"Nẫng" trộm điện thoại khi chủ nhà hớ hênh

ANTĐ - Ngó nghiêng không thấy người, Trường liền lẻn vào nhà lấy cắp chiếc điện thoại Iphone đang sạc pin.

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Bá Trường (SN 1996, ở thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 3-2, cơ quan công an nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thương (ở Nghĩa Đàn, Nghệ An; đang tạm trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung) về việc vừa bị kẻ gian vào nhà lấy cắp chiếc ĐTDĐ Iphone 4. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức phối hợp với Đồn công an Kim Chung đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
"Nẫng" trộm điện thoại khi chủ nhà hớ hênh ảnh 1

CAH Hoài Đức dẫn giải Nguyễn Bá Trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với kết quả rà soát các đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp trên địa bàn, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Bá Trường gây ra vụ trộm điện thoại Iphone ngày 3-2.

Qua đấu tranh, Trường khai nhận, trưa hôm xảy ra vụ việc, Trường đi từ quán điện tử ở ngã tư Sơn Đồng về xã Kim Chung. Khi ngang qua nhà chị Thương thì phát hiện cửa mở, phía trong có chiếc ĐTDĐ đang cắm sạc. Thấy không có người trong nhà, Trường đã lẻn vào lấy điện thoại và sạc pin, rồi mang ra cửa hàng sửa chữa điện thoại bẻ khóa.

Ngày 6-2, Trường đem bán chiếc điện thoại Iphone 4 cho một thanh niên ở cùng xã lấy 2,5 triệu đồng. Đến ngày bị bắt giữ (8-2), Trường đã tiêu hết hơn nửa số tiền bán tang vật.