Nắng nóng ở Ấn Độ, 80 người chết

(ANTĐ) - Ít nhất 80 người đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ với nhiệt độ ngoài trời lên tới 44 độ C, nhà chức trách nước này ngày 19-4 cho biết.

Nắng nóng ở Ấn Độ, 80 người chết

(ANTĐ) - Ít nhất 80 người đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ với nhiệt độ ngoài trời lên tới 44 độ C, nhà chức trách nước này ngày 19-4 cho biết.

Sản lượng lương thực của Ấn Độ sụt giảm mạnh do nắng nóng

Sản lượng lương thực của Ấn Độ sụt giảm mạnh do nắng nóng

Bắt đầu từ tháng 3-2010, miền bắc, tây bắc và trung Ấn Độ đã liên tiếp phải chịu các đợt nắng nóng, trong đó nhiệt độ luôn cao hơn mức bình thường 4-6 độ C. Riêng trong ngày 18-4, nhiệt độ đo được tại Thủ đô New Delhi là 43,7 độ C, ở Rajasthan thậm chí còn đạt tới 47 độ C, đạt mức kỷ lục trong vòng 52 năm trở lại đây. Tại bang Orissa, theo quyết định của chính quyền địa phương, học sinh sẽ nghỉ hè sớm từ hôm nay để tránh nắng. Cơ quan khí tượng thủy văn nước này cho biết, nền nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục trong ít nhất 1 ngày nữa. Ngoài những thiệt hại về người, ngành nông nghiệp của Ấn Độ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mùa hè đến sớm, thời gian đậu hạt của cây tiểu mạch ngắn hơn nên sản lượng năm nay dự kiến sẽ sụt giảm từ

1-1,5 triệu tấn.

Bảo Trâm

(Theo Sohu)