Hướng dẫn mới nhất về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

Hướng dẫn mới nhất về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021

ANTD.VN - Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Người lao động trong một số trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Bức thư tự giới thiệu hoàn hảo

Bức thư tự giới thiệu hoàn hảo

ANTĐ - Hôm nay Alex đi phỏng vấn xin việc làm tại một công ty xây dựng lớn nên anh bước đi rất nhanh vì sợ bị trễ hẹn. Đứng chờ hết đèn đỏ để sang đường, Alex bỗng thấy một cụ già lưng còng chống gậy đang run rẩy cũng đứng chờ, đèn xanh, Alex bước tới đỡ lấy tay cụ già, mỉm cười và nói: “Để cháu dắt cụ qua đường” khiến cụ già nhìn anh rất cảm động.
Lại không phù hợp thực tế

Lại không phù hợp thực tế

ANTĐ - Thông tư 26 của Bộ LĐ-TB&XH quy định danh mục 77 công việc không được sử dụng lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15-12-2013, nhưng nhiều doanh nghiệp cũng như người lao động cho biết thông tư này còn chênh nhiều so với thực tế và việc triển khai, áp dụng xem ra còn là... việc chưa thể xác định.
Khi tăng lương tối thiểu không cắt giảm phụ cấp

Khi tăng lương tối thiểu không cắt giảm phụ cấp

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình... 
Đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu

Đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu

ANTĐ - Chính phủ vừa đưa Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ra lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo đề xuất 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu cho cả nam và nữ, bắt đầu từ năm 2016. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ làm việc tới 62 tuổi mới nghỉ hưu.
Lực và hút

Lực và hút

ANTĐ - Kết quả khảo sát, điều tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp, cho thấy thực trạng về nhà ở trong các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm, thu nhập cũng như những rủi ro đối với người lao động từ khu vực nông thôn chuyển sang lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương… thực sự đáng lo ngại.
Đau lòng trẻ bị bóc lột

Đau lòng trẻ bị bóc lột

ANTĐ - Nhân Ngày Quốc tế chống lao động trẻ em (12-6), LHQ lên tiếng kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt tệ nạn này.

Bóc lột trẻ em ngày càng trầm trọng

Bóc lột trẻ em ngày càng trầm trọng

ANTĐ - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã công bố bản báo cáo “Lao động trẻ em trên thế giới” cho biết hiện nay trên toàn cầu có khoảng 215 triệu trẻ em phải lao động hàng ngày để kiếm sống, trong đó 115 triệu em phải làm những công việc nặng nhọc, có môi trường độc hại, kể cả phải phục vụ tình dục. Tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em, nhất là các trẻ mồ côi cha mẹ, còn trầm trọng hơn.
Nhìn lương “ông” điện, tủi thân

Nhìn lương “ông” điện, tủi thân

ANTĐ - Cũng như rất nhiều người dân, chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (22 tuổi, nhân viên tại Công ty TNHH Nguồn Sống Việt, phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cảm thấy “choáng” khi đọc được tin lương bình quân của nhân viên tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 7,3 triệu đồng/tháng…
Ăn không đủ no

Ăn không đủ no

ANTĐ - Thật không thể hình dung nổi, trong thời buổi giá cả đắt đỏ, đời sống đại bộ phận người dân khó khăn xoay xở với giá thực phẩm tăng gấp đôi, gấp ba mà bữa ăn trưa của công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp chỉ có 8.000-10.000 đồng, không bằng nửa bữa ăn sáng của người bình dân ở thành thị. Ăn không đủ no, lấy sức đâu mà làm việc quần quật một ngày hơn 8 tiếng, nói gì tới “tái tạo sức lao động”.