Não của cố Tổng thống Kennedy bị em trai lấy cắp

ANTĐ - Thông tin này được tác giả James Swanson nêu  trong cuốn sách “End of Days: The Assassination of John F. Kennedy” sẽ được xuất bản vào ngày 12-11.

Khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy qua đời do bị ám sát vào tháng 11-1963, não của ông được cất giữ trong một chiếc hòm, đặt tại Cục lưu trữ Quốc gia. 3 năm sau, nữ thư ký Evelyn Lincoln của John F. Kenedy cho biết khối não và các tài liệu khám nghiệm tử thi ông đã biến mất. Bí ẩn về vụ đánh cắp này được cuốn sách sắp xuất bản tiết lộ, “có bằng chứng thuyết phục cho thấy Robert Kennedy, với sự trợ giúp của phụ tá Angie Novello, đã đánh cắp khối não của anh trai”. Tuy nhiên, theo tác giả Swanson, hành động của Robert Kennedy không phải là để che đậy một âm mưu, mà có thể chỉ là che giấu bằng chứng về căn bệnh và biện pháp trị liệu mà ông Kennedy đã áp dụng.