NATO: Chưa tới 5 ngày, Nga có thể đánh chiếm toàn bộ Ukraine

ANTĐ - Ngày 2-4, Tư lệnh tối cao NATO, Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove cho rằng, Nga đã triển khai số lượng lớn quân đội mà họ cần tới biên giới Ukraine và có thể tiến hành đánh chiếm nước này chỉ trong 3 đến 5 ngày.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, tướng Philip Breedlove còn cho rằng, ông sẽ đề xuất một “gói cam kết" với các đại diện NATO trước ngày 15-4. Những biện pháp này sẽ nhằm tăng cường khả năng phản ứng của liên minh này đối với hành động mới đây của Nga.

Ông cho rằng, hiện quân đội Nga đã triển khai khoảng 40.000 quân dọc biên giới với Ukraine. Lực lượng này được sự yểm trợ của các máy bay và máy bay trực thăng, cũng như bệnh viện quân sự và thiết bị tác chiến điện tử, cùng các hỗ trợ hậu cần cần thiết để tiến hành thành công một cuộc tấn công nếu cần.

Theo Tướng Breedlove, quân đội Nga đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và có thể triển khai quân tràn sang biên giới Ukraine trong vòng 12 giờ sau khi nhận lệnh. "Đây là một lực lượng rất lớn, rất có khả năng và sẵn sàng chiến đấu rất cao", ông Breedlove khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Reuters và Wall Street Journal.

Trước đó, Nga từng tuyên bố họ không có ý định xâm lược nước láng giềng này. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovich bị lật đổ hồi tháng 2, nước này đã khẳng định có quyền can thiệp để bảo vệ người gốc Nga nếu cần thiết.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng, việc Nga tiếp tục can thiệp vào Ukraine sẽ là một "sai lầm lịch sử", khiến nước này bị quốc tế cô lập hơn nữa.

Xe thiết giáp của Nga hành quân trên đường hành quân

“Chúng tôi kêu gọi Nga rút quân ra và bắt đầu cuộc đối thoại có ý nghĩa với Ukraine. Chúng tôi tin rằng cần có một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này”, Tổng thư ký NATO nói.

Theo ông Breedlove, Nga có nhiều mục tiêu tiềm năng, bao gồm: xâm lược vào miền nam Ukraine để thiết lập một vùng đất hành lang cho Crimea; đẩy mạnh ảnh hưởng ra ngoài Crimea tới cảng biển Đen Odessa của Ukraine; hoặc thậm chí đe dọa kết nối với Transdniestria, khu vực ly khai có dân số chủ yếu nói tiếng Nga của Moldova nằm ở phía tây Ukraine.

Ông còn cho rằng, Nga cũng đã triển khai lực lượng tới phía bắc và đông bắc Ukraine có thể tiến vào phía đông nước này khi được lệnh.

Tuy nhiên, ông cho rằng NATO không có kế hoạch đối phó với những sự kiện tại Ukraine bằng quân sự: "Chúng tôi thực sự cần phải giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, bởi vì một cuộc xung đột quân sự có thể sẽ là quá đắt đối với châu Âu và các nước có liên quan."

Trước đó, tướng Breedlove cho rằng, ông đang cân nhắc triển khai một tàu chiến Mỹ tới biển Đen và tăng cường các cuộc diễn tập theo dự kiến giữa các nước NATO nhằm đối phó với Moscow, đồng thời Mỹ còn có kế hoạch sẽ triển khai thêm một lữ đoàn đến khu vực này vào mùa hè năm nay.