Nắng nóng, hạn hán kỷ lục

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong thời gian tới, nắng nóng tại Bắc bộ, Trung bộ và khô hạn, thiếu nước ở Trung bộ sẽ tiếp tục diễn ra, đạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3. 

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 6-2015, tại Bắc bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 độ C-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Tại Trung bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Bắc và Trung Trung bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, tương đương cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

 Do trời ít mưa, nắng gắt kéo dài liên tục nên mực nước trên các sông ở khu vực Trung bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống và ở mức thấp. Trên một số sông ở khu vực có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất lịch sử. Tình hình khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và có xu hướng mở rộng ra khu vực Trung Trung bộ.

Về dài hạn, trong các tháng chính hè (từ tháng 6 đến 8-2015), nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Khô hạn sẽ còn kéo dài tới tháng 9-2015. Các tỉnh ở Nam Trung bộ sẽ bị thiếu hụt nguồn nước từ 60-95%. Một số nơi hạn hán khốc liệt có thể đạt cấp độ 3.