Nắng nóng gay gắt kéo dài từ miền Bắc tới miền Trung trong nhiều ngày tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 21/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 20/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay, 21/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong hôm nay, 21/8, và những ngày tới lên mức 36 độ C

Hà Nội xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong hôm nay, 21/8, và những ngày tới lên mức 36 độ C

Khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, đêm không mưa. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và Hòa Bình có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/8. Nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8.

Từ đêm 24 đến 27/8, khu vực Bắc bộ có mưa giông, cục bộ có nơi vừa to đến rất to, mưa lớn thường tập trung vào đêm và sáng. Do vậy, trên các sông ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một dợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2,5m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và n gập úng cục bộ tại khu vực miền núi Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.