Nẹt pô xe “độ” không phải là cách để thể hiện cá tính

ANTĐ - “Nhìn thấy mấy thanh niên đi xe phân khối lớn nẹt pô, hú còi inh ỏi, mà thấy buồn vì ý thức cộng đồng còn quá kém của họ. Đối với hành vi vi phạm này, cần có chế tài xử phạt nặng hơn mới đủ tính răn đe” - đó là một trong những phản hồi của bạn đọc khi đọc bài viết “Nhức óc với tiếng pô xe máy “độ” đăng trên Báo An ninh Thủ đô.

Bài viết đăng trên Báo An ninh Thủ đô ngày 12-5, đã chỉ ra rằng những tiếng ồn do pô xe “độ” chẳng những không thể hiện cá tính mà còn bộc lộ “quái tính”, hơn nữa “độ” xe còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Ngay khi bài viết được đăng tải, rất nhiều độc giả thể hiện sự bức xúc của mình với các loại âm thanh ầm ĩ do xe “độ” gây ra.

Độc giả H.Anh chia sẻ: “Việc sử dụng pô không có bộ phận giảm thanh, hoặc có nhưng không đảm bảo về quy định tiếng ồn, là hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, ảnh hưởng đến văn minh đô thị. Tiếng pô xe ầm ĩ, đinh tai nhức óc này thường khiến người tham gia giao thông giật mình dẫn đến không làm chủ được tay lái”.

Nẹt pô xe “độ” không phải là cách để thể hiện cá tính ảnh 1

Không chỉ phụ nữ mà ngay cả phái mạnh cũng không hứng thú gì với những âm thanh chát chúa này. Bạn đọc Anh Tú thẳng thắn chia sẻ: “Ở thành phố có rất đông người, đặc biệt là phụ nữ, người lớn tuổi. Nếu cứ chạy xe đến ngã ba hoặc ngã tư thì rú ga ầm ĩ, làm cho rất nhiều người giật mình. Em cũng không hiểu làm vậy để làm gì. Đừng vì sở thích của mình làm ảnh hưởng đến người khác”.

Bạn Nam Trần ở TP.HCM phản hồi: “Thú chơi rẻ tiền, kém văn hóa. Nếu đó là tiếng pô phát ra từ chiếc xe phân khối lớn thì không nói làm gì. Đa số tiếng pô to đều phát ra từ chiếc xe phân khối nhỏ, người điều khiển thường là mấy thanh niên loi choi, thích chơi trội. Đối diện nhà tôi là một kho hàng (hẻm 52, Huỳnh Văn Nghệ), trong đó có một thanh niên làm bốc vác cho kho hàng. Chiếc xe của anh này mỗi lần đi qua là cả xóm phải thức dậy. Thật không biết thanh niên đó nghĩ gì”.

Ngoài việc thể hiện sự bức xúc với tiếng pô xe máy “độ”, rất nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có chế tài nghiêm khắc và phải mạnh tay với những hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn này. Bạn đọc có tên Hà đề nghị: “Cần có chế tài xử phạt nặng vì ô nhiễm tiếng ồn, nếu tịch thu xe càng tốt, vì như thế mới có tính răn đe những kẻ thiếu văn hóa, coi thường pháp luật”. Đồng quan điểm, bạn đọc Minh Trí khẳng định: “Các hãng sản xuất đã hạn chế tiếng máy gây ồn bằng cách trang bị thiết bị chống ồn, pô giảm thanh. Tuy nhiên, nhiều thanh niên khi mua xe liền tháo bỏ các thiết bị giảm thanh, thậm chí còn gắn thêm pô tăng tốc để tạo tiếng gầm rú. Việc làm này thể hiện sự coi thường pháp luật chứ không phải là thể hiện cá tính của bản thân. Vì thế, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm, để đảm bảo ATGT cho mọi người”.

Trước những ý kiến bức xúc về tình trạng tiếng ồn khó chịu của pô xe máy “độ”, cùng thái độ thiếu thiện cảm với xe phân khối lớn, xe “độ”, bạn đọc có tên Thanh tự nhận là một “biker” – người “chơi xe” đã chia sẻ: “Với biker, xe và những chuyến đi là điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn có những trải nghiệm. Tất nhiên, điều đó luôn đi cùng với mỗi chiếc xe - đứa con tinh thần của biker. Xin đừng đánh đồng biker chân chính với những người thiếu ý thức”.