Ném đá xe đang lưu thông có thể bị phạt tù

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, cách đây ít ngày hàng loạt xe ô tô lưu thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị ném đá. Mặc dù chưa xảy ra thiệt hại về người, song hành vi này đã gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Hành vi ném đá vào xe khách đang tham gia giao thông có thể gây thiệt hại về người

Nơm nớp lo bị ném đá

Gần đây, tình trạng ném đá vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương với mức độ ngày càng phức tạp. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến hành khách trên xe bị thương tích.

Anh Đào Văn Quỳnh ở đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng, lái xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng gần 10 năm qua chia sẻ, khi lưu thông trên đường cao tốc, xe thường đi với tốc độ khá cao. Chỉ cần gặp chướng ngại vật hay một vật nào đó tác động lên xe gây ra âm thanh bất thường có thể khiến lái xe giật mình phanh gấp hoặc đột ngột đánh lái chuyển hướng dẫn đến mất lái, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

“Từ khi xảy ra hiện tượng ném đá vào xe khách trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mỗi khi đi qua khu vực này tôi khá lo lắng. Tôi không biết những cá nhân thực hiện hành vi này có mục đích gì, song nếu vì sự mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các nhà xe hoặc vì động cơ trục lợi cá nhân thì cần bị xử lý nghiêm” - anh Quỳnh nêu ý kiến.

Theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, cá nhân thực hiện một trong các hành vi như ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ, chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng. Tuy vậy, việc bắt quả tang hành vi của đối tượng này là điều không đơn giản. Bên cạnh đó, không ít người ném đá vào xe trên cao tốc, quốc lộ đang trong độ tuổi vị thành niên, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nên dù có bắt được đối tượng thì việc xử lý của cơ quan chức năng cũng chỉ dừng lại ở mức độ kiểm điểm, nhắc nhở.

Cần truy cứu trách nhiệm hình sự

Về vấn đề ném đá vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường, luật sư Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, đối tượng ném đá vào xe ô tô đang tham gia giao thông trên đường nếu gây thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý về hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù và có thể bị phạt tiền lên tới 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong trường hợp hành vi này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trên xe, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều 104 BLHS với mức hình phạt cao nhất có thể là 20 năm hoặc tù chung thân.

Như vậy, trường hợp đối tượng thực hiện hành vi ném đá vào xe khách đang tham gia giao thông trên đường và gây thiệt hại về tài sản của nhà xe và gây thương tích cho những hành khách ngồi trong xe là có cơ sở để xử lý theo pháp luật. Để đảm bảo an toàn về tính mạng cho hành khách và tài sản cho nhà xe, hạn chế tai nạn giao thông, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi ném đá lên xe khách.