NATO: Nga cần “biết ý” hơn khi thực hiện các chuyến bay do thám

ANTĐ -  Trong bài phát biểu tại Brussels vào hôm 1-12, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Nga thực hiện các chuyến bay do thám gần lãnh thổ NATO một cách có trách nhiệm hơn.

“Nga đang áp sát biên giới và tàu chiến của NATO và dường như thực hiện điều này mà không có kế hoạch cụ thể, không tiếp sóng hay phản hồi với các đài kiểm soát không lưu. Chúng tôi yêu cầu phía Nga thực hiện những chuyến bay này một cách có trách nhiệm hơn”, ông Stoltenberg nói tại Brussels.

NATO: Nga cần “biết ý” hơn khi thực hiện các chuyến bay do thám ảnh 1Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg

 Bộ Quốc phòng Nga luôn khẳng định tấy cả những chuyến bay của không quân nước này đều tiến hành theo luật pháp quốc tế và ở vùng biển trung lập, cũng như không vi phạm lãnh thổ của bất kì quốc gia nào.

Vào đầu tháng 11-2014, ông Stoltenberg tuyên bố NATO đã phải điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga nhiều gấp đôi bình thường trong năm nay.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg cũng tiết lộ lực lượng phản ứng nhanh của NATO sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2016.

“Chúng tôi đang phát triển một lực lượng phản ứng nhanh, có khả năng triển khai đến mọi nơi chỉ trong vài ngày. Chúng tôi đang cố gắng đưa lực lượng này vào hoạt động đầy đủ trong năm 2016”, Tổng Thư kí Stoltenberg cho biết.

NATO: Nga cần “biết ý” hơn khi thực hiện các chuyến bay do thám ảnh 2Trước khi lực lượng phản ứng nhanh chính thức hoạt động đầy đủ, NATO sẽ có lực lượng phản ứng tạm thời bao gồm binh sĩ từ Đức, Hà Lan và Na-Uy

Việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh, hay còn gọi là lực lượng xung kích, đã được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở xứ Wales vào tháng 9, nhằm tăng cường khả năng phản ứng của khối đồng minh.

Nói về lực lượng phản ứng nhanh tạm thời, ông Stoltenberg cho biết đơn vị này sẽ hoạt động ngay vào đầu năm 2015 và NATO đang lên kế hoạch chi tiết cho việc này.

Theo Tổng Thư kí NATO, Đức, Hà Lan và Na-Uy sẽ tham gia vào việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh tạm thời. Bộ trưởng các nước thành viên NATO sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng phản ứng nhanh này vào năm 2015. Lực lượng phản ứng nhanh sẽ bao gồm các đơn vị bộ binh, không quân, hải quân cũng như đơn vị đặc biệt.

Lời phát biểu của Tổng Thư kí NATO đến giữa lúc căng thẳng giữa Nga và NATO đang tăng cao kể từ khi khối đồng minh cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.