Nên gọi là Luật An toàn thông tin mạng

ANTĐ - Góp ý vào dự án Luật An toàn thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (ĐBQH TP Hà Nội) cho biết, tính đến tháng 6-2015, cả nước có 44 triệu người sử dụng internet. 

Trong đó, có hơn 140 triệu thuê bao điện thoại di động. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin trên mạng là cần thiết và cần có luật mang tính chất bao quát. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, sau khi dự thảo Luật An toàn thông tin được trình Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu và nhận thấy, Luật An toàn thông tin chủ yếu điều chỉnh thông tin trên mạng, nếu đưa là Luật An toàn thông tin mạng thì phù hợp hơn. 

Nên gọi là Luật An toàn thông tin mạng  ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại phiên thảo luận tổ, góp ý vào dự án
Luật an toàn thông tin

Tán thành việc sửa tên dự luật thành Luật An toàn thông tin mạng, ĐB Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (ĐBQH tỉnh Hòa Bình) cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự luật là đảm bảo an toàn của tất cả các thông tin đã được số hóa và truyền lên trên mạng bao gồm cả mạng nội bộ và mạng internet. Do đó, nếu để tên Luật An toàn thông tin thì quá rộng, đề nghị nên đổi thành Luật an toàn thông tin mạng, thì sẽ phản ánh đúng hơn bản chất, nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

ĐB Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (ĐBQH TP Hà Nội) cũng cho rằng, đổi tên dự luật thành Luật An toàn thông tin mạng là phản ánh đúng phạm vi điều chỉnh của luật.