Để lương đủ sống

Để lương đủ sống

ANTĐ - “Mục tiêu năm 2015 lương tối thiểu đủ sống còn viển vông lắm”. Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn nhận định như vậy tại hội thảo “Mức sống tối thiểu và cơ sở xác định mức lương tối thiểu và lương đủ sống” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức. Theo điều tra của Viện này, mức lương tối thiểu áp dụng từ 1-1-2013 chỉ đáp ứng 62-69% nhu cầu tối thiểu của người lao động.
CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 0,02%, đây là mức tăng thấp nhất so với các tháng cùng kỳ kể từ năm 2004 đến nay. Đánh giá về con số này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả khẳng định: “Nguyên nhân là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn”.

Cần có động lực lớn

Cần có động lực lớn

ANTĐ -  Sau bao chờ đợi và hy vọng, cuối cùng thì đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thiết kế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  Đề án này có một điểm sáng nổi bật so với đề án đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Chính phủ hồi cuối tháng 3-2012 là đề cao vai trò của cơ chế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân.
Bí quyết thành công

Bí quyết thành công

ANTĐ - Văn phòng hay nơi làm việc được đầu tư thiết kế tốt, thì mọi người cũng sẽ làm việc tốt hơn. Từ ý tưởng đến sáng tạo để thay đổi cách chúng ta làm việc, mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hoa Việt Nam được mùa xuất sang Trung Quốc

Hoa Việt Nam được mùa xuất sang Trung Quốc

ANTĐ - Theo tin từ Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, do không khí lạnh mạnh liên tục tràn về nên tại Trung Quốc, các vựa hoa tươi đều gặp khó khăn, năng suất hoa sụt giảm vì hoa chậm phát triển. Vì vậy, nhu cầu nhập khẩu hoa tươi của Trung Quốc rất lớn. 
Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

ANTĐ - Theo Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2015 cả nước sẽ hình thành và phát triển ít nhất 80 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng 3-5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số vùng sinh thái nông nghiệp và 1-2 vùng nông nghiệp công nghệ cao tại mỗi tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. 
Lương “ăn” vào năng suất

Lương “ăn” vào năng suất

ANTĐ - Tổ chức Lao động Quốc tế vừa đưa ra một số liệu khiến không ít người lo ngại. Tăng trưởng lương ở hầu hết các nước ở mức rất thấp, mức lương tháng trung bình chỉ tăng 1,2% trong năm 2011, giảm 2,1% so với năm 2010 và 3% so với năm 2007. Thế nhưng chỉ riêng Việt Nam lại đi ngược chiều, tiền lương danh nghĩa trung bình tăng tới 26,8%/năm trong giai đoạn 2006-2011. Ngay cả khi lạm phát ở mức cao thì lương thực tế vẫn tăng 12,6%/năm. Nghịch lý này nói lên điều gì?
Friesland Campina phát triển đàn bò gần 30.000 con

Friesland Campina phát triển đàn bò gần 30.000 con

ANTĐ - Ngày 13-12, công tyFriesland Campina Việt Nam cho biết, trong năm 2012, công ty đã thu mua gần 70.000 tấn sữa tươi, tăng gần 10.000 tấn (13%) so với năm 2011, từ hơn 3.100 trạng trại, nông hộ tại Việt Nam. 
Tăng trưởng lương Việt Nam vẫn ở mức cao

Tăng trưởng lương Việt Nam vẫn ở mức cao

ANTĐ - Theo Báo cáo Lương toàn cầu 2012-2013 được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mới công bố tại Thụy Sỹ, Việt Nam đạt mức tăng trưởng lương cao trong khi mức tăng trưởng lương trên toàn cầu tiếp tục chững lại, đặc biệt ở các nước phát triển. 
Sẽ khả quan hơn, nếu...

Sẽ khả quan hơn, nếu...

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 11 và 11 tháng năm 2012. Theo đó, CPI của tháng 11 tăng thấp hơn 2 tháng trước đó, nhưng tăng cao hơn tháng 11-2011 là 0,39%. CPI của tháng 11 năm nay thấp hơn CPI bình quân cùng kỳ từ năm 2004 đến 2011 (10,63%). Tốc độ tăng CPI năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước cũng như so với mục tiêu đề ra, không phải do những yếu tố tích cực của nền kinh tế.
Không thể giá rẻ mãi

Không thể giá rẻ mãi

ANTĐ - Nếu coi lao động giá rẻ như một lợi thế thì thật sai lầm, bởi yếu tố quyết định đến doanh thu của doanh nghiệp chính là năng suất lao động. Một chuyên gia nguồn nhân lực nhận định như vậy sau khi công bố kết quả khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ năng tại Việt Nam” do Viện Khoa học lao động và xã hội phối hợp với Tập đoàn Manpower tiến hành mới đây tại 6.000 doanh nghiệp ở 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các doanh nghiệp đánh giá chất lượng lao động Việt Nam nằm trong nhóm 10% thấp nhất khu vực ASEAN.

Mức sống tối thiểu

Mức sống tối thiểu

ANTĐ - Trong năm 2012, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức khá cao 5,8% so với Hàn Quốc,          Singapore, Malaysia… Lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức một con số, từ 18,7% năm 2011 xuống còn 9,8%. Song lạm phát vẫn ở mức khá cao so với Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia… Với tốc độ lạm phát cao, Việt Nam tiếp tục phải gánh chịu thách thức về đói nghèo và an ninh lương thực khi có khoảng 60-70% thu nhập của người dân chi cho lương thực, thực phẩm. Đó là báo cáo điều tra của Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc vừa được công bố.

Tháo “điểm nghẽn” năng suất

Tháo “điểm nghẽn” năng suất

ANTĐ - Báo cáo “Duy trì tăng trưởng của Việt Nam: thách thức về năng suất” của Công ty Tư vấn quốc tế McKensey vừa được công bố, đã đưa ra nhận định rằng, sau gần một phần tư thế kỷ tăng trưởng cao hàng đầu ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, “con tàu” kinh tế Việt Nam đang giảm tốc. Nếu không tháo “điểm nghẽn” năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống khoảng 4,5-5%/năm. Như vậy, đến năm 2020, để duy trì mức tăng trưởng GDP 7-8%, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn phải tăng năng suất toàn bộ nền kinh tế lên hơn 50% so với mức tăng hiện nay.
“Biệt đãi”

“Biệt đãi”

ANTĐ - Lần đó, xưởng sản xuất X nhận được một đơn đặt hàng lớn chưa từng có. Hoàn thành hợp đồng đó, lợi nhuận phải bằng làm vất vả cả vài tháng, song ông chủ xưởng lại hơi lo lắng vì nhân công không đủ, vỏn vẹn chỉ có gần hai chục người, mà thời hạn thì lại có vài ngày. Ép làm thêm ca không phải là biện pháp tốt, vì dù có đi kèm với tăng thưởng thì công nhân cũng thụ động, khó có được sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
Tháng Giêng không phải tháng… ăn chơi!

Tháng Giêng không phải tháng… ăn chơi!

ANTĐ - Về quê ăn tết được 10 ngày, anh Nguyễn Duy Phúc (24 tuổi, Đô Lương, Nghệ An) đã ra Hà Nội chuẩn bị hành lý để quay lại Hàn Quốc làm việc.
Người dân điêu đứng vì nước thải nhà máy tinh bột sắn

Người dân điêu đứng vì nước thải nhà máy tinh bột sắn

ANTĐ - Nước thải từ nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng xả ra môi trường đã làm nhiều diện tích lúa, hoa màu, việc chăn nuôi của bà con nhân dân thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cá tôm, ếch nhái, ốc bươu trong đồng ruộng, ao, hồ cũng chết hàng loạt...
Khó đạt chỉ tiêu “vớt”

Khó đạt chỉ tiêu “vớt”

ANTĐ - Phát triển nhanh nhưng phải bền vững là một thách thức đặt ra cho mọi quốc gia, nhất là những nước đang khát khao muốn thoát ra khỏi “vùng trũng” kinh tế. Lạm phát năm 2011 này, được Chính phủ dự kiến sẽ “kìm cương” ở mức cao gấp 3 lần mức tăng GDP. Một số ý kiến đánh giá là, dù lạm phát cao như vậy nhưng cũng ghi nhận tinh thần sẵn sàng “hy sinh” tăng trưởng để kiềm chế lạm phát của Chính phủ.