Paralympic Tokyo 2020:

Nặng hơn đối thủ 0,1kg, lực sỹ Việt Nam mất HCV Paralympic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù cùng nâng thành công mức tạ cao nhất là 173kg, song lực sỹ Lê Văn Công của Việt Nam chỉ giành HCB do kém đối thủ về chỉ số phụ.
Lê Văn Công bằng thành tích với Qarada nhưng xếp sau vì nặng hơn đối thủ 0,1kg

Lê Văn Công bằng thành tích với Qarada nhưng xếp sau vì nặng hơn đối thủ 0,1kg

Sáng nay 26-8, niềm hy vọng số 1 của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 là lực sỹ cử tạ Lê Văn Công bước vào đấu chung kết với 8 đối thủ khác.

Lực sỹ của Việt Nam đang là đương kim vô địch nội dung và được dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt với đối thủ Qarada của Jordan.

Thực tế đúng như nhận định của giới chuyên môn. Sau 3 lần cử, cả Lê Văn Công và Qarata đều dừng ở mức tạ 173kg, tuy nhiên lực sỹ của Jordan được trao HCV do hơn về chỉ số phụ: cân nặng nhẹ hơn 0,1kg (47,21kg so với 47,31kg của Lê Văn Công).

Giành huy chương đồng nội dung là Mammadov với mức tạ 156kg.

Tấm HCB là nỗ lực đáng khen của Lê Văn Công và hiện anh vẫn đang giữ kỷ lục Paralympic, thế giới

Tấm HCB là nỗ lực đáng khen của Lê Văn Công và hiện anh vẫn đang giữ kỷ lục Paralympic, thế giới

Tại Rio - Brazil cách đây 5 năm, Lê Văn Công làm nên lịch sử khi giành tấm HCV Paralympic đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh phá kỷ lục đại hội (185kg) và thế giới (185,5kg), hiện vẫn đang nắm giữ kỷ lục này.

Tuy nhiên sang tới Paralympic Tokyo, ở tuổi 37 lại vừa phục hồi chấn thương vai nên lực sỹ quê Hà Tĩnh không thể có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, việc giành HCB trong bối cảnh thời gian dài điều trị chấn thương và không được thi đấu cọ xát quốc tế đã là nỗ lực đáng khen với Lê Văn Công. Đồng thời, việc anh giành huy chương đầu tiên sẽ góp phần giúp giải toả áp lực và tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội thi đấu sau đó.

Đoàn Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 với 7 VĐV, phấn đấu giành huy chương. Và thời điểm này có thể khẳng định mục tiêu đã đạt được.

Từ nay tới ngày 2-9, đoàn còn các phần thi của Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Nguyễn Thị Hải, Cao Ngọc Hùng (điền kinh).