ANTĐ - Phá thai, công việc kết thúc quá trình phát triển của một cơ thể người đang hình thành, lẽ ra phải là một trong những thủ thuật an toàn nhất của y học thì ở nước ta hiện nay vẫn còn có những thủ thuật phá thai rất thủ công. Nó không chỉ là cách bỏ đi cái thai ngoài ý muốn mà còn cướp đi mạng sống của người mẹ đã trót mang trong mình cái thai của sự lầm lạc. Đó là cái giá quá đắt phải trả cho sự thiếu hiểu biết.
ANTĐ - Trước nguy cơ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, chính quyền Trung Quốc, Ấn Độ, 2 nước trong tình trạng “báo động” ở châu Á đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn việc chọn lựa giới tính khi sinh con. Dù vậy, sức “nóng” của hiện trạng này vẫn không hề giảm bớt, nhất là khi có sự nhúng tay của tội phạm chuyên nghiệp.
ANTĐ - Mỗi năm, Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai độ tuổi 15-19 tuổi; mỗi phụ nữ Việt Nam trung bình trong đời phá thai 2,5 lần; mỗi tuần ở nước ta có 1 phụ nữ chết vì nạo phá không an toàn...
ANTĐ - Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên. Với con số kỷ lục này, Việt Nam đã trở thành nước có tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Điều đáng quan ngại là, nạo phá thai đứng vị trí thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ mang thai và là một trong những nguyên nhân gây vô sinh.
ANTĐ - Hải Anh là một phụ nữ năng động điển hình - xinh đẹp, nhanh nhẹn, trình độ thạc sỹ, vì có thực tài nên vừa được tuyển vào công ty đã lọt vào “mắt xanh” của giám đốc và được giao theo dõi những dự án lớn.
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và bạn trai yêu nhau đã được 3 năm. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình chấp nhận, chỉ còn chờ ngày cưới, nhưng anh ấy luôn tìm mọi cách trì hoãn...
ANTĐ - Với việc “tái quan hệ” khiến bạn gái phải phá thai lần hai, Tuấn (SN 1990, trú ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị gia đình người bị hại làm đơn tố cáo tới CAQ Hoàng Mai…
ANTĐ - Kết quả điều tra về thanh thiếu niên Việt Nam lần thứ II, công bố năm 2010 cho thấy, độ tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu của thanh thiếu niên Việt Nam đã hạ xuống mức 18,1 tuổi so với 5 năm trước đó (19,6 tuổi). Con số này, theo đánh giá của các chuyên gia thì nó không phải quá cá biệt, nằm trong mức độ trung bình của thế giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam còn sớm hơn thế và điều đáng nói là thanh thiếu niên Việt Nam trong xu hướng yêu thoáng và thoáng hơn nữa, lại thờ ơ với việc bảo vệ tương lai cho chính mình.
ANTĐ - Như đốm lửa âm ỉ lâu ngày chỉ chờ cơn gió nhẹ là nó bùng lên dữ dội và sẵn sàng mang đến bao bi kịch đau lòng. Vụ án Nguyễn Văn Kiên ở Thanh Oai, Hà Nội giết chết Nguyễn Quang Huân, người tình của mẹ được ví như ngọn lửa ấy.
ANTĐ - Theo số điện thoại của một cô gái rao tìm cha mẹ nuôi cho đứa con sắp sinh, chúng tôi gọi điện đến thì ở đầu dây bên kia giọng một cô gái còn khá trẻ cho biết: “Không phải em mà là bạn thân nhờ đăng tin cho con trong bụng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã được thu xếp rồi” và vội vàng cúp máy…
ANTĐ - Với quan điểm sống thoáng, không ít cô gái đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh oái ăm: Mang thai ngoài ý muốn nhưng không thể lập gia đình, không có điều kiện nuôi con... Trong lúc bí bách, một số cô đã chọn cho mình cách “giải quyết”: Đăng tin rao cho con trên mạng trong khi đang mang thai.
ANTĐ - Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, theo một số khảo sát trên thế giới thì cứ 1 phụ nữ sinh đẻ, lại có 1,5 phụ nữ nạo phá thai.
ANTĐ - Tại cuộc hội thảo về vô sinh, một con số đưa ra khiến người ta giật mình đó là 8% dân số bị vô sinh bao gồm cả nguyên phát và vô sinh thứ phát. Số liệu thống kê mới nhất tại các khoa vô sinh hiếm muộn của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho thấy tỷ lệ vô sinh chiếm khoảng 10-15% tần suất đến khám bệnh hiếm. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ vô sinh ngày một tăng thì vô vàn, trong đó có cả những nguyên nhân mà ít người nghĩ tới.
ANTĐ - Trong tuần qua, dư luận dấy lên những bất bình về việc nhiều thai phụ phá thai nhầm vì Rubella, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô để rõ hơn một số chi tiết.
ANTĐ - - Chỉ riêng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, 6 tháng đầu năm nay, hơn 2.000 sản phụ có xét nghiệm rubella dương tính, thì có đến một nửa đành chấp nhận phá thai.
ANTĐ - Đó là một sự thật rùng mình được đưa ra trong kết quả nghiên cứu bước đầu về chọc dịch ối chẩn đoán thai nhi nhiễm virus rubella bằng kỹ thuật PCR Real-time, do PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương và cộng sự tiến hành.