NATO khai mạc cuộc tập trận lớn nhất trong 13 năm qua

ANTĐ - NATO vừa bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 2002 với sự góp mặt của 36.000 lính từ 30 nước khác nhau bao gồm cả quốc gia không thuộc khối quân sự này, Cuộc tập trận này sẽ diễn ra trên biển, trên không của 3 nước thành viên NATO.

Cuộc trận này có tên “Trident Juncture 2015” và sẽ kéo dài đến ngày 16-11. Cùng với các thành viên trong khối, 7 nước khác cũng sẽ tham gia bao gồm Úc, Áo, Bosnia và Herzegovina, Phần Lan, Thuỷ Điển, Ukraine, và Cộng hoà Macedonia.

Trident Juncture 2015 là cuộc tập trận lớn nhất trong 13 năm qua của NATO 

36.000 binh sĩ sẽ được huy động, cùng với đó là 60 tàu chiến và 200 máy bay, tất cả điều này khiến nó là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 2002 của NATO khi 40.000 lính tham gia vào cuộc tập trận “Strong Resolve”.

“Mục đích của cuộc tập trận này là để huấn luyện và kiểm tra khả năng của lực lượng phản ứng nhanh, đội quân bao gồm các đơn vị trên không, dưới nước và đặc nhiệm”, đại diện NATO, tướng Hans Lothar Domrose cho hay.

Trident Juncture 2015 sẽ bao gồm 2 phần: Huấn luyện chỉ huy (CPX) cho các quân nhân ở mức quản lí và Tập trận bắn đạn thật (LIVEX) cho binh lính thông thường.

CPX sẽ kéo dài đến 16-10, bao gồm huấn luyện, đánh giá cấu trúc chỉ huy của lực lượng phản ứng nhanh, trong khi đó, LIVEX sẽ được tổ chức tại Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ 21-10 đến 6-11. Các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh của NATO sẽ tập phản ứng với một cuộc tấn công quy mô lớn bao gồm 20 tàu chiến, nhiều máy bay và 4 tàu ngầm khác.

NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại dọc biên giới Nga bao gồm các nước Baltic và Đông Âu kể từ khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga và nổ ra cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Nga coi các hành động này của NATO là thiếu thân thiện và gây mất bình ổn, nên đã liên tiếp cảnh báo rằng, Moscow sẽ phản ứng một cách thích đáng.