Nelson Mandela để lại tài sản 4,1 triệu USD

ANTĐ - Theo bản di chúc của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) được công bố vào ngày 3-2, số tài sản mới được định giá là khoảng 4,1 triệu USD của ông sẽ được chia cho các thành viên trong gia đình, nhân viên thân cận, trường học và Đảng cầm quyền Đại hội dân tộc Phi (ANC).

Căn cứ vào bản di chúc này, người vợ thứ 3 của ông Mandela là bà Graca Machel được hưởng 50% số tài sản, trong khi người vợ thứ 2 lại không có tên trong danh sách những người được thừa kế tài sản. Ông Nelson Mandela để lại cho 3 người con gái 300.000 USD mỗi người, 2 người con riêng của bà vợ thứ 3 mỗi người 270.000 USD, các cháu nội 300.000 USD, các cháu ngoại 9.000 USD. 9 nhân viên thân cận, trong đó có một trợ lý cá nhân, được nhận 4.500 USD mỗi người. Cựu Tổng thống Nelson Mandela cũng tặng cho ngôi trường ông từng theo học và một số trường trung học khác khoảng 9.000 USD mỗi trường. Ông còn để 10-30% tiền bản quyền từ các tác phẩm của ông cho Đảng cầm quyền Đại hội dân tộc Phi.

Bản di chúc này được ông Nelson Mandela viết năm 2004, và sửa lại lần cuối vào năm 2008.