Đọc sách cùng trẻ em vùng cao Hòa Bình

Đọc sách cùng trẻ em vùng cao Hòa Bình

ANTĐ - Gần 2.000 cuốn sách thiếu nhi, sách giáo khoa, họa báo cùng với vở viết, đồ dùng học tập, quần áo ấm, tất ấm đã được dành tặng cho các em học sinh dân tộc tại Đồng Nghê và Suối Nánh, hai xã vùng cao và xa nhất của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Không bắt buộc phải thi “3 chung”

Không bắt buộc phải thi “3 chung”

ANTĐ - Ngày 12-12, thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã được lãnh đạo  Bộ GD-ĐT trao đổi với báo chí cùng với việc công bố dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh. Điều này được cho là sẽ tác động và thay đổi lớn về cách dạy và học ở bậc phổ thông.
Tự hào nhưng vẫn cần điều chỉnh

Tự hào nhưng vẫn cần điều chỉnh

ANTĐ - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA (Program for International Student Assesment) có quy mô toàn cầu, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh ở tuổi 15. Kết quả thi của Việt Nam khá cao trong bảng xếp hạng các nước trên thế giới tham gia kỳ thi PISA 2012, đứng trong tốp 20 nước có điểm chuẩn các lĩnh vực cao hơn điểm 500. 
Chưa phản ánh chất lượng toàn diện

Chưa phản ánh chất lượng toàn diện

ANTĐ - Sau niềm vui về thành tích vượt trội của học sinh Việt Nam: đứng thứ 17/69 nước trong bảng đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012, câu hỏi được đặt ra liệu đây có phải là một cách lấy thành tích khi chi phí cho việc tham gia chương trình khá lớn, và năng lực học sinh Việt Nam thực sự đến đâu. 

Không được thưởng học sinh bằng điểm

Không được thưởng học sinh bằng điểm

ANTĐ - Không dùng điểm số để đánh giá năng lực nhận thức và kết quả học tập  hàng ngày của học sinh  dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cho điểm thưởng là hướng dẫn mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội trong việc đổi mới cách đánh giá kết quả học tập phù hợp với học sinh lớp 1. 
30 học bổng thạc sĩ  tại Nhật

30 học bổng thạc sĩ tại Nhật

ANTĐ - Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT cho biết, Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại với Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2014-2015. 
Rắc rối việc nhận xét thay cho điểm

Rắc rối việc nhận xét thay cho điểm

ANTĐ - Do học sinh lớp 1 chưa biết đọc nên những lời nhận xét của cô chỉ để mang về nhà cho bố mẹ đọc cho các con nghe. Còn nếu cho điểm thì các con sẽ có phản ứng tức thì, lớp học mà có nhiều điểm 10, không khí sôi động hơn nhiều…

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

ANTĐ - Điều gây bất ngờ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trái với dự đoán, điểm sàn ĐH, CĐ 2013 không những không tăng mà có khối thi còn giảm so với năm 2012 dù Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi của thí sinh năm nay tăng mạnh. Ngày 8-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với báo chí xung quanh việc xác định điểm sàn năm nay.
Nhiều bạn trẻ mắc sai lầm khi chọn nghề để theo học

Nhiều bạn trẻ mắc sai lầm khi chọn nghề để theo học

ANTĐ - Cứ đến mùa tuyển sinh đại học, nhiều bạn trẻ lại lúng túng trước việc chọn ngành học và trường mình theo học TS. Phạm Mạnh Hà - một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hướng nghiệp của ĐHQGHN- chia sẻ một số thông tin về thực tế chọn nghề hiện nay.

Tuần lễ Toàn cầu hành động vì giáo dục

Tuần lễ Toàn cầu hành động vì giáo dục

ANTĐ - Tuần lễ Toàn cầu hành động vì giáo dục vừa được Bộ GD-ĐT và Liên hợp quốc tại Việt Nam chính thức phát động ngày 23-4 với chủ đề “Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt” và “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”. 
20.000 học sinh tham gia ngày hội hướng nghiệp năm 2013

20.000 học sinh tham gia ngày hội hướng nghiệp năm 2013

ANTĐ -Ngày 10-3 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Ngày hội tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2013”, do báo Tuổi trẻ, Bộ GD- ĐT phối hợp cùng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup
  Không nên cứng nhắc về tuổi nghỉ hưu

Không nên cứng nhắc về tuổi nghỉ hưu

ANTĐ - Mặc dù rất yêu nghề và gắn bó với trường lớp hơn 20 năm nhưng cô giáo Nguyễn Thanh Thêm, nữ nhà giáo tiêu biểu năm 2012 vẫn mong muốn được giải quyết chế độ hưu bởi với vị trí của cô, sức trẻ là yêu cầu không thể thiếu.
Khi giới trẻ dám nghĩ và biết làm

Khi giới trẻ dám nghĩ và biết làm

ANTĐ - Khó có thể hình dung trong vô số các nhà khoa học, chuyên gia tên tuổi lại có sự góp mặt của gương mặt 8X trong đội ngũ những nhà “kiến thiết” cho sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục sau năm 2015. “Chờ đợi thay đổi hay là chính mình làm nên những thay đổi?” - TS Chu Cẩm Thơ, nói về quyết tâm theo đuổi của chị với mong muốn đem lại luồng gió mới cho nền giáo dục nước nhà.
Nên mạnh dạn học tập

Nên mạnh dạn học tập

ANTĐ - Lần đầu tiên trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thi tuyển lãnh đạo cho một số sở, ngành thay cho hình thức bổ nhiệm, anh Hoàng Tuấn Anh (ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) phấn khởi:
Bộ GD-ĐT cùng Hội Nhà văn xây dựng thị hiếu lành mạnh

Bộ GD-ĐT cùng Hội Nhà văn xây dựng thị hiếu lành mạnh

ANTĐ - Ngày 10-1, trong buổi ký kết phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết mục tiêu là nhằm hướng tới hoàn thiện nhân cách, nhận thức của thế hệ trẻ để trở thành những con người toàn diện trong xã hội hiện đại.