- Minh Chuyên và nhiều nghệ sĩ kể chuyện tình yêu của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bằng âm nhạc
- "Sao" Việt chung tay tiếp sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ ở Thái Nguyên
- Con gái diễn viên Võ Hoài Nam biểu diễn tại "Asean Friendship Concert 2025"
![]() |
Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ, "Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam" mùa đầu tiên không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ. Sân chơi được kỳ vọng trở thành cầu nối gìn giữ, quảng bá di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững du lịch xanh và du lịch cộng đồng - những xu hướng tất yếu của thời đại.
Cũng theo phía ban tổ chức, cuộc thi sẽ không chỉ tìm ra tân Hoa hậu, mà còn lựa chọn những gương mặt có thể đảm nhiệm vai trò đại sứ văn hóa - du lịch, những người hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.
![]() |
Bà Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC cuộc thi |
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Tổng Giám đốc Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, ban tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời qua đó quảng bá vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Vì vậy, điểm nhấn đặc sắc của cuộc thi năm nay chính là sự lan toả văn hoá. Cụ thể, thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tiến hành nhiều hoạt động thực tế tại các điểm đến văn hoá – du lịch, gắn kết thí sinh với cộng đồng, để mỗi bước đi của cuộc thi đều gắn liền với sự phát triển bền vững.
Tại sự kiện khởi động cuộc thi diễn ra ở Hà Nội, ban tổ chức cũng đã chính thức công bố vương miện có tên gọi "Hoa ban tím" dành cho người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiếc vương miện được chế tác lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim Phượng hoàng – linh điểu của sự thịnh vượng và hồi sinh.
![]() |
Vương miện "Hoa Ban tím" dành cho tân Hoa hậu |
Nói thêm về điều này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - đại diện đơn vị chế tác cho biết, tâm điểm của vương miện là hình chim phượng hoàng cách điệu, lồng ghép tinh tế với cánh hoa ban tím đang nở rộ, tạo nên biểu tượng hòa quyện giữa quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc. Từ trung tâm của vương miện, các đường nét họa tiết vươn cao như đôi cánh phượng tung bay giữa trời, thể hiện khát vọng vươn lên, lòng kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam. Phần chân vương miện mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang uốn lượn – biểu trưng cho sự cần cù, trí tuệ và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao. Trên nền vàng rực rỡ của kim loại quý, những viên đá tím hồng chủ đạo tựa như sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc mang thông điệp về tình yêu, niềm tin và bản lĩnh bền vững.
Vương miện gửi gắm thông điệp không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, gắn liền với sứ mệnh của "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025", đó là lan tỏa tinh hoa văn hóa – kết nối du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam thanh lịch, nhân hậu và rực rỡ sắc màu đến với bạn bè quốc tế.
![]() |
NSND Lan Hương đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo |
Tại vòng sơ khảo, đảm nhận vai trò giám khảo đặc biệt là nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, dân tộc và du lịch là 2 yếu tố gắn kết chặt chẽ. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc với vốn tiềm năng to lớn về văn hóa, cộng với xu thế phát triển hiện nay; nếu tích hợp hai yếu tố đó lại sẽ là nguồn động lực phát triển kinh tế xã hội mang lại lợi ích cho các thí sinh, đồng thời mang lại sự phong phú cho đời sống xã hội, tạo ra cho chúng ta nguồn lực phát triển.
Trong vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Lan Hương nói thêm, một trong những nét đặc biệt của sân chơi này là thí sinh phải hiểu hơn về các dân tộc, bản sắc riêng của dân tộc mình.
"Chúng ta quyền tự hào dù chỉ là đất nước nhỏ bé nhưng cũng có những việc, những thành tựu lớn lao. Góp phần làm nên những việc to lớn có sự đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam ở thành phố, vùng cao, những nơi xa xôi. Thí sinh hiểu sâu hơn nữa về bản sắc riêng của người phụ nữ của từng dân tộc, có nét đẹp nào chúng ta cần tôn vinh và lan tỏa tới cộng đồng và quốc tế." - NSND Lan Hương bày tỏ.
![]() |
Thí sinh tham dự vòng sơ khảo cuộc thi |
Ở vòng thi đầu tiên này, các thí sinh đã trải qua phần thi trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Nhiều thí sinh có sự tìm hiểu khá kỹ lưỡng và thể hiện được nét đẹp bản sắc dân tộc của vùng quê nơi mình sinh ra và lớn lên. Sau sơ khảo, Top 30 thí sinh được chọn vào "nhà chung” và tham gia 4 tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế là điểm nhấn của "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025".
Theo đó, thí sinh sẽ trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau qua các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và tham gia vào đời sống của người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.
![]() |
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế sẽ làm nổi bật rõ nét tiêu chí, mục tiêu và giá trị mà sân chơi hướng tới. Mỗi tập phát sóng cũng sẽ trở thành một thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.
Các hoạt động và chung kết của Cuộc thi sẽ diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến đêm chung kết được tổ chức vào trung tuần tháng 11-2025.