Nắng nóng 36-38 độ C trên diện rộng

ANTĐ - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua 14-5, TP Hà Nội cũng như nhiều nơi ở miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhiệt độ trong lều khí tượng đạt ngưỡng 35-36 độ C. Người dân đã bắt đầu cảm nhận được sự oi bức, ngột ngạt do nhiệt độ lên cao, bức xạ nhiệt xảy ra mạnh tại khu vực đô thị, nơi có nhiều nhà bê tông. 

Trong khi đó, ở hàng loạt địa phương khác, các trạm khí tượng cũng ghi nhận được nền nhiệt độ tăng lên rất cao. Tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ, vùng núi các tỉnh Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Trung Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt độ trưa 14-5 phổ biến là 36-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ như Hòa Bình: 38,8 độ C, Quỳ Châu: 37,9 độ C… Nguyên nhân miền Bắc, miền Trung đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh.  

Ngày 15-5, vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển rộng về phía Đông Nam, nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ. Riêng khu vực gồm phía Tây Bắc bộ, ven biển Nam Trung bộ sẽ có nhiệt độ lên tới 38-39 độ C. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt mức cao hơn từ 2-3 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.