Việt Nam hoàn thành cam kết về An ninh hạt nhân toàn cầu

Việt Nam hoàn thành cam kết về An ninh hạt nhân toàn cầu

ANTĐ - Ngày 3-7, máy bay vận tải AN-124-100 của Hãng hàng không Nga đã rời Việt Nam vận chuyển 106 bó nhiên liệu HEU đã qua sử dụng (chứa khoảng 11 kg HEU) tại Lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt về Liên bang Nga. Đây là số nhiên liệu HEU cuối cùng ở Việt Nam . 
Siêu tuần dương hạm mang tới 300 tên lửa của Liên Xô trở lại

Siêu tuần dương hạm mang tới 300 tên lửa của Liên Xô trở lại

ANTĐ - Ngày 13.05.13, nhà máy đóng tàu Sevmash của Nga cho biết, tàu Đô đốc Nakhimov, một chiếc tàu tuần dương năng lượng hạt nhân mang tên lửa điều khiển, hiện đang được nâng cấp và hiện đại hóa, sẽ tái nhập Hải quân Nga vào năm 2018 với các hệ thống vũ khí hiện đại nhất cho lớp tàu này.
2 dấu ấn lịch sử của “Quái vật trên tàu sân bay” Mỹ X-47B

2 dấu ấn lịch sử của “Quái vật trên tàu sân bay” Mỹ X-47B

ANTĐ - Ngày 14/05 vừa qua, hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công khả năng cất cánh trên tàu sân bay của UCAV X-47B. Đây là một bước tiến lớn trên con đường phát triển một vũ khí chiến lược của Mỹ dùng để xuyên phá hàng rào phòng thủ “chống tiếp cận/khu vực cấm” của các đổi thủ.
Philippines phản đối Trung Quốc đưa tàu ra Biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc đưa tàu ra Biển Đông

ANTĐ - Philippines ngày 28-12 đã kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc đưa tàu tuần tra ra Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố, Philippines cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra tới vùng lãnh hải của nước này ở Biển Đông. 
Giải tỏa căng thẳng và thắt chặt đoàn kết

Giải tỏa căng thẳng và thắt chặt đoàn kết

ANTĐ - Với chủ đề “Hòa bình bền vững nhờ quản trị chung toàn cầu”, Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM) lần thứ 16 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-8 tại Thủ đô Tehran của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, các lãnh đạo nhà nước và chính phủ cùng quan chức cấp cao đến từ 120 nước tham dự sự kiện này.
Nhật Bản nối lại  điện hạt nhân

Nhật Bản nối lại điện hạt nhân

ANTĐ - Ngày 1-7, lần đầu tiên từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản tiếp tục cho hoạt động lại lò phản ứng số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi nằm ở Trung tâm Công nghiệp Fukui phía tây nước này.
Trung Quốc sẽ nối lại phát triển năng lượng hạt nhân

Trung Quốc sẽ nối lại phát triển năng lượng hạt nhân

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc sẽ nối lại các dự án phát triển năng lượng hạt nhân vốn bị đình lại sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản do động đất sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Cùng với đó, những tiêu chuẩn an toàn mới cũng được áp dụng trong nhà máy đang hoạt động. 
Hướng đến nguồn năng lượng hạt nhân vì hòa bình

Hướng đến nguồn năng lượng hạt nhân vì hòa bình

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong vấn đề an toàn hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong tương lai, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 (NSS2) khai mạc hôm nay 26-3 thu hút hơn 50 nguyên thủ quốc gia cùng 200 nhà lãnh đạo các doanh nghiệp và chuyên gia tham dự.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự NSS2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự NSS2

ANTĐ - Sáng 26-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. 
Tương lai nào cho điện hạt nhân?

Tương lai nào cho điện hạt nhân?

ANTĐ - Sau thảm họa kép tại Nhật Bản năm ngoái, có lẽ Fukushima là từ được báo chí thế giới nhắc đến nhiều nhất. Cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử Nhật Bản này không chỉ khiến đất nước mặt trời mọc chìm trong căng thẳng mà còn làm cả thế giới bừng tỉnh về rủi ro của điện hạt nhân.
Phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

Phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

ANTĐ - Ngày 26-11, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tàu thăm dò không người lái Curiosity với kích thước lớn nhất lên sao Hỏa để khám phá hành tinh này, tìm kiếm những bằng chứng xem liệu “hàng xóm của Trái đất” có thích hợp cho sự sống hay không.