Nepal: Đất nước của những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

ANTĐ - Các nhà chức trách Nepal cho biết, đã có 34 người chết và 36 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra hôm 3-11 tại nước này.

Một quan chức chính phủ Nepal cho biết, một xe buýt chở quá số người quy định đang trên đường từ thủ đô Kathmandu tới khu vực Chilime, thuộc huyện Rasuwa, thì bị trượt bánh và rơi xuống độ sâu 200m làm chết ít nhất 30 người và làm bị thương hơn 35 người.

CNN đưa tin, trên xe lúc đó chở chật kín người ngồi cả trong xe và trên nóc. Rõ ràng, vì số lượng hành khách vượt quá mức quy định, khiến xe không bảo đảm quy tắc an toàn nên mới xảy ra tai nạn thương tâm này.

Hiện quân đội Nepal, cảnh sát và người dân địa phương đang nỗ lực tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Hầu hết những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện ở Rasuwa, một số người khác nặng hơn được đưa tới một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.

Tình trạng thiếu nhiên liệu ở Nepal đã làm hạn chế hoạt động giao thông tại nước này, khiến có rất ít xe phục vụ. Hậu quả là, các xe hoạt động phải nhồi rất nhiều khách. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm, một quan chức chính phủ cho biết.

Hiện trường chiếc xe buýt rơi xuống vực ở khu vực Chilime

Quốc gia miền núi ở Châu Á này có rất nhiều con đường nhỏ, hẹp với những vách đá cheo leo, dựng đứng đã chứng kiến ​​nhiều tai nạn xe buýt chết người giống như thế này, trong đó đa phần các vụ tai nạn liên quan đến việc chở quá tải.

Vào tháng 10-2011, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi một xe khách lao xuống một dòng sông ở khu vực phía đông Nepal.

Vào tháng 9-2012, một vụ tai nạn thương tâm khác làm chết 29 người khi một lái xe bị mất kiểm soát khi đang đi vào một khúc cua ở vùng núi hẻo lánh, ở phía tây Nepal.

Và vào hồi tháng 1 năm 2013, ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt bị rơi xuống một hố sâu gần 200m bên một con đường ở huyện Doti. Một tháng trước đó, 15 người tử vong trong vụ tai nạn khác ở quận Surkhet.

Đây chỉ là những ví dụ điển hình ở đất nước này. Một điểm chung đối với những vụ tai nạn trên là tình trạng chở quá tải. Đây là một trong những nguyên nhân chính, gây ra những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở đất nước này.