NATO tăng cường phòng thủ ở đông-nam Âu lên mức Chiến tranh Lạnh

ANTĐ - Ngày 14-5, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh quân sự này có kế hoạch sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tại đông và nam châu Âu lên mức của thời kỳ Chiến tranh Lạnh để đối phó với Nga và sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan. 

Phát biểu tại một phiên họp, ngoại trưởng NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stoltenberg cho biết: “Hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận tất cả những thách thức an ninh ở các nước láng giềng phía đông và phía nam của chúng tôi”.

“Ở phía đông, một nước Nga ngày càng cương quyết hơn đã sử dụng vũ lực để thay đổi đường biên giới và đe dọa các nước láng giềng. Ở phía nam, chủ nghĩa cực đoan đã đạt được đến mức chưa từng thấy trong thời đại ngày nay”, ông cho hay.

Tổng Thư ký Stoltenberg còn khẳng định rằng, liên minh quân sự này sẽ thích nghi với môi trường đầy đe dọa mới bằng việc củng cố khả năng phòng thủ lên những mức độ mà chỉ thấy trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg
“Trong môi trường an ninh có nhiều thách thức hơn này, NATO sẽ tiếp tục bảo vệ và phòng thủ mỗi quốc gia đồng minh chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Đó là lý do chúng tôi sẽ thích nghi với một môi trường mới và sẽ thực hiện kế hoạch tăng cường lớn nhất của hệ thống phòng thủ tập thể kể từ thời Chiến tranh Lạnh”, ông cho biết thêm.

Ngoài ra, ông còn cho biết, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện tại thủ đô Kiev của Ukraine, bằng việc mở rộng văn phòng đại diện tại Kiev và cử đại diện tới tham vấn cho bộ quốc phòng nước này.

“Sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi sẽ nâng cao khả năng tự vệ của Ukraine. Chúng tôi đã tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine về chỉ huy và kiểm soát, hậu cần, phòng thủ mạng và chăm sóc binh lính bị thương”, ông Stoltenberg nói.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO đã yêu cầu Nga có những tác động để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga ngừng ngay việc ủng hộ lực lượng ly khai và rút toàn bộ lực lượng của mình khỏi miền đông Ukraine.