NATO: Nga chưa xong việc ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Chỉ huy cấp cao của quân đội NATO, tướng Philip Breedlove vừa lên tiếng khẳng định rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn "chưa xong việc" ở miền đông Ukraine và cảnh báo, Moscow vẫn đang cân nhắc khả năng quân sự, cũng như hỗ trợ cho lực lượng li khai.

Tướng Philip Breedlove cho biết, đường biên giới giữa Nga và Ukraine vẫn đang mở rộng, mà nhờ đó các loại thiết bị quân sự, cũng như nhu yếu phẩm có thể được chuyển qua mà không có trở ngại gì.
NATO: Nga chưa xong việc ở miền đông Ukraine ảnh 1Chỉ huy cấp cao của quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove 

“Lực lượng quân đội Nga ở biên giới không hề thay đổi trong mấy tháng gần đây, tuy nhiên, giới chức Mỹ đã quan sát thấy việc quân đội Nga đang tập hợp nhiều loại hàng hoá, đạn dược … ở mức hỗ trợ được cho các chiến dịch quân sự. Bên trong Ukraine, nơi các phần tử li khai thân Nga đang giao tranh với quân chính phủ, chúng tôi nhìn thấy một lực lượng được dẫn dắt bởi chỉ huy Nga và đã sẵn sàng làm bất kì điều gì cần thiết ở vùng Donbass. Tôi không nghĩ ông Putin đã xong việc ở miền đông Ukraine”, ông Breedlove nhấn mạnh.

Một lệnh ngừng bắn mong manh đã được đưa vào hiệu lực từ tháng 2, tuy nhiên, các bên đều cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thoả thuận này. Kiev luôn lo lắng Nga có thể gửi binh lính hỗ trợ quân li khai mở rộng lãnh thổ, tuy nhiên, Moscow hoàn toàn phủ nhận việc có quân đội ở miền đông Ukraine.

Hiện, các ngoại trưởng của nhóm Normandy 4, Tổng thư kí NATO, cùng nhiều lãnh đạo khác vẫn khẳng định rằng, thoả thuận Minsk là cách tốt nhất hiện nay nhằm đạt được hoà bình ở Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga với Mỹ và NATO, cùng lúc đó cũng gia tăng khi Mỹ tuyên bố sẽ điều thêm các thiết bị quân sự đến khu vực phía đông châu Âu, tiếp giáp biên giới Nga, trong khi, Moscow cũng đáp trả lại bằng việc bổ sung 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của mình.