NATO gạt bỏ lời giải thích của Nga về vụ máy bay vi phạm không phận

ANTĐ - NATO đã gạt bỏ lời giải thích của Moscow về việc các máy bay chiến đấu của nước này vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kì vào cuối tuần qua là do nhầm lẫn và cáo buộc Moscow đang gửi thêm nhiều lính bộ binh đến Syria.

“Tôi không muốn nghi ngờ về động cơ thực hiện, tuy nhiên, sự việc xảy ra không giống tai nạn cho lắm vì máy bay Nga đã vi phạm không phận đến 2 lần và ở lại một khoảng thời gian rất lâu”, Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg cho biết và nói thêm rằng, ông đã nhận được báo cáo về việc Nga đang triển khai thêm quân đội đến Syria bao gồm cả quân bộ binh và tàu chiến đến phía đông Địa Trung Hải.
NATO gạt bỏ lời giải thích của Nga về vụ máy bay vi phạm không phận ảnh 1Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg

Với việc Nga đang mở rộng không kích đến thành phố cổ Palmyra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan cho biết, ông đang mất kiên nhẫn với việc Nga xâm phạm không phận của nước này và khẳng định, tấn công vào một nước NATO chính là tấn công vào toàn bộ khối đồng minh.

Nga giải thích máy bay Su-30 phải bay vào không phận Thổ Nhĩ Kì vào hôm 3-10 do thời tiết xấu, trong khi, mới chỉ cho biết, họ sẽ điều tra thêm về vụ vi phạm thứ 2, diễn ra vào ngày 4-10. NATO đã coi những sự việc trên là đặc biệt nguy hiểm và "không thể chấp nhận", khiến leo thang căng thẳng cho nội chiến ở Syria.

Thổ Nhĩ Kì đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Syria vào năm ngoái và một trực thăng khác chỉ mới vài tháng trước, với lí do cả 2 máy bay này đều vi phạm không phận. Ngược lại, Syria cũng đã từng tiêu diệt một máy bay Phantom của Thổ Nhĩ Kì vào tháng 6-2012 gần bờ biển của nước này, tuy nhiên, giải thích rằng, đây là một nhầm lẫn.