Nắng nóng khiến 1.233 người Pakistan thiệt mạng

ANTĐ - Đợt nắng nóng kéo dài một tuần qua tại Karachi - thành phố cảng thuộc tỉnh Sindh, miền nam Pakistan đã khiến 1.233 người tử vong. 
Nắng nóng khiến 1.233 người Pakistan thiệt mạng ảnh 1

Một người sốc nhiệt được cấp cứu ở Karachi

 Tại tất cả bệnh viện ở Karachi, khoảng 65.000 bệnh nhân đã phải điều trị vì nắng nóng từ ngày 20-6 khi nắng gay gắt “tấn công” tỉnh Sindh. 

Số người tử vong do đột quỵ nhiệt tại Pakistan trùng với thời điểm tháng ăn chay Ramadan của Đạo Hồi. Nhiệt độ ở Karachi đã giảm xuống 34 độ C sau khi đạt mốc 45 độ C trong tuần trước và tình trạng cắt điện diễn ra triền miên. Thời tiết khắc nghiệt ở Pakistan xảy ra chỉ vài tuần sau đợt nắng nóng khủng khiếp khiến 2.200 người Ấn Độ thiệt mạng. Tình trạng này khiến thế giới lo ngại rằng con người sẽ còn phải hứng chịu nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu.