Ném mũ bảo hiểm vào cảnh sát hòng chạy trốn

ANTĐ - Bị CSHS và CSGT phát hiện chặn giữ, đối tượng vứt xe máy bỏ chạy và còn ném mũ bảo hiểm vào CSHS.

Nằm trong kế hoạch đảm bảo chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép cũng như trấn áp các đối tượng tội phạm hình sự, khoảng 20h50 tối qua 25-9, các tổ công tác 141 tiếp tục triển khai lực lượng tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch phát hiện 1 thanh niên trên người xăm trổ điều khiển xe máy theo hướng về Ô Chợ Dừa có biểu hiện nghi vấn. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn thuộc tổ công tác Y2-141 đã triển khai lực lượng vây bắt.

Mặc dù CSHS và CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng vẫn cố tình phóng xe bỏ chạy. Khi bị chặn đầu, đối tượng đã vứt bỏ xe ở lại nhằm tháo chạy thoát thân. Lực lượng CSHS truy đuổi cùng với CSCĐ áp sát phía sau, đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm ném về phía sau.

Trước hành vi côn đồ của đối tượng, nhiều người dân đã lao vào hỗ trợ tổ công tác đuổi theo bắt giữ đối tượng vi phạm. Sau khoảng 40 mét truy đuổi, đối tượng đã bị CSHS khống chế. Kiểm tra “nóng” tạo chỗ, tổ công tác thu giữ một khối lượng lớn ma túy được giấu kỹ trong một bao thuốc. Qua kiểm đếm ban đầu, trọng lượng ma túy khoảng 30 gam.

Số lượng lớn ma túy bị các tổ 141 phát hiện thu giữ

Khi được đưa về trụ sở Phòng CSHS, đối tượng cứ nằm vật ra ghế trong trạng thái phê thuốc. Màn kịch của đối tượng hòng chống đối lực lượng CSHS để không khai tên tuổi đã không thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS ngay sau đó đã xác định được đối tượng là Nguyễn Hồng Thủy (SN 1973) ở dốc Tam Đa, Tây Hồ. Thủy từng có tiền án về hành vi cướp tài sản.

Cho đến 21h15 phút, tổ công tác số 3 đã bắt giữ Phan Gia Tú (SN 1990) ở Đống Đa điều khiển xe máy BKS 29F1 - 138.55 không đội mũ bảo hiểm tàng trữ trong người một gói tài mà. Cũng ngay sau đó, tổ công tác số 2 lại phát hiện trên xe ô tô Santa Gold tàng trữ gói lớn tài mà dưới ghế phía trước. Tổ công tác số 3 phát hiện trên ô tô nhãn hiệu Honda tàng trữ một lưỡi lê 5 năm tác dụng.

Nhiều đối tượng đi đêm thường mang theo những vũ khí nguy hiểm như thế này

Cũng vào thời điểm trên, lực lượng hóa trang của tổ công tác số 4 đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Atilla để một dùi cui điện ngay dưới chân. Khai thác tại chỗ, 2 thanh niên trên khai nhận lấy chiếc dùi cui tại một cửa hàng bán điện thoại di động. Chiếc xe Atilla do 2 thanh niên điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi ổ khóa có dấu hiệu bị phá.

Ngoài xe máy, những chiếc xe ô tô nghi vấn cũng được 141 kiểm tra kỹ lưỡng