Nâng sức mạnh phong trào ở cấp cơ sở

ANTĐ - Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc, lâu nay từ trung ương đến Hà Nội đã có những chỉ đạo được cụ thể hóa bằng các Nghị định, quyết định tương đối rõ nét. Song có một vấn đề tồn tại, hay nói cách khác, một mong mỏi chung đối với các địa bàn, những người làm công tác phong trào, là làm thế nào để nâng cao hiệu quả thông qua các mô hình người dân tham gia bảo vệ ANTT lại đang “vướng”!

“Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”; “Đội tuần tra đêm trên đê sông Hồng”, rồi các chốt ứng trực tuần tra nhân dân hàng đêm ở khu dân cư, tổ dân phố… những mô hình huy động sức dân đó, phường Bồ Đề đã xây dựng được và triển khai tương đối hiệu quả từ nhiều năm qua, nhưng thực sự chúng tôi vẫn luôn áy náy với những công dân - đội viên nhiệt tình tham gia. Cấp ủy, ủy ban phường luôn cố gắng vận dụng để có được khoản kinh phí hỗ trợ cho từng đội viên. Công an phường thường xuyên tập huấn cho các đội viên về kiến thức pháp luật, biện pháp để phát hiện - xử lý kẻ gian, song đa phần chỉ là tập huấn “chay”.  Nhưng rất mừng là, phong trào người dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc ở phường Bồ Đề không vì thế mà kém mạnh. Đại bộ phận người dân, đội viên các đội vây bắt tội phạm, phòng chống cướp tham gia xuất phát từ sự nhiệt tình, từ trách nhiệm công dân bảo vệ sự bình yên địa bàn. Sự xuất hiện của những người trẻ trong các mô hình phòng chống tội phạm, tuần tra đêm ở phường Bồ Đề, cũng là thế mạnh của chúng tôi.

Khó tránh khỏi phong trào có chỗ này mạnh, chỗ kia yếu. Nhưng nếu như có được sự quan tâm đồng đều, có được sự bài bản về huấn luyện, trang bị phương tiện và chi phí hỗ trợ tương đối cho các đội viên bảo vệ dân phố - dân phòng, hiệu quả các phong trào sẽ được nhân lên. Và tôi cho rằng, làm được điều này chỉ có thể khi Luật Thủ đô được thông qua. Mọi vấn đề về công tác đảm bảo ANTT nói riêng sẽ được đề cập, hoàn thiện để những “cánh tay nối dài” của lực lượng công an thêm “chuyên”, thêm nhiệt huyết.