Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hôm nay 23-5, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng tiến độ, kế hoạch, chọn được những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử lần này khác tất cả các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trước kia, đó là bầu cử triển khai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác bảo đảm về phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu để cử tri yên tâm thực hiện nghĩa vụ công dân. Mời quý bạn đọc theo dõi cập nhật thông tin cuộc bầu cử trong bài tường thuật trực tuyến của An ninh Thủ đô điện tử.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bầu cử
Sau khi có bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Sau khi có bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Công an tỉnh Bắc Ninh bầu cử sớm . Ảnh: Nhân dân

Công an tỉnh Bắc Ninh bầu cử sớm . Ảnh: Nhân dân

Ngày 22-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 100% cử tri đi bầu cử, tại điểm bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, qua 2 đợt giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho thấy, mặc dù các địa phương đã chủ động phòng, chống dịch bệnh và lên phương án cho những tình huống phát sinh trường hợp mắc COVID-19 tại địa phương, nhưng để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đòi hỏi các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử từ trung ương đến địa phương cần đề cao tinh thần phòng, chống dịch. Đây là lần đầu tiên, nội dung y tế được lồng ghép với công tác bảo đảm an ninh trật tự để tham mưu, giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến y tế, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Tại khu vực bỏ phiếu số 17, tổ dân phố 34, phường Định Công, quận Hoàng , TP Hà Nội, 6h30, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội đã cùng các lão thành cách mạng sinh sống trên địa bàn tham gia lễ khai mạc, chuẩn bị bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã xin chia nhỏ và ghép số lượng cử tri đang ở khu cách ly vào các khu vực bỏ phiếu liền kề, nhưng vẫn bảo đảm số lượng cử tri tại một đơn vị bầu cử không vượt quá 4.000 người.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã xin chia nhỏ và ghép số lượng cử tri đang ở khu cách ly vào các khu vực bỏ phiếu liền kề, nhưng vẫn bảo đảm số lượng cử tri tại một đơn vị bầu cử không vượt quá 4.000 người.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh yêu cầu sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, hạn chế tập trung đông người; bố trí người tham dự không quá 50% sức chứa của hội trường tổ chức. Nếu địa điểm bỏ phiếu đang thực hiện giãn cách xã hội, thì xử lý khử khuẩn, đảm bảo giữ khoảng cách 2m giữa những người tham dự; bố trí thời gian bỏ phiếu và phân luồng từ xa phù hợp cho cử tri từng khu vực, điểm dân cư. Riêng trường hợp tổ chức cho cử tri đang cách ly tại nhà tiến hành bỏ phiếu, phải hạn chế tối đa tiếp xúc gần. Sau khi bàn giao thùng phiếu phải sát khuẩn, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi khu vực bỏ phiếu, tự cách ly 14 ngày tại nhà. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh yêu cầu sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, hạn chế tập trung đông người; bố trí người tham dự không quá 50% sức chứa của hội trường tổ chức. Nếu địa điểm bỏ phiếu đang thực hiện giãn cách xã hội, thì xử lý khử khuẩn, đảm bảo giữ khoảng cách 2m giữa những người tham dự; bố trí thời gian bỏ phiếu và phân luồng từ xa phù hợp cho cử tri từng khu vực, điểm dân cư. Riêng trường hợp tổ chức cho cử tri đang cách ly tại nhà tiến hành bỏ phiếu, phải hạn chế tối đa tiếp xúc gần. Sau khi bàn giao thùng phiếu phải sát khuẩn, vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi khu vực bỏ phiếu, tự cách ly 14 ngày tại nhà. Ảnh: Tuổi trẻ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại điểm bầu cử số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi (TPHCM) từ rất sớm, gặp gỡ bà con nơi đây và chuẩn bị lá phiếu đi bầu. Ảnh: Dân trí
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại điểm bầu cử số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi (TPHCM) từ rất sớm, gặp gỡ bà con nơi đây và chuẩn bị lá phiếu đi bầu. Ảnh: Dân trí

Những cử tri bỏ phiếu sớm nhất cả nước

Trước Ngày bầu cử 23-5, 16 tỉnh, thành phố được phép tổ chức bầu cử sớm do có đặc thù về điều kiện địa lý, công việc và dịch bệnh phức tạp đã hoàn thành việc bầu cử sớm trong điều kiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử,

Bầu cử sớm tại Công an tỉnh Bắc Ninh

Bầu cử sớm tại Công an tỉnh Bắc Ninh

5 điểm bỏ phiếu sớm nhất cả nước thuộc về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào ngày 4-5, tức 19 ngày trước. Toàn tỉnh có khoảng 3.122 cử tri bỏ phiếu sớm là cán bộ, chiến sỹ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và công nhân viên đang công tác, làm nhiệm vụ lao động và sản xuất dài ngày trên biển thuộc quyền, chủ quyền của Việt Nam, không kịp trở về đất liền để bỏ phiếu đúng ngày 23-5.

Không khí bầu cử sớm tại xã Canh Liên, huyền Vân Canh, tỉnh Bình Định, sáng 22-5

Không khí bầu cử sớm tại xã Canh Liên, huyền Vân Canh, tỉnh Bình Định, sáng 22-5

5 tỉnh bầu cử sớm trước 2 ngày là Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Nghệ An và Quảng Bình. Còn 1 ngày trước Ngày bầu cử toàn quốc, 6 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông cũng đã tổ chức thành công bỏ phiếu sớm cho các khu vực bỏ phiếu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với cấp độ bảo vệ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với cấp độ bảo vệ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - xã vùng biên giới Việt - Lào bắt đầu bầu cử và thực hiệ nghiêm túc quy định phòng chống Covid-19. Ảnh: VTC

Cử tri ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - xã vùng biên giới Việt - Lào bắt đầu bầu cử và thực hiệ nghiêm túc quy định phòng chống Covid-19. Ảnh: VTC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bầu cử An Lão, Hải Phòng, lúc 6h40. Công tác bầu cử ở Hải Phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Zing
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bầu cử An Lão, Hải Phòng, lúc 6h40. Công tác bầu cử ở Hải Phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Zing
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sáng sớm nay 23-5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sáng sớm nay 23-5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cử tri làm lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cử tri làm lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

6h30 sáng 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, 170 CBCS Công an huyện Thạch Thất đã tam gia khai mạc, bỏ phiếu sớm. Đây là 170 cử tri tham gia bỏ phiếu 3 cấp trong cuộc bầu cử Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

CBCS tham gia bỏ phiếu được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đảm bảo phòng dịch

CBCS tham gia bỏ phiếu được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đảm bảo phòng dịch

Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bỏ phiếu số 2, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bỏ phiếu số 2, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Các cử tri nhận phiếu bầu

Các cử tri nhận phiếu bầu

Khu vực cử tri chọn các đại biểu

Khu vực cử tri chọn các đại biểu

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 17
CBCS Công an huyện Thạch Thất tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

CBCS Công an huyện Thạch Thất tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Tại điểm bẩu cử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, đông đảo sinh viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Lam Thanh

Tại điểm bẩu cử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, đông đảo sinh viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Lam Thanh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử Nơ 14C Định Công

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử Nơ 14C Định Công

Tại điểm bỏ phiếu số 17 phường Định Công ở chung cư Nơ 14C (Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ 6h sáng, nhiều cử tri đã có mặt để háo hức chờ đến giờ thực hiện quyền công dân của mình.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 17 theo hướng dẫn của tổ bầu cử

Người dân xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 17 theo hướng dẫn của tổ bầu cử

Bà Vũ Thị Minh Khuê, nhà tại chung cư Nơ 14C cho biết, do đã được thông báo trước rằng đây là điểm bỏ phiếu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham gia bỏ phiếu nên những cử tri bỏ phiếu tại điểm này cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi.

Bà Vũ Thị Minh Khuê (bên trái) chuẩn bị đi bầu cử từ rất sớm

Bà Vũ Thị Minh Khuê (bên trái) chuẩn bị đi bầu cử từ rất sớm

Điểm bỏ phiếu tổ 17 có hơn 550 cử tri tham gia bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại sảnh tầng 2 của tòa nhà. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu từ rất sớm để trao đổi với tổ bầu cử và thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại điểm bầu cử quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thủ tướng nhấn mạnh đây là minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng toàn quốc. Và đồng thời, cả nước cũng cảm nhận được niềm tin của nhân dân đang được củng cố và tăng cường đối với Đảng, Nhà nước. Ảnh: Zing

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại điểm bầu cử quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thủ tướng nhấn mạnh đây là minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng toàn quốc. Và đồng thời, cả nước cũng cảm nhận được niềm tin của nhân dân đang được củng cố và tăng cường đối với Đảng, Nhà nước. Ảnh: Zing

Các cử tri đều được hướng dẫn ngồi dãn cách sau khi khai báo y tế. Ảnh: Lam Thanh
Các cử tri đều được hướng dẫn ngồi dãn cách sau khi khai báo y tế. Ảnh: Lam Thanh
Lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự đô thị trong ngày bầu cử 23-5

Lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự đô thị trong ngày bầu cử 23-5

Lực lượng chức năng quận Đống Đa giữ an ninh trật tự tại một điểm bỏ phiếu

Lực lượng chức năng quận Đống Đa giữ an ninh trật tự tại một điểm bỏ phiếu

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ gần 6 giờ sáng hàng chục cử tri đã có mặt khu vực bỏ phiếu để nghiên cứu thêm 1 lần nữa danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử. Em rất vinh dự và tự hào"

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử. Em rất vinh dự và tự hào"

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn bầu cử khu vực bỏ phiếu số 13 phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nguồn: VOV

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn bầu cử khu vực bỏ phiếu số 13 phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nguồn: VOV

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Toàn thành phố Đà Nẵng có 525 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng vũ trang. Ảnh: VTC

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Toàn thành phố Đà Nẵng có 525 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng vũ trang. Ảnh: VTC

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu tại phường Kim Liên, quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu tại phường Kim Liên, quận Đống Đa

Sáng 23-5, trong không khí nô nức, phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đúng 7h, điểm bỏ phiếu tại trường Mầm Non, Hoa Sữa, khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, bắt đầu mở cửa điểm bỏ phiếu, đón cử tri và tiến hành lễ khai mạc cuộc bầu cử.

Sau các thủ tục đọc nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo quy định, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu bầu cử. Người bỏ phiếu đầu tiên là ông Trần Đình Tuấn, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận phiếu bầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận phiếu bầu

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết, khu vực có 1697 cử tri, 3 cử tri bỏ phiếu lần đầu. Khai mạc cuộc bầu cử, bà Liên đề nghị các cử tri hãy xác định quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử của mình; nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

Đúng 7h sáng nay, tổ bầu cử số 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, với địa điểm là Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội, cùng với 70 triệu cử tri trên cả nước, 2.000 cử tri là CBCS đang công tác và người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 đã nghiêm trang làm lễ chào cờ khai mạc ngày hội bầu cử và tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 33

Theo quy định tại khoản 5 điều 29 Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”, trong sáng nay những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại đây sẽ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội. Các CBCS đang công tác tại Trại bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp – Thành phố, quận, phường.

Tại Trại giam số 1, công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu

Tại Trại giam số 1, công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu

Sau phần khai mạc ngắn gọn đúng quy định, các CBCS và người bị tạm giữ, tạm giam đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo đúng quy định

Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo đúng quy định

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 36
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bầu cử
Sau khi có bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Sau khi có bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Đúng 7h tại khu vực bầu cử số 3, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tich Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước.

Clip cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 3 của phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Các cư tri lựa chọn đại biểu được đảm bảo trong khu vực kín, tạo sự khách quan, dân chủ và công bằng

Các cư tri lựa chọn đại biểu được đảm bảo trong khu vực kín, tạo sự khách quan, dân chủ và công bằng

Các cử tri tham gia bỏ phiếu tuân thủ các quy định của Luật Bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

Các cử tri tham gia bỏ phiếu tuân thủ các quy định của Luật Bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 3, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 3, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình

Khu vực hòm phiếu được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt

Khu vực hòm phiếu được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt

Hoạt động bầu cử trong Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội
Cùng với các cử tri là CBCS đang công tác tại Trại tạm giam, người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 cũng được bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội

Cùng với các cử tri là CBCS đang công tác tại Trại tạm giam, người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 cũng được bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội

Tổ bầu cử số 7 Phường Xuân Phương, quận Từ Liêm tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội có 1 hòm phiếu chính và 4 hòm phiếu phụ. Hòm phiếu chính được đặt tại Hội trường lớn của trại, 4 hòm phiếu phụ được đưa đến các khu giam để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu

Tổ bầu cử số 7 Phường Xuân Phương, quận Từ Liêm tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội có 1 hòm phiếu chính và 4 hòm phiếu phụ. Hòm phiếu chính được đặt tại Hội trường lớn của trại, 4 hòm phiếu phụ được đưa đến các khu giam để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu

Cử tri Nguyễn Quốc Việt, bị can đang bị tạm giam về tội tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thực hiện quyền bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội

Cử tri Nguyễn Quốc Việt, bị can đang bị tạm giam về tội tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thực hiện quyền bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 45

Cử tri Nguyễn Quốc Việt: Đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử. Những lần bầu cử trước, tôi đang học tập và lao động ở nước ngoài, nên hôm nay, dù trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này tôi vẫn cảm thấy có một chút vinh dự, tự hào vì lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân. Tôi tin tưởng rằng lá phiếu của mình sẽ góp một phần nhỏ bầu ra những Đại biểu Quốc hội cũng như Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự có đức, có tài, đại diện cho người dân xây dựng đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng ngày càng phát triển.

Trước ngày bầu cử hơn 1 tháng, cán bộ trong Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội đã đi từng buồng, hướng dẫn, tham khảo Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cung cấp danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp thành phố và tiểu sử để mỗi người đang bị tạm giữ, tạm giam có thời gian nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho chúng tôi điều hành đất nước. Tôi mong những đại biểu mới sẽ có những quan tâm về chính sách với người chấp hành xong án phạt tù, giúp chúng tôi có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hiện tại, có cuộc sống ổn định hơn, không mắc phải những sai lầm tương tự.

Người dân thôn Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, đi bầu cử từ sáng sớm và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hà Nam
Người dân thôn Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, đi bầu cử từ sáng sớm và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hà Nam
Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: QĐND

Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: QĐND

Trước khi bỏ phiếu, cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn.
Trước khi bỏ phiếu, cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn.
Cử tri Bộ đội Biên phòng tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Bộ đội Biên phòng tham gia bỏ phiếu.

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cho người đang bị tam giam, tạm giữ

Bị can Trương Thị Thủy (đang bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản):

Tôi rất xúc động vì trong hoàn cảnh như thế này vẫn được Nhà nước, cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 1 tạo điều kiện cho thực hiện quyền công dân. Qua các buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cũng như của cán bộ quản giáo đến các phòng giam, chúng tôi được biết người khi chưa có quyết định thi hành án vẫn còn quyền công dân. Cùng với đó, danh sách cử tri cũng đã được các cán bộ quản giáo rà soát hàng ngày, niêm yết ngay trong buồng giam.

Khi đọc danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp thành phố được bầu trong đợt này chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, có sự trao đổi để lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND cấp thành phố. Chúng tôi kỳ vọng những người được bầu sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri và bảo vệ cho quyền lợi của người dân nói chung, những người như chúng tôi nói riêng.

Cử tri Trương Thị Thủy

Cử tri Trương Thị Thủy

Thượng tá Phạm Xuân Thắng, Phó Giám thị Trại giam số 1 CATP Hà Nội cho biết, trại hiện có hàng nghìn người đang bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, chưa có quyết định thi hành án đồng nghĩa với việc vẫn còn đầy đủ quyền công dân.

Thượng tá Phạm Xuân Thắng, Phó Giám thị Trại giam số 1 CATP Hà Nội

Thượng tá Phạm Xuân Thắng, Phó Giám thị Trại giam số 1 CATP Hà Nội

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của những người bị tạm giam, tạm giữ, Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội đã phối hợp với UBND, Ủy ban bầu cử phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành lập tổ bầu cử tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền cho người tạm giữ, tạm giam về ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để phạm nhân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. Đơn vị đã lập danh sách cử tri là người tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ tại các phòng giam, khu giam.

Đồng thời niêm yết danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tại buồng giam để các bị can nghiên cứu thực hiện quyền được bầu bỏ phiếu của họ.

Tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) nhiều chiến sĩ CAND háo hức cầm trên tay lá phiếu cử tri cùng nhau đến điểm bầu cử

Tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) nhiều chiến sĩ CAND háo hức cầm trên tay lá phiếu cử tri cùng nhau đến điểm bầu cử

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai chặt chẽ

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai chặt chẽ

Các cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

An ninh được thắt chặt tại điểm bầu cử

An ninh được thắt chặt tại điểm bầu cử

Các cử tri thực hiện ngồi giãn cách để đảm bảo quy định phòng dịch

Các cử tri thực hiện ngồi giãn cách để đảm bảo quy định phòng dịch

Khu vực bầu cử tại phường Láng Thượng được bố trí giãn cách. Ảnh: Linh Nhi

Khu vực bầu cử tại phường Láng Thượng được bố trí giãn cách. Ảnh: Linh Nhi

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu

VChủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Ghi nhận tại điểm bầu cử số 2 thị trấn Vân Đình (Ứng Hoà, Hà Nội). Tại đây có gần 200 cán bộ chiến sĩ CAH Ứng Hoà bỏ phiếu Ảnh: Phương Thảo

Ghi nhận tại điểm bầu cử số 2 thị trấn Vân Đình (Ứng Hoà, Hà Nội). Tại đây có gần 200 cán bộ chiến sĩ CAH Ứng Hoà bỏ phiếu Ảnh: Phương Thảo

Cử tri Triệu Uyển Vi, phường Kim Liên, quận Đống Đa rất xúc động và vinh dự khi lần đầu đi bỏ phiếu

Cử tri Triệu Uyển Vi, phường Kim Liên, quận Đống Đa rất xúc động và vinh dự khi lần đầu đi bỏ phiếu

Lần đầu đi bỏ phiếu, cử tri Triệu Uyển Vi (Tổ dân phố số 14, khu vực bỏ phiếu số 5, phường Kim Liên) chia sẻ: "Bước vào tuổi 18, cũng như nhiều bạn bè cùng trang lửa, tôi không giấu nổi cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn những kỳ vọng lớn lao vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, ngày nhỏ đã từng theo bố, mẹ, ông bà, đi bỏ phiếu bầu cử. Nhưng năm nay là năm đầu tiên tôi được trực tiếp đi bầu cử, thật khó tả cảm giác chờ đón đến ngày được cầm lá phiếu bầu những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Được cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy mình trưởng thành hơn và đặc biệt khi biết là phiếu của mình sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử khiến tôi nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.

Bầu cử là quyền lợi, cũng là trách nhiệm của một cử tri. Tôi mong muốn các đại biểu sau khi được trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm mà nhân dân đã tin tưởng giao phó".

Sáng suốt lựa chọn những người có tài có đức vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP lựa chọn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại ngày hội bầu cử

Sáng suốt lựa chọn những người có tài có đức vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP lựa chọn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại ngày hội bầu cử

Người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền công dân

Người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền công dân

Đóng dấu hoàn thành việc bầu cử

Đóng dấu hoàn thành việc bầu cử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử sáng 23-5 tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử sáng 23-5 tại điểm bầu cử 58 Nguyễn Du, Hà Nội

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, xúc động cùng cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình. Đây là kỳ bầu cử quốc hội khoá XV, sau hơn 75 năm đất nước giành độc lập, 35 năm đổi mới và được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 131 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử. Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất và cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư mong muốn tất cả các vị ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sẽ hết lòng vì nước vì dân, phụng sự Tổ quốc, nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được cử tri bầu ra ngày hôm nay.

"Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước", Tổng Bí thư nói.

Đúng 7h sáng ngày 23-5, 141 điểm bỏ phiếu trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội, đều vang lên bài hát Quốc ca, khai mạc ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những cử tri đầu tiên đã bỏ phiếu bầu lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân trong 5 năm tới. Tham gia bầu cử - phòng chống dịch - trách nhiệm và quyền lợi của cử tri.

Cử tri chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Cử tri chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Điểm bỏ phiếu phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Điểm bỏ phiếu phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại phường Thượng Thanh, Long Biên

Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại phường Thượng Thanh, Long Biên

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 66
Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 68
Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 69
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu bầu cử

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cử tri hãy tinh tường lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu bầu cử

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu bầu cử

Sau khi thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử của mình vào lúc 7h sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn ngắn.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi thấy cử tri Thủ đô đã nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm; không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân để ngày bầu cử - thực sự là “ngày hội non sông”; cử tri Hà Nội của chúng ta còn rất có ý thức thực hiện biện pháp “5K” để phòng, chống dịch Covid-19”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị mỗi cử tri hãy bớt chút thời gian, tự giác, chủ động hưởng ứng và tham gia bầu cử. Mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó.

“Hoàn thành bầu cử là chúng ta đã lựa chọn người đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là HĐND các cấp. Sâu xa hơn, mỗi lá phiếu bầu đúng, bầu đủ còn góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân” – Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng tin tưởng, cử tri Hà Nội sẽ phát huy ý thức trách nhiệm, niềm tự hào là người Thủ đô để không chỉ tự giác đi bầu cử mà còn tinh tường lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình; góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử tại Hà Nội và cả nước.

Nói thêm về công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo quy định.

Hơn 330 F1 của các ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu vào sáng nay 23-5. Từ tối 22-5, gần 50 cảnh sát, bộ đội, nhân viên y tế tại khu cách cách ly đã trực 100%, chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo cho ngày hội non sông". Hòm phiếu và khu cách ly được phun khử khuẩn trước khi các F1 tiến hành bầu cử. Ảnh: Zing

Hơn 330 F1 của các ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu vào sáng nay 23-5. Từ tối 22-5, gần 50 cảnh sát, bộ đội, nhân viên y tế tại khu cách cách ly đã trực 100%, chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo cho ngày hội non sông". Hòm phiếu và khu cách ly được phun khử khuẩn trước khi các F1 tiến hành bầu cử. Ảnh: Zing

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

7h36 phút, tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Tại đây, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy định, quy trình về bầu cử, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, chia sẻ trước tinh thần háo hức, vui tươi của người dân, các cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9, cũng như thực hiện quyền công dân của mình.

Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu vui mừng thực hiện quyền công dân của mình

Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu vui mừng thực hiện quyền công dân của mình

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng động viên các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cử tri đi bỏ phiếu, đồng thời cũng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các nữ chiến sĩ CAH Ứng Hoà, Hà Nội ai cũng háo hức trước khi vào điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phương Thảo

Các nữ chiến sĩ CAH Ứng Hoà, Hà Nội ai cũng háo hức trước khi vào điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phương Thảo

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu tại phường Trung Tự, quận Đống Đa

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu tại phường Trung Tự, quận Đống Đa

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự khai mạc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trung Tự (quận Đống Đa) và thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp của Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP trao đổi với báo chí sau khi bầu cử.

Sau khi thực hiện quyền bầu cử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định:
"Cuộc bầu cử lần này được diễn ra với ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và cũng là dịp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021", đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Thành phố đã vào cuộc với thái độ rất chủ động, quyết liệt, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để phòng chống dịch cho ngày bầu cử, đặc biệt là các khu vực cách ly y tế, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

"Nhân dịp này tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhân dân, các cử tri trong suốt thời gian qua đã ủng hộ TP trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển KTXH, cũng như nô nức đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nói.

Đại uý Nguyễn Thành Trung, CAH Ứng Hoà, Hà Nội chia sẻ cảm xúc của mình khi đi bỏ phiếu. Clip: Phương Thảo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu ở Hải Phòng và cũng là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Ngày bầu cử hôm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đại dịch Covid-19 đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên đất nước. Các thành viên trong Hội đồng bầu cử cũng như cá nhân tôi hồi hộp từng ngày, từng giờ. Ngày hôm qua 22/5, chúng tôi rất vui mừng vì đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện bỏ phiếu sớm với 500.000 cử tri đi bỏ phiếu. 14/16 tỉnh, thành phố có 100% số phiếu được bầu". Nguồn: Dân trí

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu ở Hải Phòng và cũng là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Ngày bầu cử hôm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đại dịch Covid-19 đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên đất nước. Các thành viên trong Hội đồng bầu cử cũng như cá nhân tôi hồi hộp từng ngày, từng giờ. Ngày hôm qua 22/5, chúng tôi rất vui mừng vì đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện bỏ phiếu sớm với 500.000 cử tri đi bỏ phiếu. 14/16 tỉnh, thành phố có 100% số phiếu được bầu". Nguồn: Dân trí

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 7 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: VOV

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 7 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: VOV

Ghi nhận tại một số điểm bầu cử trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Các cử tri chào cờ, chuẩn bị bầu cử tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Các cử tri chào cờ, chuẩn bị bầu cử tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ người dân đặc biệt là người cao tuổi, già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển thực hiện quyền cử tri. Hình ảnh ghi nhận tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ người dân đặc biệt là người cao tuổi, già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển thực hiện quyền cử tri. Hình ảnh ghi nhận tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Cử tri là CBCS thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại điểm bầu cử thuộc phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Linh Nhi

Cử tri là CBCS thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại điểm bầu cử thuộc phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Linh Nhi

Các chiến sĩ CAND vui mừng, phấn khởi và tự hào sau khi bỏ phiếu bầu cử xong (Ảnh ghi nhận tại điểm bầu cử thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo

Các chiến sĩ CAND vui mừng, phấn khởi và tự hào sau khi bỏ phiếu bầu cử xong (Ảnh ghi nhận tại điểm bầu cử thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử với cử tri của khu phố"
Sáng 23/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 011, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. (Ảnh: Dân trí)
Sáng 23/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 011, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. (Ảnh: Dân trí)

8h sáng nay (23-5-2021), tại Khu vực bầu cử số 3, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội), Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã đến thực hiện quyền của cư tri, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021, tại nơi ở của mình.

Cử tri Đào Thanh Hải sát khuẩn dung dịch đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 trước và sau tại khu vực bỏ phiếu

Cử tri Đào Thanh Hải sát khuẩn dung dịch đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 trước và sau tại khu vực bỏ phiếu

Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhận lại thẻ cử tri tại khu vực đóng dấu xác nhận cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình

Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhận lại thẻ cử tri tại khu vực đóng dấu xác nhận cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình

Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đăng ký nhận phiếu bầu cử tại khu vực bàn tiếp đón và phát phiếu cho cử tri

Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đăng ký nhận phiếu bầu cử tại khu vực bàn tiếp đón và phát phiếu cho cử tri

Sau khi tiến hành lựa chọn được các đại biểu ưu tú, Cử tri Đào Thanh Hải đã bỏ phiếu theo quy định. Tin, ảnh: Quang Trường

Sau khi tiến hành lựa chọn được các đại biểu ưu tú, Cử tri Đào Thanh Hải đã bỏ phiếu theo quy định. Tin, ảnh: Quang Trường

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu

Tại Khu vực bỏ phiếu số 6 tại số 68 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội), 7h sáng 23-5, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đến bỏ phiếu để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu

Ngay từ 6h sáng, nhiều cử tri phường Quán Thánh đã háo hức có mặt chờ đến giờ thực hiện quyền công dân của mình. Biết đây là điểm bỏ phiếu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tham gia bỏ phiếu nên những cử tri bỏ phiếu tại điểm này cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại điểm bỏ phiếu số 6, phường Quán Thánh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại điểm bỏ phiếu số 6, phường Quán Thánh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo theo đúng phương án phòng, chống dịch của cơ quan y tế, tạo lối đi hành lang thông thoáng và có hướng dẫn cụ thể cho cử tri tham gia bỏ phiếu (đảm bảo lối đi một chiều). Đồng thời, xây dựng phương án, có sơ đồ chi tiết để phòng, chống dịch, phân công người trực y tế, tiến hành đo thân nhiệt của cử tri, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang.

Bộ trưởng Bộ Công an xem danh sách các đại biểu ứng cử

Bộ trưởng Bộ Công an xem danh sách các đại biểu ứng cử

Lực lượng công an cùng đơn vị chức năng địa phương đều có mặt tại các điểm bầu cử, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, kiểm tra rà soát vật liệu nổ trên địa bàn trước, trong cuộc bầu cử, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đều triển khai với nhiều phương án cụ thể chi, tiết. Tin, ảnh: Chu Hương - Đức Anh

Cử tri, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham gia bỏ phiếu tại nơi ở của mình. Clip: Quang Trường
Tại điểm bầu cử số 2 (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) lực lượng CAP Phúc La được bố trí nhiều vòng để đảm bảo ANTT.

Tại điểm bầu cử số 2 (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) lực lượng CAP Phúc La được bố trí nhiều vòng để đảm bảo ANTT.

Các cử tri được ngồi giãn cách đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bàn bầu cử. Ảnh: Lam Thanh

Các cử tri được ngồi giãn cách đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bàn bầu cử. Ảnh: Lam Thanh

Thời tiết Ngày bầu cử ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23-5, ngày cử tri cả nước đi bầu cử: Bắc bộ ngày nắng nóng, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có nơi mưa to cục bộ.

Hà Nội dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-5 từ 35-37 độ C

Hà Nội dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-5 từ 35-37 độ C

Thủ đô Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Đại sứ Israel tin tưởng Việt Nam tổ chức bầu cử thành công

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar bày tỏ tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dù đang trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar

Ông Nadav Eshcar cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Israel cho biết ông tin rằng Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo.

“Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức rõ điều này và sẽ có hướng giải quyết phù hợp. Dù đây là một sự kiện lớn quy tụ đông người, song tôi cho rằng cuộc bầu cử sẽ được kiểm soát tốt để đảm bảo an toàn cho mọi người”, Đại sứ Nadav Eshcar nói.

Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) náo nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình. Ảnh: Dân trí
Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) náo nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình. Ảnh: Dân trí

Trên khắp mọi ngả, các cử tri sôi nổi đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân (Trong ảnh: Điểm bầu cử quận Hoàng Mai, Hà Nội) trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày hội toàn dân). Ảnh: Ngọc Quỳnh
Trên khắp mọi ngả, các cử tri sôi nổi đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân (Trong ảnh: Điểm bầu cử quận Hoàng Mai, Hà Nội) trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày hội toàn dân). Ảnh: Ngọc Quỳnh
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội nhiều chị em đã mặc trang phục áo dài truyền thống đến điểm bầu cử

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội nhiều chị em đã mặc trang phục áo dài truyền thống đến điểm bầu cử

Cử tri Nguyễn Gia Thể (sinh năm 1930) và cử tri Nguyễn Thị Bích Nụ (sinh năm 1940) nổi bật trong trang phục áo dài tại địa điểm bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ảnh: Lam Thanh

Cử tri Nguyễn Gia Thể (sinh năm 1930) và cử tri Nguyễn Thị Bích Nụ (sinh năm 1940) nổi bật trong trang phục áo dài tại địa điểm bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ảnh: Lam Thanh

Đồng bào dân tộc Mông bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu số 4 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh
Đồng bào dân tộc Mông bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu số 4 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh
Không khí rộn ràng chào mừng ngày hội của toàn dân diễn ra ở điểm bầu cử xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Văn Tuyến

Không khí rộn ràng chào mừng ngày hội của toàn dân diễn ra ở điểm bầu cử xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Văn Tuyến

Tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường làm cho không khí tại điểm bầu cử ở xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) thêm tưng bừng. Ảnh: Văn Tuyến

Tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường làm cho không khí tại điểm bầu cử ở xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) thêm tưng bừng. Ảnh: Văn Tuyến

Bắc Ninh linh hoạt các phương án bầu cử trong khu cách ly tập trung

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 103

Bắc Ninh có 973 khu vực bỏ phiếu. Bà Tô Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh - cho biết, đơn vị đã xây dựng cụ thể các phương án đảm bảo công tác y tế để tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly y tế tập trung, các cơ sở y tế, tại nhà, khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, đối với trường hợp cử tri đang thực hiện cách ly, ngành y tế thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu; sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm theo quy định. Các cử tri khi tham gia bỏ phiếu sử dụng bút, thước riêng (thải bỏ sau 1 lần sử dụng) (Nguồn: Dân trí)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Sáng 23-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Sáng sớm 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: VGP

Sáng sớm 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: VGP

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ông rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri Cần Thơ nói riêng và cử tri Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân, góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta cũng cảm nhận được không khí thực sự tin tưởng, niềm tin của nhân dân, của cử tri với Đảng, Nhà nước được tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tự do lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp – cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Sự lựa chọn đó được thực hiện thông qua một quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Các cử tri nô nức đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 3

Không khí nô nức lan tỏa các ngả đường, con phố của thành phố, đặc biệt tại các điểm bầu cử, băng rôn, cờ hoa rực rõ chào đón các cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. Đúng 7h sáng 23/5, tại điểm bầu cử số 3 địa chỉ tại 88 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, hàng nghìn cử tri đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay từ 7h sáng, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng hàng nghìn CBCS- Công an TP Hà Nội và đông đảo cử tri trên địa bàn đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 3, phường Trần Hưng Đạo.

Sau khi làm lễ chào cờ, ông Phạm Văn Hoành, Bí thư chi tổ dân phố số 3, Trưởng ban bầu cử số 3 phường Trần Hưng Đạo đã thông qua các quy chế, quy định, công tác kiểm tra hòm phiếu dán niêm phong được thực hiện nghiêm ngặt, chính xác để các cử tri thực hiện quyền công dân bỏ phiếu cho đại biểu.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn công tác bầu cử, lực lượng làm nhiệm vụ đã làm việc từ rất sớm để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm bầu cử. Công tác khám, chữa bệnh, đo thân nhiệt, sát khuẩn khai báo y tế… được tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h tại các điểm bỏ phiếu.

Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại điểm bỏ phiếu số 3, cụ Nguyễn Thị Tần (SN 1936) trú tại phường Trần Hưng Đạo bày tỏ: “Mặc dù tôi đã bỏ phiếu bầu cử nhiều lần, nhưng lần nào cũng có cung bậc cảp xúc riêng. Tôi thấy rất tự hào vì mỗi nhiệm kỳ đất nước và Thủ đô lại đổi mới, giàu đẹp. Sáng sớm nay tôi dậy từ 5h30 làm thủ tục cá nhân xong đến điểm bỏ phiếu”.

Đại diện cho đơn vị CATP có CBCS là cử tri đông nhất được bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3, phường Trần Hưng Đạo, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết: “Chúng tôi là những CBCS công an Thủ đô được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, với vai trò là cử tri cầm lá phiếu trên tay không chỉ là quyền lợi và còn là trách nhiệm để chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu làm Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.

Những hình ảnh cử trị nô nức bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3, phường Trần Hưng Đạo

Các cử tri thực hiện Lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu
Các cử tri thực hiện Lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu
Công tác kiểm tra hòm phiếu và dán niêm phong
Công tác kiểm tra hòm phiếu và dán niêm phong
Ông Phạm Thế Duyệt bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Ông Phạm Thế Duyệt bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Cụ Nguyễn Thu Tần, bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Cụ Nguyễn Thu Tần, bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
CBCS CATP Hà Nội thực hiện lực chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài để làm đại biểu đại diên cho nhân dân
CBCS CATP Hà Nội thực hiện lực chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài để làm đại biểu đại diên cho nhân dân
Gần 200 CBCS CATP thực hiện bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Gần 200 CBCS CATP thực hiện bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Công tác kiểm tra y tế, phòng ngừa dịch Covid-19 trước khi vào khu vực hòm phiếu
Công tác kiểm tra y tế, phòng ngừa dịch Covid-19 trước khi vào khu vực hòm phiếu
CBCS CATP sẵn sàng, xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
CBCS CATP sẵn sàng, xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3
Tổ công tác di chuyển hòm phiếu lưu động đến khu vực cách ly tại điểm bỏ phiếu số 3 để các cử tri bỏ phiếu
Tổ công tác di chuyển hòm phiếu lưu động đến khu vực cách ly tại điểm bỏ phiếu số 3 để các cử tri bỏ phiếu
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 71, Trường mầm non Sơn Ca, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: Thanh niên

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 71, Trường mầm non Sơn Ca, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: Thanh niên

Gần 7h, bà Dương Thị Ngọc Sanh, 86 tuổi, đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 4 đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang. Bà đeo khẩu trang, cung cấp tờ khai y tế và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. "Tôi hy vọng đại biểu mình tin tưởng sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân và làm nhiều việc cho xã hội", bà Sanh nói. Ảnh: VnEpress
Gần 7h, bà Dương Thị Ngọc Sanh, 86 tuổi, đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 4 đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang. Bà đeo khẩu trang, cung cấp tờ khai y tế và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. "Tôi hy vọng đại biểu mình tin tưởng sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân và làm nhiều việc cho xã hội", bà Sanh nói. Ảnh: VnEpress
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bỏ lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bỏ lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng nay, 23-5-2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu 4 phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội) dự lễ khai mạc và là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thực hiện bỏ phiếu bầu cử

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thực hiện bỏ phiếu bầu cử

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Vĩnh Phúc
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Vĩnh Phúc
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 2 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 2 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Công an xã giúp đỡ cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 6, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội

Công an xã giúp đỡ cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 6, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội

Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước

Sáng 23-5, ông Phạm Xuân Trung- Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thông tin, sáng nay thời tiết nắng ấm thuận lợi. Đây là lần đầu tiên cử tri ở đảo Trường Sa lớn được thực hiện bỏ phiếu bầu cử cùng với nhân dân cả nước nên cử tri ai cũng phấn khởi.

Hình ảnh về công tác bầu cử ở đảo Trường Sa lớn đã được tường thuật trực tiếp trên truyền hình

Hình ảnh về công tác bầu cử ở đảo Trường Sa lớn đã được tường thuật trực tiếp trên truyền hình

Trước khi khai mạc bầu cử, quân, dân trên đảo Trường Sa Lớn đã tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, duyệt đội hình và đội ngũ. Việc phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm.

Ngoài cử tri là quân dân trên huyện đảo Trường Sa thì 24 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng đã vào đảo Trường Sa lớn để tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tổ bầu cử sớm ở Trường Sa vừa mang hòm phiếu từ đảo xa về đất liền để giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa

Tổ bầu cử sớm ở Trường Sa vừa mang hòm phiếu từ đảo xa về đất liền để giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa

Trước đó, từ ngày 16-5, Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa, Ủy ban bầu cử thị trấn Trường Sa và hai xã Sinh Tồn, Song Tử Tây đã tổ chức việc bầu cử sớm cho cử tri đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bệnh nhân Covid-19 tham gia bỏ phiếu
Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 127

Theo Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, bệnh viện có 705 cử tri tham gia bầu cử hôm nay. Trong đó, 280 cử tri là bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có đủ điều kiện (trên 18 tuổi, sức khỏe ổn định), 425 cử tri là nhân viên y tế. Để phục vụ bầu cử, bệnh viện đặt 3 hòm phiếu, gồm 1 hòm phiếu cho những người ở vòng ngoài, làm công tác hành chính, không trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân; 2 hòm phiếu khác chuyển vào các Khoa điều trị, cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, 2 hòm phiếu đã được thành viên tổ bầu cử chuyển vào khu vực đệm của các khoa đang điều trị. Tại đây, nhân viên y tế sẽ bỏ phiếu trước, sau đó mặc trang phục phòng hộ, đưa hòm phiếu cũng như lá phiếu vào giường bệnh để bệnh nhân bỏ phiếu.

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 128

“Đảm bảo việc phòng tránh lây nhiễm, chúng tôi cho mỗi cử tri sử dụng thước, bút riêng; hoặc nếu có dùng chung, các vật này đều được sát trùng đầy đủ. Các cử tri phải sát trùng tay, đeo khẩu trang trong quá trình bỏ phiếu.

Sau đó, khi chuyển hòm phiếu từ khoa điều trị ra ngoài, chúng tôi sẽ lau, xịt, vô trùng toàn bộ hòm phiếu. Khi việc bỏ phiếu hoàn tất, tổ kiểm phiếu cũng phải đảm bảo các trang bị phòng hộ đầy đủ trước khi thực hiện nhiệm vụ”, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho hay. (Nguồn: Vietnamnet)

Bỏ phiếu tại khu cách ly trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô
Tại điểm cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Xuân Sơn, Tây Sơn, Hà Nội), từ 5h sáng, khu vực bỏ phiếu đã được phun khử khuẩn. Cử tri được yêu cầu sát khuẩn trước khi bỏ phiếu, đo thân nhiệt, đeo găng tay và giữ khoảng cách trong suốt quá trình bầu cử.

Tại điểm cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Xuân Sơn, Tây Sơn, Hà Nội), từ 5h sáng, khu vực bỏ phiếu đã được phun khử khuẩn. Cử tri được yêu cầu sát khuẩn trước khi bỏ phiếu, đo thân nhiệt, đeo găng tay và giữ khoảng cách trong suốt quá trình bầu cử.

Tại tổ bầu cử số 4, phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân khi tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sang suốt lựa chọn những người đủ tâm, đức, tài.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại tổ bầu cử số 4, phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại tổ bầu cử số 4, phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa

Cùng với trách nhiệm người cử tri, trong nhiệm kỳ này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được đề cử ứng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội tại khu vực quận Cầu Giấy.

Trong chương trình hành động của mình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề cập đến 3 nội dung chính. Thứ nhất giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng để giải quyết. Đề xuất HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; đồng thời, tôi sẽ phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết, trả lời các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ 2, đề nghị HĐND Thành phố tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát. Tăng cường giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm như: Quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, trật tự văn minh đô thị; các chủ trương, chính sách lớn về y tế, văn hóa, giáo dục; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trò chuyện với các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử phường Ô Chợ Dừa và tổ bầu cử số 4 về công tác bầu cử, giữ gìn ANTT

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trò chuyện với các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử phường Ô Chợ Dừa và tổ bầu cử số 4 về công tác bầu cử, giữ gìn ANTT

Thứ 3, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết, trọng dân, gần dân, hiểu dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Kiến nghị HĐND TP giải quyết một cách thỏa đáng phục vụ tốt nhất quyền lợi chính đáng của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp với khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ”.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Giảng Võ (quận Ba Đình, TP Hà Nội), cụ Nghiêm Thị Vấn (SN 1920, ở số 54 Tập thể bưu điện VT 40, ngõ 84 Ngọc Khánh) là vợ liệt sĩ và gia đình có công với Cách mạng, là cử tri lớn tuổi nhất của quận Ba Đình nhưng vẫn đi bỏ phiếu bầu cử với mong muốn được lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, có đức, có tài.

Cụ Nghiêm Thị Vấn và cháu trai (lần đầu tiên tham gia bầu cử) đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 8 của phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Ảnh: Quang Trường

Cụ Nghiêm Thị Vấn và cháu trai (lần đầu tiên tham gia bầu cử) đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 8 của phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Ảnh: Quang Trường

Tại khu vực bầu cử số 7, phường Liễu Gịai (quận Ba Đình, TP Hà Nội), cụ Đinh Thị Hanh (88 tuổi; ở số 33/123 phố Văn Cao, phường Liễu Giai) là cử tri lớn tuổi nhất đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 7, phường Liễu Giai.

Cụ Đinh Thị Hanh, 88 tuổi, tham gia bỏ phiếu bầu cử
Cụ Đinh Thị Hanh, 88 tuổi, tham gia bỏ phiếu bầu cử
Tại khu vực bầu cử số 2 của phường Liễu Giai, quận Ba Đình
Tại khu vực bầu cử số 2 của phường Liễu Giai, quận Ba Đình
Cụ Đinh Thị Hanh là người nhiều tuổi nhất trên địa bàn phường Liễu Giai tham gia bỏ phiếu bầu cử
Cụ Đinh Thị Hanh là người nhiều tuổi nhất trên địa bàn phường Liễu Giai tham gia bỏ phiếu bầu cử
Tại khu vực bầu cử số 8 của phường Liễu Giai, Hội LHPN phường mặc áo dài tuyên truyền, cổ vũ các cử tri đến bỏ phiếu bầu cử
Tại khu vực bầu cử số 8 của phường Liễu Giai, Hội LHPN phường mặc áo dài tuyên truyền, cổ vũ các cử tri đến bỏ phiếu bầu cử
Tại khu vực bỏ phiếu số 9 của phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Tại khu vực bỏ phiếu số 9 của phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội
CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Hà Nội, bố trí đủ nhân lực tham gia bảo vệ ANTT đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch

CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Hà Nội, bố trí đủ nhân lực tham gia bảo vệ ANTT đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch

Cử tri tại phường Ô Chợ Dừa và thành viên tổ bầu cử thực hiện nghiêm quy tắc phòng dịch Covid-19

Cử tri tại phường Ô Chợ Dừa và thành viên tổ bầu cử thực hiện nghiêm quy tắc phòng dịch Covid-19

Hướng dẫn tận tình về cách thức bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hướng dẫn tận tình về cách thức bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng suốt lựa chọn những người có đủ năng lực đại diện cho cử tri mang ý chí, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và HĐND

Sáng suốt lựa chọn những người có đủ năng lực đại diện cho cử tri mang ý chí, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và HĐND

CAP Ô Chợ Dừa vừa tham gia công tác bảo vệ vừa hướng dẫn nhân đi bầu cử

CAP Ô Chợ Dừa vừa tham gia công tác bảo vệ vừa hướng dẫn nhân đi bầu cử

Tại các phường Quán Thánh, Điện Biên, (quận Ba Đình, TP Hà Nội), các cử tri trên địa bàn phường cũng nô nức đi bỏ phiếu bầu cử.

Các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Quán Thánh
Các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Quán Thánh
Tại khu vực bỏ phiếu số 4 của phường Điện BIên, quận Ba Đình, các cử tri tiếp nhận phiếu bầu cử tại bàn đón tiếp
Tại khu vực bỏ phiếu số 4 của phường Điện BIên, quận Ba Đình, các cử tri tiếp nhận phiếu bầu cử tại bàn đón tiếp
Sau khi lựa chọn được những đai biểu ưu tú, các cử tri đã bỏ phiếu bầu cử

Sau khi lựa chọn được những đai biểu ưu tú, các cử tri đã bỏ phiếu bầu cử

Bắc Giang: Giáo viên, học sinh diện F1 bầu cử trong khu cách ly tập trung

Hòa cùng không khí của cả nước, giáo viên và học sinh thuộc diện F1 phải cách ly tập trung vẫn thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử của mình ngay trong khu cách ly.

Do có một học sinh mắc Covid-19, nên nhiều giáo viên, học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trở thành F1, F2. Trung tâm này cũng trở thành một điểm cách ly tập trung.

Sáng nay, 34 cán bộ, giáo viên và học sinh của Trung tâm đã thực hiện bầu cử.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, ông Nguyễn Minh Vỹ cho biết, trong khu cách ly tập trung này, giáo viên, học sinh được chia làm 2 khu vực; khu vực 1 là gồm 10 người (là cán bộ, giáo viên của trung tâm) thuộc diện F2, khu vực 2 gồm 20 người thuộc diện F1 (gồm 3 giáo viên và 17 học sinh).

Ông Vỹ cho hay, sáng sớm nay, các cán bộ phụ trách điểm cách ly này đã hướng dẫn mọi người cách bỏ phiếu.

“Thực ra việc phải bỏ phiếu bầu cử trong bối cảnh ở trong khu cách ly là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, giáo viên và học sinh của trung tâm đã cùng nhau thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình”, ông Vỹ nói.

Đưa hòm phiếu tới từng nhà dân

9h sáng, hòm phiếu phụ phục vụ các đối tượng F2 đang cách ly tại nhà được Tổ bầu cử đưa tới từng nhà dân để cử tri bỏ phiếu.

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 147

Hòm phiếu phụ được phun thuốc khử khuẩn, di chuyển bằng xe máy tới các ngóc ngách, nhà dân đang thực hiện cách ly.

Cử tri F2 được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng cồn y tế trước khi bỏ phiếu.

Tất cả các khu cách ly tập trung F1, các điểm điều trị bệnh nhân F0 đều thực hiện bỏ phiếu.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tại các điểm bỏ phiếu đặc biệt này không tiến hành phần nghi thức mà sẽ thực hiện bỏ phiếu luôn. Quá trình bỏ phiếu tuân thủ theo nguyên tắc "5K" trong phòng chống dịch. (Nguồn: Vietnamnet)

Tại khu vực bỏ phiếu số 11, khu dân cư 12 phường Hải Tân (TP Hải Dương), ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương, dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, ông Phạm Xuân Thăng thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đại biểu, cử tri thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ảnh: Zing
Tại khu vực bỏ phiếu số 11, khu dân cư 12 phường Hải Tân (TP Hải Dương), ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương, dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, ông Phạm Xuân Thăng thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đại biểu, cử tri thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ảnh: Zing

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự buổi khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (khu K2000, Bộ Tổng Tham mưu - Hội trường Bộ Quốc phòng).

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 149

Tham dự bỏ phiếu bầu cử tại đây còn có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người cách ly F2 phòng Covid-19 bỏ phiếu tại nhà
Tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, lúc 8:00 sáng, các thành viên của Hội đồng Bầu cử phường đã mang hòm phiếu di động đến nhà cử tri thuộc diện F2 cách ly phòng chống dịch Covid-19

Tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, lúc 8:00 sáng, các thành viên của Hội đồng Bầu cử phường đã mang hòm phiếu di động đến nhà cử tri thuộc diện F2 cách ly phòng chống dịch Covid-19

Nhân viên Hội đồng Bầu cử thực hiện khử khuẩn phòng dịch hòm phiếu và phiếu bầu

Nhân viên Hội đồng Bầu cử thực hiện khử khuẩn phòng dịch hòm phiếu và phiếu bầu

Sau khi phiếu bầu được khử khuẩn, cử tri Hà Minh Nghĩa, lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình

Sau khi phiếu bầu được khử khuẩn, cử tri Hà Minh Nghĩa, lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình

Thẻ cử tri được đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương

Thẻ cử tri được đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương

Tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, lúc 8:00 sáng, các thành viên của Hội đồng Bầu cử phường đã mang hòm phiếu di động đến nhà cử tri thuộc diện F2 cách ly phòng chống dịch Covid-19. Việc bầu cử tại nhà, được thực hiện nghiêm túc, an toàn và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Clip: Hà Phương

Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch

Cập nhật thông tin tình hình bầu cử diễn ra trong cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tình hình tổ chức bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, mọi công việc được tổ chức rất chu đáo, thuận tiện. Đến giờ này chưa có địa phương đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cử tri phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7. Ảnh: TTXVN

Cử tri phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, về cơ bản, vào lúc 7h sáng, tại tất cả các khu vực bầu cử đều tổ chức khai mạc rất long trọng, đúng pháp luật. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí rất vui vẻ, phấn khởi, nhân dân hăng hái đi bầu cử.

Tới thời điểm hiện tại, theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, một số tổ bầu cử đã hoàn thành công tác bầu cử, có 100% cử tri đi bầu. Đơn vị hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử sớm nhất là 1 đơn vị bầu cử trong lực lượng công an tại tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành vào lúc 6h50 với 100% cử tri đi bầu cử.

Các tỉnh báo cáo về tình hình thời tiết rất thuận lợi, vấn đề giao thông, an ninh trật tự đều rất tốt, chưa có vấn đề gì vướng mắc xảy ra, đặc biệt không khí của nhân dân rất phấn khởi.

Nói về việc bầu cử trong khu vực giãn cách, cách ly, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá tình hình bầu cử diễn ra tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có 10 văn bản hướng dẫn rất cụ thể việc bầu cử trong khu vực này để các tỉnh, thành phố thực hiện. Đối với những nơi có khó khăn, vướng mắc đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Các địa phương đã báo cáo tình hình bầu cử tại khu vực gian cách, cách ly, khu vực phong tỏa đều đảm bảo quyền bầu cử của nhân dân, hầu hết 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trước đó các địa phương đã thực hiện công tác tập huấn, diễn tập rất chu đáo nên đến giờ này, công tác bầu cử diễn ra rất tốt. (Nguồn: Vietnamplus)

Tính đến 11 giờ hôm nay, ngày 23/5, tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, có 530.416/538.295 cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 98,54%.

Cử tri xã Lũng Cú nô nức trong ngày hội toàn dân (Báo Hà Giang)

Cử tri xã Lũng Cú nô nức trong ngày hội toàn dân (Báo Hà Giang)

Trong đó, có 7 huyện đạt trên 99%, gồm: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, thành phố Hà Giang, Quang Bình, Hoàng Su Phì; các huyện còn lại đạt từ 95,87 - 98,89%.

Trên địa bàn toàn tỉnh, không khí bầu cử diễn ra với khí thế sôi nổi, phấn khởi, các bậc cử tri nô nức đi bỏ phiếu; khắp nơi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đến 11h 45, trưa nay, tại khu vực Tổ bầu cử số 17 (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, TP Hà Nội), nhiều cử tri vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến bỏ phiếu nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tất cả các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử với tâm thế vui tươi và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình khi đã tìm hiểu rất kỹ về các đại biểu để đưa ra quyết định bầu cử.

Dù đã gần 12h trưa nhưng các cử tri khu vực Tổ bầu cử số 17 Ngọc Thuỵ vẫn cố gắng đến để hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình

Dù đã gần 12h trưa nhưng các cử tri khu vực Tổ bầu cử số 17 Ngọc Thuỵ vẫn cố gắng đến để hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình

Các cử tri tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của mình khi đã tìm hiểu rất kỹ thông tin, tiểu sử các của đại biểu

Các cử tri tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của mình khi đã tìm hiểu rất kỹ thông tin, tiểu sử các của đại biểu

Cử tri Trần Thị Thu Phương rất phấn khởi, hồ hởi sau khi tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử do mình lựa chọn các đại biểu

Cử tri Trần Thị Thu Phương rất phấn khởi, hồ hởi sau khi tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử do mình lựa chọn các đại biểu

Các chức sắc tôn giáo TP Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đang nỗ lực động viên cử tri đi bầu cử theo khung giờ được phân chia ở mỗi khu vực bầu cử đối với từng tổ dân cư, dự kiến đến khoảng 17h cùng ngày sẽ hoàn thành công tác bầu cử lần này. Ảnh: Hữu Cường

Các chức sắc tôn giáo TP Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đang nỗ lực động viên cử tri đi bầu cử theo khung giờ được phân chia ở mỗi khu vực bầu cử đối với từng tổ dân cư, dự kiến đến khoảng 17h cùng ngày sẽ hoàn thành công tác bầu cử lần này. Ảnh: Hữu Cường

Mang thùng phiếu tới từng địa điểm tại khu cách ly để cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Cường
Mang thùng phiếu tới từng địa điểm tại khu cách ly để cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Cường

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 5.500 người...

Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tất cả các cơ sở cách ly tập trung, điều trị Covid-19 tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tại vùng cách ly y tế, phong tỏa tại chung cư F.Home. Trong khu phong tỏa này có hơn 300 cử tri tham gia trong ngày bầu cử. Khác biệt với những nơi bầu cử trên địa bàn, tổ bầu cử ở đây gồm 2 nhóm: cán bộ ngoài hàng rào và cán bộ trong hàng rào phong tỏa. Những cán bộ trong hàng rào phong tỏa được thành lập từ tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng.

13h30 chiều 23-5, các chiến sĩ nghĩa vụ của CATP Hà Nội đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã thực hiện quyền bầu cử của mình (Ảnh: Lam Thanh)

13h30 chiều 23-5, các chiến sĩ nghĩa vụ của CATP Hà Nội đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã thực hiện quyền bầu cử của mình (Ảnh: Lam Thanh)

Hơn 700 chiến sĩ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 điểm bỏ phiếu

Hơn 700 chiến sĩ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 điểm bỏ phiếu

Đây là những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt tuyển quân ngày 27-2-2021

Đây là những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt tuyển quân ngày 27-2-2021

Cầm những tờ phiếu bầu bỏ phiếu các chiến sĩ cho biết ai cũng cảm thấy vinh dự và tự hào

Cầm những tờ phiếu bầu bỏ phiếu các chiến sĩ cho biết ai cũng cảm thấy vinh dự và tự hào

Các chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu số 2 (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Lam Thanh

Các chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu số 2 (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Lam Thanh

Một số tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu

Theo số liệu cập nhật từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 8h00 sáng ngày 23-5, tỉnh Trà Vinh có 23 tổ bầu cử trong tổng số 1.021 tổ bầu cử hoàn thành 100% cử tri đi bầu. 3 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần, Càng Long hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Tổ hoàn thành sớm nhất vào lúc 6h50 phút là tổ bầu cử trong lực lượng công an của tỉnh Trà Vinh.

Không khí làm việc khẩn trương tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Không khí làm việc khẩn trương tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trong ngày 23-5, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ cập nhật diễn biến thông tin bầu cử tại các địa phương, tiếp nhận kết quả, diễn biến bầu cử trên cả nước theo các khung giờ. Trong đó có một bộ phận cán bộ túc trực thông tin do các địa phương gửi về qua thư điện tử cũng như đường dây nóng, từ đó tổng hợp, so sánh, đánh giá số liệu. Đặc biệt, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tập trung chủ động nắm bắt tình hình, khó khăn, thuận lợi, tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Đông Anh

Trưa 23-5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là khu vực bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu nhà ở công nhân.

Trò chuyện với các thành viên tổ bầu cử và các cử tri là công nhân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại đây, nhất là công tác bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã trò chuyện trực tuyến với cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện đang thực hiện cách ly, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ

“Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 là thành trì rất quan trọng cho công tác phòng, chống dịch. Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá rất cao cố gắng, nỗ lực của tất cả các đồng chí”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được, với sự quyết tâm và đồng sức, đồng lòng và cống hiến không biết mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và các chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân, lần này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chiến thắng dịch COVID-19, để bảo đảm cuộc bầu cử thành công trọn vẹn và có điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế.

Trên 74% cử tri Thủ đô đi bầu cử ngay trong buổi sáng

Sáng 23/5, ngay từ sáng sớm, hàng triệu cử tri toàn thành phố Hà Nội háo hức đi bầu cử để lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là đơn vị có số lượng đơn vị bầu cử lớn nhất cả nước. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp quận/huyện, 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã và 4.831 khu vực bỏ phiếu.

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 168

Để tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu, nhiều quận, huyện đã khai mạc trước 7 giờ. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 23/5, trên địa bàn toàn Hà Nội đã có trên 4 triệu cử tri đã đi bầu cử, đạt trên 74%.

Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong buổi sáng đạt cao nhất là huyện Thạch Thất đạt 83,28%; huyện Chương Mỹ đạt 82,35%; huyện Mỹ Đức đạt 81,78%.

Một số khu vực bỏ phiếu thuộc các quận Ba Đình, quận Long Biên, huyện Phú Xuyên, huyện Sóc Sơn... có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến 11 giờ 30 đạt 100%. (Nguồn vtv)

5 trường hợp cử tri ở Đà Nẵng có thân nhiệt cao, được cách ly tạm thời

Đến 15h chiều nay, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 674 nghìn cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 90%. Trong đó, các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu đạt 90% đến 94%, quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt thấp hơn do chia khung thời gian đi bầu để đảm bảo giãn cách.

Trong buổi sáng, có 5 trường hợp cử tri đi bầu cử, qua đo thân nhiệt phát hiện sốt cao, đã được cách ly tạm thời và chuyển cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi.

5 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu

* Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 13 giờ ngày 23/5, đã có 3.947.384 cử tri trong tổng số 5.454.458 cử tri trên toàn Thành phố đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt khoảng 72,36%. Trong số các cử tri đã đi bỏ phiếu, hai tổ thuộc khu vực cách ly và khu vực phong tỏa của quận Gò Vấp đã bỏ phiếu đạt 100%.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, tính đến 12 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 854.759 cử tri đi bầu trong tổng số 1.097.969 cử tri, đạt 77,85%. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao như: thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ cùng các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Trong đó có 11 tổ đạt 100% cử tri đi bầu.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên đến 11 giờ ngày 23/5 Phú Yên có hơn 588.650/723.718 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 81,38%. nhiều đơn vị bầu cử đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao như: huyện Phú Hòa đạt 88,96%, xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân và Cà Lúi, huyện Sơn Hòa đạt 100%. Hiện có 45/809 Tổ bỏ phiếu tại Phú Yên bỏ phiếu đạt 100%. (Nguồn vtv)

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021, phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đã đạt gần 80% số lượng cử tri. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên cũng đã đến dự lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9 của phường Bồ Đề.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 của phường Bồ Đề

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 của phường Bồ Đề

Cử tri Nguyễn Mạnh Hà nhận lại Thẻ cử tri sau khi đóng dấu đã bỏ phiếu

Cử tri Nguyễn Mạnh Hà nhận lại Thẻ cử tri sau khi đóng dấu đã bỏ phiếu

Các cử tri đến bỏ phiếu được sắp xếp ngồi với khoảng cách tối thiểu đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19

Các cử tri đến bỏ phiếu được sắp xếp ngồi với khoảng cách tối thiểu đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19

Tại bàn đón tiếp, các cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 9 phường Bồ Đề được hướng dẫn để đo thân nhiệt đồng thời sử dụng sát khuẩn, đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại bàn đón tiếp, các cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 9 phường Bồ Đề được hướng dẫn để đo thân nhiệt đồng thời sử dụng sát khuẩn, đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

100% cử tri huyện đảo Trường Sa đã hoàn thành bỏ phiếu

Đến 15h chiều nay, tại tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 93%, có 1/3 tổ bầu cử đạt 100%. Riêng huyện đảo Trường Sa đã hoàn thành bầu cử, 100% số cử tri đã bỏ phiếu.

Cử tri ở Trường Sa đi bỏ phiếu. Ảnh: VOV

Cử tri ở Trường Sa đi bỏ phiếu. Ảnh: VOV

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân và dân thị trấn Trường Sa cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đoàn kết sắt son một lòng, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cuộc bầu cử tại huyện Trường Sa đã được tổ chức đúng luật định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sáng 23-5, 4 khu vực bỏ phiếu còn lại của huyện Trường Sa, bao gồm: đảo Trường Sa Lớn, 3 khu vực ở trong đất liền cùng với cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, 20 khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa và 2 xã: Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc huyện Trường Sa, đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16-5. (Nguồn: VOV)

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, tính đến 15 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri toàn tỉnh được cập nhật là 999.887 người, tỷ lệ cử tri đi bầu là 931.338 người, đạt tỷ lệ 93,14%. Hiện, các địa phương vẫn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tiếp tục đến các địa điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có tình huống phát sinh liên quan đến công tác bầu cử phải xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn và y tế, nhất là phòng chống dịch Covid-19, các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử được đảm bảo. Ảnh: Tạ Văn Long

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, tính đến 15 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri toàn tỉnh được cập nhật là 999.887 người, tỷ lệ cử tri đi bầu là 931.338 người, đạt tỷ lệ 93,14%. Hiện, các địa phương vẫn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tiếp tục đến các địa điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có tình huống phát sinh liên quan đến công tác bầu cử phải xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn và y tế, nhất là phòng chống dịch Covid-19, các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử được đảm bảo. Ảnh: Tạ Văn Long

Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, cập nhật đến 12 giờ ngày 23/5 có 608.532 cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 81,04%.

Cụ thể, tại quận Cẩm Lệ có 88.414 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 83,43%. Quận Hải Châu có 115,649 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 86,88%. Quận Liên Chiểu có 88.306 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,75%. Quận Ngũ Hành Sơn có 49.065 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 81,86%. Quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa có 82.542 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 77,11%. Quận Thanh Khê có 104.323 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 82,29%. Huyện Hòa Vang có 80.233 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 73,90%.

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện từ sau 19 giờ tối 23-5.

Náo nức Ngày hội non sông - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 175


Tính đến thời điểm 15h theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố Yên Bái, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 95,36%. Giao thông, liên lạc tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh được đảm bảo an toàn.

Tính đến 17h chiều nay (23/5), 100% cử tri trên địa bàn các phường Phúc Xá và Thành Công (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã đi bỏ phiếu. Tại các khu vực bầu cử, tổ công tác vẫn đang tiến hành công tác đảm bảo giữ gìn ANTT, bảo vệ hòm phiếu một cách nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Có thể thấy, với tinh thần phấn khởi, hồ hởi và tự tin khi lựa chọn các đại biểu xứng đáng để cử tri trao trọn niềm tin và đã được cử tri bầu cử với hy vọng, những đại biểu được bầu chọn sẽ là những người sẽ luôn làm tốt vai trò trách nhiệm của mình khi được nhân dân tin tưởng giao phó.

Những lá phiếu của cử tri đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Phúc Xá, quận Ba Đình

Những lá phiếu của cử tri đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Phúc Xá, quận Ba Đình

Công an phường Phúc Xá hướng dẫn cụ Trần Thị Thắm, cửu tri 100 tuổi của phường đi bỏ phiếu bầu cử

Công an phường Phúc Xá hướng dẫn cụ Trần Thị Thắm, cửu tri 100 tuổi của phường đi bỏ phiếu bầu cử

Cử tri Trần Thị Thắm đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú và tiến hành bỏ phiếu

Cử tri Trần Thị Thắm đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú và tiến hành bỏ phiếu

Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Phúc Xá cũng vậy

Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Phúc Xá cũng vậy

Bên ngoài khu vực bỏ phiếu các cử tri được xắp sếp chỗ ngồi đúng khoảng cách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bên ngoài khu vực bỏ phiếu các cử tri được xắp sếp chỗ ngồi đúng khoảng cách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bên trong khu vực bỏ phiếu số 4 cũng tương tự

Bên trong khu vực bỏ phiếu số 4 cũng tương tự

Do làm tốt công tác vận động tuyên truyền và có những kế hoạch rõ ràng nên cử tri trên địa bàn phường Phúc Xá đã luôn gương mẫu đi bỏ phiếu bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Do làm tốt công tác vận động tuyên truyền và có những kế hoạch rõ ràng nên cử tri trên địa bàn phường Phúc Xá đã luôn gương mẫu đi bỏ phiếu bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất

ĐTQG và U22 Việt Nam bầu cử tại nơi tập luyện
Tất cả 82 thành viên của đội tuyển Việt Nam và đội U22 hoàn thành công tác bầu cử đại biểu trong sáng 23-5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, hai đội tuyển tiến hành bỏ phiếu tại chính nơi tập luyện suốt thời gian qua. Đó là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, hai đội tuyển trở lại sân tập để chuẩn bị hướng tới các mục tiêu lớn sắp tới vào chiều nay. Đội tuyển Việt Nam hướng tới tấm vé giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 khi ít ngày nữa sẽ di chuyển sang UAE thi đấu. Còn với U22 Việt Nam, mục tiêu là SEA Games 31 và Vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Vietnamplus

Tất cả 82 thành viên của đội tuyển Việt Nam và đội U22 hoàn thành công tác bầu cử đại biểu trong sáng 23-5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, hai đội tuyển tiến hành bỏ phiếu tại chính nơi tập luyện suốt thời gian qua. Đó là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, hai đội tuyển trở lại sân tập để chuẩn bị hướng tới các mục tiêu lớn sắp tới vào chiều nay. Đội tuyển Việt Nam hướng tới tấm vé giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 khi ít ngày nữa sẽ di chuyển sang UAE thi đấu. Còn với U22 Việt Nam, mục tiêu là SEA Games 31 và Vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Vietnamplus

Đã có nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử
Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho biết, tính đến 11 giờ trưa nay, nhiều địa phương đã có tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử.

Không vì thành tích mà chạy theo tiến độ, lơ là phòng chống dịch Covid-19

Theo ông Bùi Văn Cường, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các địa phương không chạy theo tiến độ thời gian, mục tiêu là bảo đảm phòng chống dịch, tức từng khu dân cư tiến hành bỏ phiếu theo lộ trình thời gian.

"Chúng ta sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19 giờ, thậm chí cho phép đến 21 giờ là hoàn thành việc bỏ phiếu. Nhưng không vì thành tích mà chạy theo tiến độ, lơ là chuyện phòng chống dịch"- ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện thật tốt các nhiệm vụ và tăng cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ví dụ như có địa phương có tình huống F1, F2 trong ban lãnh đạo chỉ đạo bầu cử thì lập tức thay ngay một ekip khác để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử. (Theo Người lao động)

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, tính đến 17 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 640.458/645.158 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,27%. Hai trong số 10 huyện đã hoàn tất xong gồm: Mai Châu và Lương Sơn. 119/151 xã đã bầu cử xong, đạt 78,81%.

Toàn tỉnh Hòa Bình có 1.201/1.279 khu vực bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt 93,9%. Cử tri tỉnh Hòa Bình tiếp tục đi bầu cử; nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử, tuân thủ tốt việc phòng, chống COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

* Tính đến 17 giờ, tỉnh Cao Bằng đã có 98,83% cử tri đi bỏ phiếu; 705 trong số 1005 khu vực bỏ phiếu của tỉnh đã hoàn thành 100%. Thành phố Cao Bằng và huyện Hạ Lang hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu. Hiện tại, một số nơi trong tỉnh có mưa, đặc biệt huyện Bảo Lâm đang mưa rất to ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, đến 16 giờ 30 phút ngày 23/5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thái Bình vẫn diễn ra an toàn, đúng luật, không bị gián đoạn. 166 khu vực bỏ phiếu của tỉnh đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử; 6 xã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Tỷ lệ cử tri bình quân chung của tỉnh đi bỏ phiếu đã đạt tới 95%; khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu thấp nhất đã đạt 58%.

* Tính đến 17 giờ ngày 23/5, tỉnh Hải Dương đã có gần 90% cử tri đi bầu cử. Cụ thể, 128 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử. Thành phố Chí Linh có số cử tri đi bầu cử cao nhất 93,98%, thấp nhất là huyện Bình Giang đạt 84,92%.

*Tính đến 17 giờ ngày 23/5, tỉnh Tây Ninh có 899.007 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 93,15% so với danh sách cử tri toàn tỉnh. 8/9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có cử tri đi bầu đạt từ 92% trở lên. Thị xã Trảng Bàng có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, với 96,96%. thành phố Tây Ninh đạt thấp nhất 87,59%.

* Theo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn – cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 17 giờ ngày 23/5, do tình hình dịch COVID-19, số cử tri toàn tỉnh có biến động. Tổng số cử tri toàn tỉnh Lạng Sơn trong danh sách là 573.051 người (so với 588.144 người đã thông báo trước đó). Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 566.057 người, đạt 98,78%. 1.303/1.562 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. (Nguồn: VTV)

Có một số tình huống nhỏ phát sinh

Theo báo cáo cập nhật từ Hội đồng bầu cử quốc gia đã có một số tình huống phát sinh.

Cụ thể, ở tỉnh Hưng Yên (Tổ bầu cử số 5, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Đắk Nông (đơn vị bầu cử số 2, xã Đắk Nang, huyện KRông Nô) phiếu bầu cử của ứng cử viên HĐND cấp xã in không đúng tên đệm với tên trong hồ sơ ứng cử.

Ở tỉnh Quảng Bình (Tổ bầu cử số 06) in sai họ của 01 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Ở Thái Nguyên, có 01 đơn vị bầu cử xã có nhầm lẫn, sai sót trong việc đóng dấu phiếu bầu.

Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng bầu cử, niêm phong hòm phiếu, số phiếu sai sót, lập biên bản và cho in lại phiếu bầu. Hiện nay các Tổ bầu cử đang tiếp tục tổ chức bầu cử theo quy định. (Nguồn VTV)

Kết thúc thời gian bỏ phiếu

Theo quy định, vào lúc 19h00 ngày bầu cử 23/5, thời gian bỏ phiếu đã kết thúc (trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 21 giờ cùng ngày). Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Khi nào công bố kết quả bầu cử?

Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử, trong đợt bầu cử này là ngày 12-6-2021.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện; ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử, trong đợt bầu cử này là ngày 2-6-2021. (Nguồn VTV)

Hơn 66 triệu cử tri (95,65%) đã đi bỏ phiếu

Cập nhật từ Hội đồng bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử trên cả nước, theo báo cáo nhanh kết quả bầu cử từ 63 tỉnh, thành phố đến 19h, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 66.231.984 cử tri (chiếm tỉ lệ 95,65%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 31.985 tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao như:

Hà Giang đạt 99,2%;

Hậu Giang đạt 99,85%;

Thừa Thiên Huế đạt 99,72%;

Vĩnh Long đạt 99,57%;

Lào Cai đạt 99,56%;

Thành phố Cần Thơ đạt 99,45%;

Quảng Ninh đạt 99,43%;

Trà Vinh đạt 99,36%;

Quảng Nam đạt 99,30%;

Hòa Bình đạt 99,27%,

Bình Phước đạt 99,18%;

Bình Định đạt 99,11%;

Phú Yên đạt 99,08%;

Điện Biên đạt 98,99%;

Cao Bằng đạt 98,83%;

Kon Tum đạt 98,8%;

Bạc Liêu đạt 98,77%;

Quảng Ngãi đạt 98,76%;

Đắk Lắk đạt 98,68%;

Lâm Đồng đạt 98,68%,

Yên Bái đạt 98,64%;

Lai Châu đạt 98,47%;

Bến Tre đạt 98,37%;

An Giang đạt 98,34%;

Đồng Nai đạt 98,33%;

Ninh Bình đạt 97,77%;

Khánh Hòa đạt 97,71%,

Gia Lai đạt 97,50%;

Hà Tĩnh đạt 97,64%;

Đắk Nông đạt 97,58%...

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ cử tri đi bầu như trên là một thành công lớn của cuộc bầu cử.

Thông tin từ Hội đồng bầu cử quốc gia cũng cho biết, hầu hết tại các Tổ bầu cử trên toàn quốc, đều bảo đảm tuân thủ nguyên tắc 5K; các điểm bỏ phiếu bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn, thành viên Tổ bầu cử tăng cường bổ sung nhân viên y tế, hướng dẫn cử tri thực hiện nghiên các qui định về an toàn đảm bảo không để lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm bầu cử.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người để bầu 500 đại biểu.

Về ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người.

Cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 22.952 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người.

Cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người.

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3-5, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình, sáng 22-5
Người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình, sáng 22-5

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 16 tỉnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại TP Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại TP Hải Phòng.

Đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, danh sách đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được công bố sau 20 ngày kể từ ngày 23-5 và HĐND các cấp sau 10 ngày.

Sát ngày bầu cử, từ Trung ương tới các địa phương đều chung nhận định về công tác chuẩn bị trên mọi mặt: Từ nhân sự, tuyên truyền, lên kịch bản phòng chống dịch, đến nhiệm vụ về an ninh trật tự đã được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra khu vực bỏ phiếu huyện Thanh Oai
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra khu vực bỏ phiếu huyện Thanh Oai

Vấn đề nhân sự tại kỳ bầu cử này đã được triển khai bài bản, khách quan, chặt chẽ, dân chủ, đúng pháp luật và nhận được sự đồng tình của nhân dân, cử tri cả nước qua 3 lần hiệp thương, cũng như lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đều đạt tỉ lệ tín nhiệm rất cao.

Điểm mới của việc thực hiện nhân sự lần này là sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an trong việc rà soát, xác minh hồ sơ, tiểu sử của nhân sự để phục vụ cho việc lựa chọn các ứng cử viên vào danh sách chính thức để cử tri cả nước lựa chọn những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất đại diện cho mình tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cuộc bầu cử lần này khác tất cả các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trước kia, đó là bầu cử triển khai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất, quan trọng nhất là phải triển khai đảm bảo an toàn cho cử tri đi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hôm 21-5 cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở một số địa phương và có một số thế lực phản động cũng tung tin kích động, xúi giục người dân không đi bỏ phiếu và nói rằng trong điều kiện như vậy, đi bỏ phiếu không an toàn, nên ở nhà không đi bỏ phiếu.

Phải khẳng định đây là luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc sai trái nhằm phá hoại cuộc bầu cử, cản trở người dân thực hiện quyền và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng là quyền bầu cử đã được Hiến pháp quy định.

Những quy định đã được hướng dẫn cụ thể và các tổ bầu cử đã được hướng dẫn kỹ công việc phải làm nhằm đảm bảo an toàn trong dịch COVID-19 và hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp, nhất là 5K, trong quá trình bỏ phiếu. Đó là những hướng dẫn nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu.

Đối với trường hợp đưa hòm phiếu phụ đến các khu cách ly tập trung, đến nhà có người đang cách ly tại nhà thì cũng phải thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế cũng như quy định về nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho thành viên tổ bầu cử.

Cuộc bầu cử sẽ thành công và không thế lực thù địch nào có thể phá hoại cuộc bầu cử khi cả dân tộc Việt Nam đoàn kết, chuẩn bị sẵn sàng từ Trung ương đến địa phương và sự đồng thuận của nhân dân cả nước.

Ngày 23-5 thực sự là Ngày hội non sông để khẳng định trước nhân dân cả nước cũng như bạn bè thế giới ý chí của người dân Việt Nam luôn được thể hiện cao nhất trong những thời điểm khó khăn nhất.