NATO tán dương lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine

ANTĐ - NATO đã tán dương kế hoạch ngừng bắn ở miền đông Ukraine và kế hoạch hoà bình của tổng thống Pyotr Poroshenko.

Khối đồng minh đang tiếp tục quan sát tình hình và hoan nghênh tất cả những nỗ lực ngừng bắn của các phe phái, một quan chức NATO nói với hãng thông tấn Itar-tass vào hôm 22/6.

Tình hình ở Ukraine và quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầy trong chương trình nghị sự cấp bộ trưởng của hội đồng NATO sắp tới vào ngày 24 – 25/6.

Tổng thống Poroshenko trong chuyến thăm đến trại lính ở Donetsk

Ông Poroshenko đã tuyên bố kế hoạch ngừng bắn từ hôm 20/6 và sẽ kéo dài 1 tuần đến 27/6, ngày Ukraine kí thoả thuận với Liên minh châu Âu EU.

Trong chuyến thăm vùng Donetsk lần đầu tiên dưới cương vị tổng thống, ông Poroshenko đã giới thiệu kế hoạch hoà bình cho miền đông Ukraine. Bản kế hoạch này bao gồm việc đảm bảo an ninh cho tất cả các bên đối thoại, ân xá cho tất cả những người chấp nhận hạ vũ khí mà chưa từng phạm tội hình sự nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Poroshenko cho biết, binh sĩ Ukraine vẫn có thể nổ súng nếu bị tấn công.

Bản kế hoạch hoà bình cũng bao gồm việc lấy lại các toà nhà chính phủ bị quân nổi dậy chiếm đóng, phục hồi hoạt động của các quan chức và cung cấp lại đường dây truyền hình và đài phát thanh cho vùng Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, kế hoạch này cũng sẽ phân bổ lại quyền lực, bảo vệ những người nói tiếng Nga, tạo nhiều việc làm, xây dựng lại cơ sở vật chất và lấy ý kiến thay đổi hiến pháp.