Nắng nóng thiêu đốt châu Âu

ANTĐ - Tiếp nối Ấn Độ và Pakistan - những quốc gia có tình trạng nắng nóng khủng khiếp khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều quốc gia ở châu Âu cũng đang bị nắng nóng thiêu đốt với nhiệt độ có nơi lên tới hơn 40 độ C.
Nắng nóng thiêu đốt châu Âu ảnh 1

Tắm dưới đài phun nước ở Bordeaux, Pháp hôm 30-6

Đường ray biến dạng

Tại Anh, ngày 1-7 được ghi nhận là ngày nóng nhất trong gần một thập kỉ qua với nhiệt độ lên tới 36,7 độ C tại sân bay Heathrow ở Thủ đô London. Con số này đã vượt qua nhiệt độ kỷ lục đo được trước đó tại  Wisley, Surrey ngày 19-7-2006 là 36,5 độ C. Kỷ lục mới được ghi nhận chỉ một ngày sau khi 2 người bị đuối nước ở Cumbria và  Suffolk do tắm sông, hồ để giải nhiệt. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Anh đã khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm khi bơi lội tại những khu vực không được bảo vệ. Một phát viên của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Anh cho biết, việc nhảy xuống dòng nước lạnh giữa trời nắng nóng có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. 

Mặc dù nhiệt độ ở miền Đông-Nam nước Anh hôm 30-6 mới chỉ chạm mốc 31 độ C nhưng đã khiến một số đoạn đường ray đường sắt bị biến dạng làm nhiều chuyến tàu bị hoãn hoặc bị hủy. Cơ quan sở hữu và vận hành mạng lưới đường sắt ở Anh, Network Rail cho biết, nếu đường ray bị biến dạng thì tuyến đường đó sẽ phải đóng cửa để sửa chữa. Theo người phát ngôn cơ quan này, đường ray có thể nóng hơn 20 độ C so với nhiệt độ không khí, tức là nó có thể đạt nhiệt độ 56,7 độ C. Nhiều tuyến tàu hỏa ở khu vực Thames Valley cũng đã được điều chỉnh giảm tốc độ vì lo ngại làm đường ray biến dạng. 

Bộ Y tế Anh khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước, mặc quần áo màu sáng, đội mũ, không để trẻ em và vật nuôi một mình trong xe hơi. Công đoàn nước này đề nghị các nhân viên khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng không cần phải ăn mặc chỉnh tề với comlê và đeo   cà-vạt. Người già, trẻ em và những người dễ tổn thương khác được khuyên không nên ra đường hoặc chỉ nên đến những nơi có điều hòa không khí.

Xứ lạnh cũng không tránh được nắng nóng

Tại Pháp, 40/95 vùng được đặt dưới báo động màu cam. Đỉnh nóng 40 độ C được ghi nhận tại Bordeaux, mức cao nhất trong vòng 60 năm qua tại nước này. Bộ Y tế Pháp khuyến cáo người dân chú ý uống nước vì tình trạng mất nước có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí gây tử vong. Đợt nắng nóng kéo dài vào mùa hè năm 2003 đã làm hàng nghìn người chết tại nước này, chủ yếu là người cao tuổi. Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine cũng kêu gọi các chủ doanh nghiệp nên tổ chức lại giờ làm việc để giảm tác hại của nắng nóng. 

Không chỉ tại Anh, Pháp, nhiều quốc gia châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha… cũng đang trải qua thời tiết nắng nóng kinh khủng. Tại thủ phủ Seville của vùng Andalusian (Tây Ban Nha), nhiệt độ tăng lên tới 42 độ C. Cả người lớn và trẻ em đều đổ xô tới ngâm chân trong đài phun nước của thành phố. Trong khi đó, các nước Bắc Âu vốn quen với giá lạnh và nhiệt độ mùa này thường khoảng 15-20 độ C cũng không tránh được nắng nóng. Dự kiến, nhiệt độ những ngày tới ở Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan sẽ từ 25-30 độ C. 

Đáng chú ý, lần đầu tiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã phối hợp để phổ biến một cẩm nang cho các chuyên gia và chính phủ các nước, nêu ra sự cần thiết của các kế hoạch chống nóng, đồng thời cảnh báo rằng các đợt nóng sẽ còn tiếp diễn do tình trạng biến đổi khí hậu.