NATO: EU không nên gỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga

ANTĐ -Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) nên duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

NATO: EU không nên gỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

"Đánh giá của tôi là chúng ta không nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế trước khi Nga thay đổi hành vi của mình. Tôi tin rằng, sẽ có một sự nhất trí rộng rãi về việc này trong EU", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 20-2.

Tuyên bố trên của ông Jens Stoltenberg được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, người đả kích NATO vì chính sách hiếu chiến đối với Nga, bày tỏ quan điểm cho rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ từ từ.

Trước đó, ông Steinmeier đã nói rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga nên dần dần được dỡ bỏ, nếu như tiến trình hòa bình tại Ukraine được cải thiện rõ rệt, và chính phủ Nga cũng thể hiện thiện chí trong việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng chia sẻ quan điểm với ông Steinmeier, và kêu gọi các nhà lãnh đạo EU tiến hành đối thoại về các "đề xuất khả thi" nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, nếu như thấy rõ những tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk tại Ukraine.

Quốc hội Pháp mới đây đã thông qua nghị quyết kêu gọi nội các phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga. Lý do là, cấm vận không những không thúc đẩy việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế Pháp.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond lại theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn, khi cho rằng, việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên gắn liền với việc thực thi đầy đủ các bản thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập trở lại bán đảo Crimea vào năm 2014.

Cũng ngay trong mùa hè năm 2014, Mỹ và các nước châu Âu đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trước cáo buộc rằng, Moscow đã cung cấp vũ khí và hậu thuẫn lực lượng nổi dậy tại miền Đông Ukraine.

Ngay lập tức, Moscow đã đưa ra các lệnh trừng phạt trả đũa nhằm vào EU, đồng thời cho rằng, phương Tây phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng kéo dài, vốn đã khiến ít nhất 9.000 người thiệt mạng và 20.000 người khác bị thương, mà hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc tại Ukraine.