NATO khẳng định binh lính, xe tăng Nga ở miền đông Ukraine

ANTĐ -  "Giới chức NATO đã nhìn thấy một đoàn xe chở vũ khí quân sự và binh lính Nga tiến vào miền đông Ukraine vào tuần này", chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove cho biết.

"Quan sát viên của NATO đã nhìn thấy các xe tăng, pháo, hệ thống phòng không và binh lính chiến đấu Nga tại miền đông", chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove cho biết, song không nói rõ số lượng binh lính hay thiết bị quân sự được nhìn thấy.

Về mục đích triển khai quân của Nga, tướng Breedlove, người đang có chuyến thăm Bulgari, nhận định: "Tôi không rõ mục đích của họ là gì. Nhóm chiến lược của NATO tin rằng có nhiều khả năng là nhóm phiến quân thân Nga và các lực lượng của Nga tại đông Ukraine không thực sự đóng quân gần nhau. Có những đường dây liên lạc bị gián đoạn hay những sân bay các lực lượng thân Nga không nắm giữ nắm giữ. Do vậy, chúng tôi cho rằng các lực lượng này đang cố gắng xích lại gần nhau hơn, tạo thành một lực lượng chung nhằm cố thủ được các vị trí chủ chốt trong thời gian dài".

NATO khẳng định binh lính, xe tăng Nga ở miền đông Ukraine ảnh 1

OSCE đã phát hiện thấy nhiều xe tăng lạ chạy ở miền đông Ukraine vào hôm 11-11

Sau tuyên bố này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn vào tối hôm 12-11. Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu (OSCE) cũng từng phát hiện thấy nhiều đoàn xe không ghi rõ phù hiệu đi trong khu vực miền đông Ukraine những ngày qua.
Hiện tại đại diện Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của NATO và khẳng định không có bằng chứng nào cho tuyên bố của ông Breedlove.

Trong một thông tin có liên quan, đạn pháo hạng nặng đã làm rung chuyển một khu công nghiệp, thuộc tầm kiểm soát của lực lượng li khai thân Nga, ở thành phố Donetsk vào sáng 12-11. Hiện chưa rõ đạn pháo được bắn từ phía lực lượng chính phủ đang bao vây thành phố hay từ chính phiến quân, hoặc từ cả hai phía. Nhiều nguồn tin cho biết bạo lực cũng xảy ra tại thành phố Luhansk, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Hơn 4.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chính phủ Ukraine sử dụng quân sự nhằm trấn áp phong trào li khai ở Donetsk và Lugansk, vốn tiếp giáp với Nga. Một thỏa thuận ngừng đã được kí kết Minsk hôm 5-9, tuy nhiên sau đó vẫn có thêm hàng trăm người thiệt mạng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phát biểu vào hôm 11-11 rằng Berlin "không hài lòng" với việc thực hiện thỏa thuận Minsk, tuy nhiên, cũng không có kế hoạch áp dụng thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga về vấn đề Ukraine.