Nắng nóng gay gắt còn duy trì vài ngày tới

(ANTĐ)- Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hiện tượng này do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. 

Theo đó, trong ngày hôm qua 15-7, ở Bắc bộ tồn tại 2 kiểu thời tiết trái ngược nhau. Phía Đông Bắc bộ nắng nóng chói chang, trời trong xanh, không một gợn mây với nền nhiệt 35 - 36 độ C, một số nơi như Hà Nội, Hòa Bình, Lục Ngạn, Vĩnh Yên nhiệt độ chạm mốc 37 - 38 độ C. Nắng mạnh vào ban ngày tạo điều kiện cho những cơn mưa dông nhiệt vào chiều tối.

Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Bắc và Tây Bắc bộ trời nhiều mây và có mưa rải rác bởi vùng mây dông đậm đặc, nhiệt độ thấp dưới 32 độ C.  Các tỉnh miền Trung, nắng tiếp tục bao trùm lên khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến hết Quảng Ngãi. Gió phơn liên tục thổi cả ngày làm nhiệt độ tăng lên 36 - 37 độ C, một số nơi nhiệt độ trên 37 độ C. Nắng nóng gay gắt cục bộ sẽ còn tiếp diễn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong khoảng 2-3 ngày tới. Tại Hà Nội, nắng nóng kéo dài tới giữa tuần, với nền nhiệt phổ biến từ 29-37 độ C, đêm không mưa, ngày nắng nóng.