Tiềm năng lớn của pin nano

Tiềm năng lớn của pin nano

ANTĐ - Pin nano không lớn hơn kích thước của một hạt muối và mỏng hơn sợi tóc người đến 80.000 lần nhưng chứa đầy đủ các thành tố để sản sinh ra dòng điện. 

Microsoft và các dự án khổng lồ về năng lượng tái tạo

Microsoft và các dự án khổng lồ về năng lượng tái tạo

ANTĐ - Hiếm có tập đoàn lớn nào trên thế giới lại coi trọng  nghĩa vụ bảo vệ môi trường như “gã khổng lồ” trong làng công nghệ Microsoft. Các dự án đầu tư bảo vệ môi trường của Microsoft chú trọng đến năng lượng tái tạo, nghiên cứu bảo tồn thiên nhiên, giảm lượng khí carbon thải ra môi trường…

Phát triển an toàn điện hạt nhân

Phát triển an toàn điện hạt nhân

ANTĐ - Cho dù bị đặt nhiều dấu hỏi sau sự cố nghiêm trọng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản song điện hạt nhân vẫn đang trong xu thế phát triển trên thế giới.
Hàn Quốc sẽ chuyển giao 100 công nghệ cho Việt Nam

Hàn Quốc sẽ chuyển giao 100 công nghệ cho Việt Nam

ANTĐ - Theo khuôn khổ hợp tác về công nghiệp hỗ trợ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp Hàn Quốc, trong năm 2015, phía Hàn Quốc sẽ chuyển giao 100 công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung chủ yếu ở 4 lĩnh vực: cơ khí chế tạo, dệt may - da giày, ô tô và điện - điện tử.
Hét vào điện thoại để... sạc pin

Hét vào điện thoại để... sạc pin

ANTĐ - Chiếc điện thoại hết pin vào đúng lúc bạn đang thực hiện một gọi quan trọng. Điều này khiến bạn sẽ bực mình hét vào chiếc điện thoại, nhưng cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, một công nghệ mới sẽ khiến những tiếng la hét bực tức của bạn sẽ không còn vô nghĩa bởi nhờ đó, chiếc điện thoại lại “sống dậy“, giúp bạn tiếp tục cuộc chuyện trò.
Sản xuất nhiên liệu từ túi nilon

Sản xuất nhiên liệu từ túi nilon

ANTĐ - Đừng ném bỏ những chiếc túi nilon đựng hàng mua về hàng ngày, vì có thể  một ngày nào đó, nó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho chiếc xe của bạn. 
Lật mặt nhóm tin tặc “mặt nạ”

Lật mặt nhóm tin tặc “mặt nạ”

ANTĐ - Khoảng 380 cá nhân và tổ chức ở 31 quốc gia là những “mục tiêu cao cấp” đã bị một nhóm tội phạm mạng toàn cầu The Mask được cho có nguồn gốc Tây Ban Nha tấn công trong 7 năm qua.

Những chiếc đèn đường “biết nói”

Những chiếc đèn đường “biết nói”

ANTĐ - Hãy tưởng tượng một chiếc đèn đường biết bạn đang đi đến từ xa và bật sáng để soi đường. Hay bạn đang có một buổi hẹn hò, đèn có thể thay đổi màu sắc giúp bạn thể hiện “lời muốn nói”. Nó cũng có thể đổ chuông chào đón năm mới cùng với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thay đổi màu sắc và thời gian chiếu sáng theo ý muốn, thậm chí thông báo kết quả trận đấu thể thao đang diễn ra... Hệ thống đèn chiếu sáng do nhà thiết kế người Hà Lan phát minh không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm điện. 

Bóng đèn có tuổi thọ 23 năm

Bóng đèn có tuổi thọ 23 năm

ANTĐ - Việc dò dẫm trong bóng tối để thay chiếc bóng đèn bị hỏng sẽ sớm lùi vào quá khứ hoặc ít nhất bạn sẽ chỉ phải thực hiện việc này sau một phần tư thế kỷ hoặc lâu hơn nữa. Điều này là nhờ một loại bóng đèn phẳng mới đầu tiên trên thế giới siêu bền, siêu tiết kiệm điện của hãng Philips vừa đưa ra thị trường.
Tắm thoải mái chỉ với… 5 lít nước

Tắm thoải mái chỉ với… 5 lít nước

ANTĐ - Ý tưởng thiết kế nhà tắm cho các nhà du hành vũ trụ được Mehrdad Mahdjoubi (Thụy Điển) áp dụng ngay trên Trái đất, nơi nguồn tài nguyên nước không còn là vô tận đã giúp tiết kiệm hơn 90% lượng nước sử dụng và 80% năng lượng mỗi lần bạn tắm. Công nghệ này sẽ giúp hàng triệu người trên thế giới có cơ hội được sử dụng nguồn nước sạch. 

Tăng cường chuyển giao công nghệ môi trường

Tăng cường chuyển giao công nghệ môi trường

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trần Quốc Khánh cho biết, trong những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, thời gian tới, cần liên kết các mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị về khoa học công nghệ, giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong hợp tác chuyển giao công nghệ để phục vụ hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường.
Hàn Quốc hạ thủy tàu siêu trọng 600.000 tấn, dài 488m

Hàn Quốc hạ thủy tàu siêu trọng 600.000 tấn, dài 488m

ANTĐ - Ngày 3-12, Tập đoàn Công nghiệp nặng Samsung (SHI) của Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu nổi lớn nhất thế giới từng được chế tạo cho đến thời điểm này cho Tập đoàn năng lượng Shell tại Geoje, Hàn Quốc.