Nắng nóng, nhiều nơi mất điện cục bộ

ANTĐ - Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm đã khiến nhiều khu vực của Hà Nội đột ngột bị cắt điện. Sinh hoạt và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nắng nóng, nhiều nơi mất điện cục bộ ảnh 1
Mất điện khiến sinh hoạt đảo lộn. Ảnh: PHÚ KHÁNH


Bác Nguyễn Thị Liên - Tổ 16 phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cho biết, khoảng 23h ngày 16-5, khu vực nhà bác Liên đột ngột bị mất điện. “Người lớn thì ra ban công hóng gió. Trẻ nhỏ thì được bố mẹ thay phiên nhau quạt để ru ngủ. Mất điện lúc nắng nóng quá ngột ngạt, khổ sở”- bác Liên phản ánh.

Cùng chung tình cảnh này, người dân khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông) cũng bị cắt điện khoảng 1 tiếng đồng hồ không báo trước, lúc 2-3 giờ ngày 17-5. Chị Trần Mai Dung (khu đô thị Dương Nội) than thở: “Cả nhà tôi đang ngủ thì tự nhiên không khí nóng bức tràn ngập, hóa ra mất điện. Tôi phải dậy quạt cho 2 con nhỏ ngủ”.

Không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt, việc mất điện đột ngột còn làm gián đoạn công việc của nhiều công ty, xí nghiệp. Đại diện công ty du lịch có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình cho hay, từ 15-5 đến nay, ngày nào công ty anh cũng bị cắt điện 2-3 lần, có ngày 4-5 lần, mỗi lần chỉ 20-30 phút. “Điện phập phù khiến nhân viên đang làm việc, máy tính vụt tắt mất hết dữ liệu, lại nháo nhác cả lên và mất thời gian làm lại. Ngay trưa 17-5, chúng tôi cũng bị cắt điện. Tôi vừa quyết định mua máy phát điện để chạy, không để ảnh hưởng đến hiệu quả công việc”- giám đốc công ty du lịch nói.

Nắng nóng dữ dội trong những ngày qua cũng khiến một số khu vực: Thụy Khuê, Cầu Giấy, Phùng Chí Kiên... bị mất điện. Thời gian khắc phục dài là 3 tiếng, nhanh thì gần nửa tiếng đồng hồ. 

Vừa cho công nhân nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng ngoài trời lên tới 40 độ C, giám đốc một công ty cổ phần xây lắp điện có trụ sở tại Cầu Giấy đã nhận được điện thoại có sự cố điện và yêu cầu sửa chữa gấp. Vị giám đốc này cho biết: “Nhân viên điện lực mùa nắng nóng rất cực khổ, làm toàn việc nặng ngoài trời bất kể giờ nào. Tối rồi mà công nhân vẫn phải đi khắc phục sự cố”. 

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, bà Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) khẳng định: “EVN không có chủ trương cắt điện luân phiên trong những ngày này. Việc mất điện đột xuất là do sự cố đường dây”. Theo EVN Hà Nội, người dân dùng các thiết bị chống nóng dồn dập đã gây nên quá tải và dẫn đến sự cố, nhất là thời điểm sau 22h ngày 16-5. Ngày 16-5, nhiệt độ nhiều khu vực ở Hà Nội lên đến trên 40 độ C, sản lượng điện là 48.800 MWh, tăng 12% so với ngày cao điểm nhất của năm 2012 (43.581 MWh vào ngày 16-7-2012), tăng hơn 17,85% so với sản lượng cực đại năm 2011 (41.408 MWh), tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2012 (33.212 MWh). 

Trước đó, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của lưới điện, ngay từ đầu năm 2013, EVN Hà Nội đã khẩn trương thi công nâng công suất, hoán chuyển các trạm biến áp 110kV, nâng cao khả năng truyền tải của các đường dây 110kV, nâng công suất, đại tu các trạm biến áp phân phối, củng cố các đường trục hạ thế đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các khách hàng. EVN Hà Nội cũng đã chỉ đạo lập phương án cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế việc gián đoạn cấp điện do quá tải; kịp thời thông báo tình trạng vận hành lưới điện trên địa bàn để các đơn vị chủ động có phương án san tải, cấp điện phù hợp, không để quá tải gây mất điện. 

Theo nguồn tin từ Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), phụ tải hệ thống điện trong những ngày qua đã tăng lên do sản xuất phục hồi và thời tiết nắng nóng, điện sinh hoạt tăng đột biến. 

EVN Hà Nội khuyến cáo: Khi mất điện, khách hàng hãy ngắt các thiết bị điện ra khỏi nguồn để tránh tình trạng phụ tải cao khi đóng điện trở lại làm ngắt attomat điện, gây gián đoạn việc cấp điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết; Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị; Lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên; Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm; Sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng…