Nâng “chất” trong phòng chống ma túy

ANTĐ - Không tập trung vào “lượng”, mà chú trọng nâng “chất” trong điều tra, khám phá án ma túy là yêu cầu, mệnh lệnh được Ban Giám đốc CATP quán triệt đến toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thủ đô, trong năm 2012.

Nhìn vào con số gần 3.700 vụ án ma túy được Công an Hà Nội khám phá trong năm 2011, có thể hình dung phần nào những hiểm nguy, có khi đánh đổi bằng cả sinh mạng mà lực lượng này trải qua và đang tiếp tục đối mặt. Các vụ án ma túy bị khám phá, các tụ điểm mua bán “cái chết trắng” được kịp thời phát hiện, “hạ nhiệt”…, đồng nghĩa loại tội phạm, tệ nạn này đang được kiềm chế. Nhưng đánh giá khách quan, con số ấy mới nói lên một phần diễn biến phức tạp, tiềm ẩn của loại tội phạm này. Trong số hàng nghìn chuyên án, vụ án ma túy được bóc gỡ hàng năm, 80% là các vụ, đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ hàng cấm - chủ yếu là các “con nghiện”, “đại lý” nhỏ lẻ. 20% còn lại là số vụ, đối tượng can tội mua bán - gốc rễ làm lây lan tệ nạn này. Nâng “chất” trong khám phá án ma túy, đánh vào gốc rễ của tội phạm vì thế là yêu cầu cấp thiết.

Phần việc của lực lượng chuyên trách là vậy. Song xét đến cùng, để chặn đầu vào của tệ nạn - tội phạm này, chỉ với những cố gắng, sự hy sinh, mất mát của lực lượng công an là chưa đủ. Thực tế cho thấy, nơi nào chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể vào cuộc, tệ nạn ma túy nơi đó sẽ bị đẩy lùi. Địa phương nào để tồn tại, phát sinh những điểm “nóng” ma túy, chứng tỏ người đứng đầu cơ sở chưa lôi kéo được nhân dân tham gia phong trào tố giác tội phạm.

“Bệnh” thành tích trong triển khai các chuyên đề, mô hình: “Toàn dân phòng chống ma túy”; “giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi trở về cộng đồng”…, tại cấp cơ sở nhiều nơi đang mắc phải; sức “sống” của câu lạc bộ B93 có thời điểm thi nhau thành lập cũng chẳng còn… Vậy đâu là thước đo tính hiệu quả, tâm huyết và hơn hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc bài trừ loại tệ nạn này.