Nắng nóng sẽ kết thúc vào cuối tuần

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 6, kéo dài 5, 6 ngày qua. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTDBKTTV Trung ương, đợt nắng nóng này mức độ không quá gay gắt so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nắng nóng sẽ kết thúc vào cuối tuần

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 6, kéo dài 5, 6 ngày qua. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTDBKTTV Trung ương, đợt nắng nóng này mức độ không quá gay gắt so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nhiệt độ cao nhất trong hôm qua 9-6, tại Hà Nội ở mức 36 độ  C. Ông Hải cho biết, hôm nay sẽ là cao điểm của đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên mức 37 độ C. Đến cuối tuần, nền nhiệt sẽ giảm dần, do từ chiều tối mai, sang ngày chủ nhật, sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng. Nhiệt độ về ban ngày ở mức 32-34 độ C.

Lý giải về hiện tượng mưa giông thường xuất hiện vào chiều tối những ngày qua, ông Hải cho biết, đó là hiện tượng giông nhiệt. “Do ban ngày mặt đất được mặt trời hun nóng, tạo nhiệt bốc hơi lên cùng với độ ẩm trong không khí nên gây giông vào chiều tối. Trong cơn giông thường kèm theo sấm, sét, tố lốc”, ông Hải nói. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa hè, nhất là khi nắng nóng xuất hiện nhiều.

Trong một diễn biến khác, hôm qua 9-6, biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới (ATNĐ). Dự báo, trong hôm nay, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh.  Tuy nhiên, nhận định ban đầu từ TTDBKTTV Trung ương cho thấy, ATNĐ này ít có khả năng đi vào Việt Nam, mà sẽ đổ bộ vào khu vực giữa Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc).

Hạ Quỳnh