“Né” truyền thông Thái Lan, HLV Phan Thanh Hùng sợ lộ “bí mật”?

ANTĐ - Tại buổi tập đầu tiên của ĐTVN trên đất Thái Lan chiều 20-11, HLV Phan Thanh Hùng đã từ chối khéo lời đề nghị phỏng vấn của truyền thông nước chủ nhà. Một lệnh “cấm cửa” truyền thông quốc tế tại các buổi tập còn lại của đội cũng được phát đi. 

Sáng 20-11, ngay sau khi đặt chân tới Thái Lan cùng các học trò, HLV Phan Thanh Hùng đã dành ít phút trả lời phỏng vấn cánh phóng viên Thái Lan – những người đã túc trực từ sớm để đón ĐTVN sang thi đấu. 

Thế nhưng, khi kết thúc buổi tập đầu tiên diễn ra cùng ngày, sau khi trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế và Việt Nam, vị HLV người Đà Nẵng đã bất ngờ từ chối lời đề nghị tương tự từ các phóng viên nước chủ nhà. 

ĐTVN đang trong giai đoạn rèn giũa những miếng đánh quan trọng...

Chưa ai có thể cắt nghĩa được hành động vốn rất ít thấy ở vị HLV nổi tiếng “lành”, nhưng không loại trừ khả năng ông Hùng sợ lộ “bí mật” của đội tuyển. Đặc biệt, kết thúc buổi tập chiều 20-11, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - thành viên lãnh đạo đoàn, tiết lộ: “Từ buổi tập ngày 21-11, ĐTVN sẽ “cấm cửa” truyền thông quốc tế. 

Với lợi thế chủ nhà, cùng dàn cẩu thủ chất lượng, Thái Lan chính là đối thủ cạnh tranh thứ hạng nhất nhì với ĐTVN. Thế nên, những động thái nhằm hạn chế sự “do thám” của đối phương (nếu có) của HLV Phan Thanh Hùng cũng là điều dễ hiểu. Nhất là khi ĐTVN sẽ phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng, trận đấu mà kết quả của nó sẽ tác động trực tiếp đến tấm vé đi tiếp vào bán kết cho cả 2 đội.

...và việc giữ bí mật (nếu có) của HLV Phan Thanh Hùng cũng dễ hiểu

Trong cuộc trả lời báo giới ngày 20-11, HLV ĐT Philippines, Mchael Weiss cũng tiết lộ: Cựu HLV trưởng ĐTVN -Fanko Goetz và cũng là đồng hương người Đức đã cung cấp cho ông này nhiều thông tin quan trọng liên quan đến ĐTVN khi còn dẫn dắt. Đồng thời tham mưu nhiều kế sách nhằm khắc chế sức mạnh của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tại AFF Cup năm nay. 

Thông tin mới rò rỉ trên càng khẳng định như khẳng định sự cẩn trọng của lãnh đạo đoàn và BHL ĐTVN không thừa, nhất là khi thời điểm cho “cuộc chiến quyết định AFF Cup” đang đếm ngược từng ngày.