"Nàng Kim Tỏa" Phạm Băng Băng gia nhập đội minh tinh bị bắt vì trốn thuế

ANTD.VN - Thời gian gần đây, làng giải trí Trung Quốc đang chao đảo trước thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng bị bắt vì trốn thuế. Dù thông tin chính thức chưa được nhà chức trách xác nhận hay nữ minh tinh họ Phạm lên tiếng, song đây một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo đến những ngôi sao đang có ý định che giấu khoản thu nhập khổng lồ của mình.

Nữ minh tinh Phạm Băng Băng

Thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng bị điều tra vì trốn thuế đã rộ lên từ tháng 6 năm nay sau khi Phạm Băng Băng bị người dẫn chương trình Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo chuyện sử dụng nhiều hợp đồng "âm-dương". Dạng hợp đồng này cho phép các diễn viên thu được số tiền lớn bằng cách ký nhiều hợp đồng với từng dự án phim và trốn thuế. Việc sử dụng hợp đồng này là bất hợp pháp tại Trung Quốc.

Lời tố cáo này vào đúng thời điểm chính phủ Trung Quốc đang có những động thái mạnh để xử lý việc tham nhũng. Sau đó, Phạm Băng Băng đã "biến mất" trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.

Ba tháng sau khi sự việc xảy ra, tờ Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc đã đăng thông tin xác nhận Phạm Băng Băng đã bị bắt giữ. Theo tờ này, nữ diễn viên họ Phạm đang "chịu sự kiểm soát, và sẽ phải chấp hành quy định của pháp luật". Tờ báo cho biết thêm, Phạm Băng Băng cũng bị trừng phạt khi 3 năm không được đóng phim, và phải đóng bổ sung số tiền 98 triệu tệ (tương đương 343 tỷ đồng).

Không thể phủ nhận bê bối trốn thuế đã thực sự khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng trượt dốc và khó có thể phục hồi lại như trước. Trước khi bị cáo buộc trốn thuế, cô được biết đến là một trong những diễn viên có thù lao cao nhất Trung Quốc. Nhân sự việc của Phạm Băng Băng, hãy cùng điểm lại một số ngôi sao hạng của thế giới đã lao đao thế nào khi vướng phải tai tiếng trốn thuế.

Lưu Hiểu Khánh

Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh - nữ diễn viên gạo cội đóng bộ phim “Võ Tắc Thiên” bị phanh phui chuyện trốn thuế thu nhập lên tới 1,2 triệu USD. Hậu quả, nữ diễn viên bị ngồi tù trong  suốt 422 ngày vì tội trốn thuế hồi 16 năm trước, dẫn đến sự nghiệp, danh tiếng và những mối quan hệ đều xuống dốc không phanh.

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh

Ở tuổi 62, ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ ngày nào đã phải chấp nhận đóng những vai quần chúng với thù lao bèo bọt, chỉ từ 50 tệ (khoảng 170.000 đồng). Chưa kể, bà luôn phải chờ đợi rất lâu, thậm chỉ cả ngày để được diễn. Nhớ lại khoảng thời gian tăm tối, Hiểu Khánh không khỏi nghẹn ngào. "Tôi cũng giống như Võ Tắc Thiên, bao danh lợi thoắt cái rồi cũng thành số không", bà viết trong tự truyện. 

Song Hye Kyo

Năm 2014, Song Hye Kyo - ngọc nữ của điện ảnh Hàn Quốc cũng bị điều tra do không đóng đủ thuế. Nữ diễn viên “Trái tim mùa thu” khai thiếu hơn 2,5 tỷ won tiền thuế từ năm 2009-2011 (785 triệu won năm 2009, 818 triệu won năm 2010 và 954 triệu won năm 2011). Con số này được Tổng cục thuế Hàn Quốc phát hiện hồi tháng 8-2014.

Ngôi sao “Trái tim mùa thu” Song Hye Kyo

Đại diện Song Hye Kyo khẳng định nguyên nhân là do 2 nhân viên kế toán cũ làm sai dẫn đến sự việc trên. Mặc dù sau đó nhanh chóng nộp lại số tiền thuế còn nợ và công khai xin lỗi, song cô vẫn bị chỉ trích dữ dội, thậm chí nhiều người kêu gọi tẩy chay cô.

Kim Ah Joong

Hồi tháng 9-2011, Kim Ah Joong bị kết tội trốn thuế từ năm 2007-2009 và phải nộp phạt 600.000 USD. Thậm chí, nữ diễn viên phim “Sắc đẹp ngàn cân” còn bị cấm xuất hiện trên truyền hình trong vòng 3 năm. Mặc dù bê bối đã trôi qua gần 7 năm nhưng người hâm mộ vẫn chưa thực sự có cái nhìn tích cực về cô. 

Nữ diễn viên Kim Ah Joong

Shakira

Hồi tháng 3, giọng ca La la la bị điều tra nghi vấn trốn thuế. Cụ thể, luật quy định công dân sinh sống hơn 183 ngày tại Tây Ban Nha phải đóng thuế cho khoản thu nhập trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng nước này. Trong khi đó, cô chỉ đóng thuế tại Tây Ban Nha dù sống ở nước này từ năm 2011-2014, tức 1.095 ngày.

 Ca sĩ Shakira

Shakira giải thích rằng phần lớn thu nhập ở thời điểm đó đến từ các quốc gia khác chứ không phải tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chứng minh cô cùng bạn trai cầu thủ đã lưu trú tại đây. Ngoài ra, nhiều bức ảnh paparazzi chụp cô tại các thời điểm khác nhau ở nước này cũng được công khai. Chỉ đến khi nữ ca sĩ người Colombia chi trả hơn 20 triệu Euro để bù vào khoản nợ thuế từ năm 2011 thì mọi chuyện mới được giải quyết. 

David Beckham và Robbie Williams

 Cựu danh thủ CLB Manchester United và ca sĩ người Anh có tên trong danh sách 1.400 nhân vật trốn thuế (Tổng số tiền lên tới 700 triệu bảng Anh) của cơ quan Ngân sách và Hải quan Anh (HMRC), hồi cuối năm ngoái. Theo đó, David Beckham, Robbie Williams và nhiều ngôi sao Hollywood khác đã rót tiền vào công ty tài chính Ingenious, với mục đích đầu tư kinh phí cho các phim bom tấn như Avatar, Life of Pi,... Hình thức này giúp các nhà đầu tư được giảm thuế vì giúp nền công nghiệp điện ảnh phát triển. Tuy nhiên, HMRC đã khẳng định đây là chiêu trò trốn thuế tinh vi của giới thượng lưu.

Cựu danh thủ David Beckham

Lauryn Hill

"Nàng Kim Tỏa" Phạm Băng Băng gia nhập đội minh tinh bị bắt vì trốn thuế ảnh 7

Nữ ca sĩ Lauryn Hill

Năm 2012, ca sĩ Lauryn Hill bị cáo buộc trốn thuế trong ba năm, tổng số tiền là 1,8 triệu USD. Tới tháng 5-2013, cô bị tuyên phạt ba tháng tù và ba tháng quản thúc. Lauryn Hill từng giành 5 giải Grammy với album đầu tay - "The Miseducation of Lauryn Hill" (1998).

Bar Refaeli

"Nàng Kim Tỏa" Phạm Băng Băng gia nhập đội minh tinh bị bắt vì trốn thuế ảnh 8

Siêu mẫu Bar Refaeli

Cuối năm 2015, siêu mẫu Bar Refaeli bị cơ quan chức năng Israel thẩm vấn vì cáo buộc trốn thuế. Cô bị cho là khai man về nơi ở để trốn thuế hàng triệu USD thu nhập kiếm được ở nước ngoài. Người đẹp bác bỏ cáo buộc. Cô được tại ngoại nhưng phải giao lại hộ chiếu cho chính quyền Israel. Trong 180 ngày, người mẫu không được rời Israel mà không có sự đồng ý của nhà chức trách.