Tránh “bẫy” thu nhập trung bình

Tránh “bẫy” thu nhập trung bình

ANTĐ - Tại cuộc họp “tránh bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, còn nhiều quan điểm khác nhau về việc nước ta đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa. Các chuyên gia cho rằng đây là vấn đề hệ trọng, nước ta cần hành động thực chất hơn để tránh hoặc thoát bẫy. Cơ hội tránh bẫy sẽ ngày càng thu hẹp nếu những nỗ lực cải cách, tái cơ cấu nền kinh tế không mang lại hiệu quả thiết thực.
Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

ANTĐ - Báo cáo thường niên của doanh nghiệp Việt Nam được Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) công bố ngày 8-4 cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang có niềm tin mạnh mẽ vào tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2014 sẽ được cải thiện.

Xuất khẩu gạo không đủ tiền nhập khẩu ngô

Xuất khẩu gạo không đủ tiền nhập khẩu ngô

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ chiếm tới hơn 40% tỷ trọng giá trị trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp vào năm 2020, nhưng chăn nuôi nước ta hiện vẫn manh mún về quy mô. Đáng nói, hầu hết thức ăn chăn nuôi (TACN) phải nhập ngoại, dễ hiểu vì sao giá thịt lợn, bò của Việt Nam luôn vào top cao.

Máy xã hội hóa chạy hết công suất

Máy xã hội hóa chạy hết công suất

ANTĐ - Tại buổi tọa đàm “Xã hội hóa trong công tác y tế” do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức ngày 16-12, Bộ Y tế cho biết vẫn còn tình trạng máy móc y tế xã hội hóa tại các BV công lập luôn chạy hết công suất, trong khi nhiều máy móc công lập bỏ “đắp chiếu”. 
23 doanh nghiệp thỏa thuận dùng sản phẩm của nhau

23 doanh nghiệp thỏa thuận dùng sản phẩm của nhau

ANTĐ - Báo cáo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tại lễ sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa diễn ra cho biết, tính đến nay, có 23/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đã thực hiện liên doanh, liên kết thông qua các hợp đồng, biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. 
Xin đừng móc túi nông dân

Xin đừng móc túi nông dân

ANTĐ - Tại cuộc họp khẩn ngày 20-9, Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, phân bón rởm đang tràn ngập thị trường và ngày càng gia tăng phức tạp. Nghe được thông tin này, bà Phạm Thị Xuyến (ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hiện đang làm giúp việc tại Hà Nội rất bức xúc.
Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

ANTĐ - Ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước. 
Công nghiệp ô tô là chủ lực trong chiến lược công nghiệp hóa

Công nghiệp ô tô là chủ lực trong chiến lược công nghiệp hóa

ANTĐ - Theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô sẽ là một trong 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới. 
Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

ANTĐ - Muốn có nông sản an toàn, chất lượng phụ thuộc rất lớn vào giống cây trồng, vào phân bón và thuốc trừ sâu. Tuy vậy, chất lượng các loại vật tư nông nghiệp này lại đang bị buông lỏng khi kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Không chạy theo số lượng

Tái cơ cấu nông nghiệp: Không chạy theo số lượng

ANTĐ - Hơn 10 năm qua, nông nghiệp luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao, trung bình hàng năm tăng 5,4% về giá trị. Tuy nhiên, tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP cả nước đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2010, chiếm 24,5% GDP nhưng năm 2012 chỉ còn 21,6%. Giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng như lúa gạo, thủy sản, cà phê, đồ gỗ… tăng qua các năm, nhưng năng suất, thu nhập của nông dân lại giảm qua từng thời kỳ. Ngành nông nghiệp đang đối mặt với tăng trưởng chậm. 
Hơn chục nghìn hecta lúa lép: Không thể đổ tại thời tiết

Hơn chục nghìn hecta lúa lép: Không thể đổ tại thời tiết

ANTĐ - Nắng như đổ lửa đang diễn ra khắp các tỉnh miền Bắc. Nhưng, sức nóng ấy không át  được câu chuyện cây lúa sau 5 tháng gieo cấy không có hạt  ở khắp các vùng nông thôn trong những ngày thu hoạch. Diện tích lúa bị thiệt hại đã vượt qua 16.000 ha, ước tính con số này vẫn chưa dừng lại ở đây. 

Tưởng rẻ hóa đắt

Tưởng rẻ hóa đắt

ANTĐ - Một tờ báo lớn ở châu Âu mới đây thông tin Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có giá lao động rẻ nhất thế giới là 0,39 USD/giờ. Con số này có thể coi là bằng chứng khẳng định lợi thế của nước ta có nguồn lao động giá rẻ, một yếu tố cạnh tranh đáng kể. Trên thực tế giá nhân công có rẻ như vậy không và tác động ra sao tới doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư?
Thu hẹp dần khoảng cách

Thu hẹp dần khoảng cách

ANTĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã đi qua gần nửa chặng đường, nhưng kết quả gặt hái được là quá ít ỏi so với kỳ vọng. Việc làm và dạy nghề vẫn lúng túng tìm lối thoát, nhất là trong bối cảnh kinh tế đình trệ hiện nay. Một chương trình quốc gia khá quy mô và bài bản được coi là sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường lao động cả nước hiện vẫn chưa thấy tín hiệu và triển vọng sáng sủa. 

1/2 số người thất nghiệp là thanh niên

1/2 số người thất nghiệp là thanh niên

ANTĐ - Hơn 73 triệu thanh niên đang thất nghiệp trên toàn thế giới và tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn; 50% số người thất nghiệp Việt Nam là thanh niên - đây là những thông tin ảm đạm trong báo cáo xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên 2013 do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố tháng 5 tại Geneva, Thụy Sỹ.