Nắng nóng đỉnh điểm, trẻ nhập viện vì ra - vào phòng điều hòa liên tục

ANTĐ - Khảo sát tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội trong 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm 13 và 14-6 cho thấy, lượng bệnh nhi, người già nhập viện do nắng nóng tăng mạnh. Ngoài việc tăng bàn khám để phục vụ nhanh người bệnh, các bệnh viện cũng ra sức chống nóng cho bệnh nhân.

Cụ thể, trong 2 ngày qua, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận khoảng 700-800 bệnh nhân, riêng khối Nhi khoảng 180-200 bệnh nhân vào điều trị nội trú mỗi ngày. Ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, trong những ngày nắng nóng này, bệnh viện đã chỉ đạo các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chống nắng, chống nóng (quạt mát, điều hòa nhiệt độ) cho người đến khám bệnh, bệnh nhân điều trị nội trú  và cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt cho người bệnh.

Nắng nóng đỉnh điểm, trẻ nhập viện vì ra - vào phòng điều hòa liên tục ảnh 1

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 14-6 chật kín bệnh nhân

Để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh trong thời tiết nắng, nóng, bệnh viện cũng đã tăng thêm bàn khám, bàn thu viện phí, phân giờ khám cũng như có thêm lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người bệnh làm các thủ tục khám chữa bệnh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết nắng nóng gây ra như say nắng, say nóng, viêm đường hô hấp cấp...

Tương tự, tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, 2 ngày nay, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.500-3.000 bệnh nhi đến khám. Gần một nửa số này là khám các bệnh liên quan đến thời tiết như dị ứng, viêm đường hô hấp, sốt virus, rối loạn tiêu hóa... PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cảnh báo, điều đáng lo ngại là có nhiều trẻ phải nhập viện vì sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng mà nguyên nhân là do trẻ được đưa ra, vào phòng lạnh liên tục, cơ thể không thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn (giữa phòng lạnh với ngoài trời). Cũng theo PGS.TS Trần Minh Điển, để đối phó với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, bệnh viện đã tăng thêm 7 buồng khám bệnh, huy động thêm các bác sĩ, điều dưỡng giỏi tại phòng khám để giúp phân loại bệnh nhanh hơn,  tăng số buồng mổ và số cán bộ nhân viên phục vụ để đáp ứng tốt nhất các ca mổ…      

Nắng nóng đỉnh điểm, trẻ nhập viện vì ra - vào phòng điều hòa liên tục ảnh 2Bệnh nhi mệt mỏi vì chờ đợi đến lượt khám trong ngày nắng nóng đỉnh điểm

Ngoài trẻ em và người cao tuổi là đối tượng dễ đổ bệnh do nắng nóng thì các ca dị ứng cũng tăng hơn bình thường. Bác sĩ Ngô Xuân Nguyệt, Trưởng khoa Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lượng bệnh nhân đến khám da liễu trong mùa nắng nóng thường tăng vọt, chủ yếu là người đến khám với các triệu chứng mẩn ngứa, nổi ban đỏ, sẩn mề đay... Bác sĩ Ngô Xuân Nguyệt phân tích, trời nắng nóng làm giãn mạch, các tế bào cũng hô hấp nhiều hơn, da tiết mồ hôi nhiều cộng thêm bụi bặm, nắng gắt càng làm tăng các phản ứng dị ứng. Mùa nóng cũng xuất hiện nhiều côn trùng đốt hoặc bám trên da người gây dị ứng. Thời tiết nắng nóng cũng làm gia tăng các độc tố trong thức ăn, do đó người bị dị ứng bởi thức ăn cũng tăng…