúng tuân thủ nghiêm ngặt lệnh sơ tán. Khoảng 2.000 chuyến bay bị hủy vào cuối tuần này.

Theo Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ, bão Irene là một siêu bão với sức mạnh và khả năng tàn phá cao với sức gió đạt 160km/giờ tính từ tâm bão. Bão Irena đã tiến vào bờ biển Bắc Carolina hôm qua    27-8 và sau đó đi qua các bang từ Virginia đến New York. Trước tình thế này, để nước Mỹ không bị động và thiệt hại nặng nề khi xem nhẹ bão Katrina như người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải cắt bớt kỳ nghỉ hàng năm của ông để quay về Thủ đô tham gia điều hành và cảnh báo dân chúng về diễn biến của bão Irene. Ông kêu gọi người dân trong vùng ảnh hưởng nhanh chóng đi sơ tán và tăng cường cảnh giác. “Đừng chậm trễ, đừng trì hoãn”- Tổng thống Obama nhấn mạnh. 

Tin mới cập nhật từ Carolina cho biết, mưa to và gió lớn ở các bang Bắc và Nam Carolina đã làm gãy đổ trụ điện và ngập đường sá. Sóng ở vùng bờ biển Nam và Tây Nam Bắc Carolina cao đến 3-4 mét. Hàng nghìn người hiện không có điện. Cây đổ đè lên xe cộ ở tiểu bang Nam Carolina khiến nhiều người phải đợi lực lượng cứu hộ đến giúp. Dự báo khu vực bờ đông nước Mỹ, nơi có nhiều thành phố đông dân cư, các căn nhà rất có giá trị hướng ra biển sẽ phải chịu tổn thất nhiều tỉ USD từ trận bão này. 

Trước mắt, bão Irene cũng có thể đẩy giá dầu thô lên cao nếu nó làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu Delaware, New Jersey,       Pennsylvania và Virginia, nơi cung cấp khoảng 8% xăng và dầu cho thị trường Mỹ. Đây quả là một cơn bão “lịch sử” mà bờ Đông nước Mỹ đang phải đối mặt.