NATO không có nghĩa vụ bảo vệ và không kết nạp Ukraine

ANTĐ - Ngày 28-8, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức cấp cao NATO cho biết, các quốc gia đồng minh của khối quân sự này không có kế hoạch thảo luận về mối quan hệ của họ với Ukraine hoặc chịu trách nhiệm bảo vệ nước này, nhưng sẽ tham vấn và hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. 

"Tại xứ Wales, sẽ có một công bố về hình thức tham vấn quân sự và hỗ trợ tài chính cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, NATO sẽ không có nghĩa vụ bảo vệ Ukraine", nhà ngoại giao này nói và cho biết thêm rằng do Ukraine không phải là một trong 28 thành viên của liên minh này nên NATO "không có nghĩa vụ đáp trả hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine".

Mối quan hệ đó làm hài lòng tất cả các bên, và không có sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa NATO và Ukraine được đưa thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, ông nói.

Quan chức ngoại giao NATO khẳng định rằng, “thành viên NATO đến từ một nước. Người Ukraine cho rằng việc này không nằm trong chương trình nghị sự của họ. Chúng tôi không tìm kiếm thành viên mới, mà các thành viên mới đang tìm đến với chúng tôi".

NATO không có nghĩa vụ bảo vệ và không kết nạp Ukraine ảnh 1
Quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine


Hôm 27-8, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho rằng, Kiev hy vọng sẽ có "sự hỗ trợ thiết thực và những quyết định lớn từ các đối tác phương Tây của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh" sẽ diễn ra tại Newport, xứ Wales, vào ngày 4 và 5-9 tới.

Hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, liên minh này có kế hoạch sẽ thành lập các quỹ tín thác mới để hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, và cho quân đội nước này nói riêng.

Kể từ giữa tháng 4-2014, chính phủ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền đông nhằm trấn áp lực lượng ly khai ủng hộ độc lập đã từ chối công nhận chính phủ mới ở Kiev, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính ngày 22-2 lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine, đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng, và hơn 4.950 người khác bị thương.