NATO cam kết tiếp tục ủng hộ “thực chất” cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 15-12, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cam kết “tiếp tục hỗ trợ chính trị và thực chất” cho Ukraine.

Trong cuộc hội đàm này, Tổng thư ký NATO đã ca ngợi cam kết của Ukraine trong việc hợp tác với liên minh quân sự này, bất chấp những hoàn cảnh đầy thách thức và khó khăn mà nước này đang phải đối mặt.

Ông Stoltenberg đã đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa NATO và Ukraine, đồng thời khẳng định NATO có thể sẽ thúc đẩy mối quan hệ này, do nhân dân Ukraine đã chọn con đường dân chủ và hợp tác chặt chẽ với châu Âu.

Theo Tổng thư ký NATO, 5 quỹ tín thác do NATO thành lập ra để giúp Ukraine cải thiện an ninh của chính họ hiện đã hoạt động. “Mục đích của các quỹ này là nhằm giúp cho các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đại hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn”, ông nói.
NATO cam kết tiếp tục ủng hộ “thực chất” cho Ukraine ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Ông Stoltenberg khẳng định rằng, NATO hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Với việc cho rằng các thỏa thuận Minsk là “cách tốt nhất để tiến tới một giải pháp hòa bình”, ông đã ca ngợi nỗ lực của Ukraine trong việc thực hiện các thỏa thuận này và kêu gọi Nga cũng làm điều tương tự.

Trong khi đó, cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Ukraine cần phải “nhanh chóng hoàn thành” chiến lược cải cách quốc gia giai đoạn 2015-2017, trước khi EU tiếp tục cung cấp một gói viện trợ tài chính mới cho Kiev.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một mức hỗ trợ tài chính chưa từng có cho Ukraine, nhưng họ cần hiểu rằng loại hỗ trợ này có điều kiện là phải cải cách. Không có cải cách Ukraine không thể có được sự phục hồi bền vững”, Cao ủy EU phụ trách mở rộng và chính sách láng giềng châu Âu Johannes Hahn tuyên bố sau cuộc họp Hội đồng liên kết EU-Ukraine ở Brussels.

EU đã đề xuất cho Ukraine khoản vay Hỗ trợ tài chính vĩ mô (MFA) trị giá khoảng 1,61 tỷ euro (2 tỷ USD). Khoản giải ngân MFA trị giá 250 triệu euro cuối cùng, dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa xuân năm 2015, với điều kiện Ukraine phải đạt được những tiến bộ trong quá trình cải cách.

EU cho biết, một cuộc hội thảo quốc tế về việc hỗ trợ Ukraine dự kiến diễn ra vào đầu năm 2015.