Nâng cao ý thức chấp hành giao thông và kỹ năng phòng chống tội phạm cho lái xe taxi

ANTĐ -Sáng nay 23-3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và kỹ năng phòng chống tội phạm cho lái xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự khóa tập huấn có hàng nghìn lái xe taxi đến từ 99 doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố.

Nội dung của khóa tập huấn xoay quanh 3 chuyên đề chính. Cụ thể, chuyên đề 1 các học viên sẽ được đại diện Phòng CSGT đường bộ-đường sắt phổ biến những quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT.

Việc tập huấn các quy định Luật Giao thông và kỹ năng phòng, chống tội phạm cho lái xe taxi sẽ giúp đội ngũ này nâng cao ý thức đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ hành khách của nhân viên lái xe taxi cũng được ông Lưu Xuân Bình- Phó văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội truyền đạt. Ngoài ra, hàng nghìn học viên lái xe taxi cũng được đại diện Phòng CSHS thông tin, hướng dẫn những kỹ năng phòng, chống tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội thông tin, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 99 doanh nghiệp taxi với 17.400 đầu xe đang hoạt động và khoảng 18.000 lái xe taxi.

Bên cạnh những hàng taxi có uy tín, các lái xe taxi có trách nhiệm, ý thức thì vẫn còn tồn tại những bất cập ở một vài hãng và nhiều nhân viên lái xe taxi chưa có kinh nghiệm, phục vụ thiếu nhiệt tình, ý thức chấp hành Luật Giao thông…còn yếu, dẫn tới ảnh hưởng đến trật tự ATGT cũng như gây bức xúc cho hành khách.

Khóa tập huấn là một trong những biện pháp giúp cho lái xe taxi nhận thức được rõ trách nhiệm, vai trò cũng như nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, thái độ phục vụ hành khách và đặc biệt là những kỹ năng bảo vệ bản thân, hành khách khi gặp những sự cố nguy hiểm.

Đây là khóa tập huấn thứ 2 được Phòng CSGT tổ chức. Trước đó, năm 2014, 11.000 lái xe taxi của 99 hãng taxi cũng đã được đơn vị tổ chức tuyên truyền các nội dung trên. Khóa tập huấn thứ 2 này sẽ kéo dài đến ngày 26-3.